Ca sĩ Quang Dũng: Album ra đời thì Phạm Duy đã ra đi

28/02/2013 14:27 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ Quang Dũng vừa phát hành album Tình ca Phạm Duy sau khi người nhạc sĩ này qua đời không lâu. Trong bối cảnh khá nhiều chương trình nhạc Phạm Duy ở các phòng trà, sân khấu ca nhạc được biểu diễn, album ra đời, với những ca khúc có vẻ đúng thời điểm nhiều người quan tâm…

Tuy nhiên, đây không phải là album tri ân nhạc sĩ Phạm Duy, vì Quang Dũng và ê-kíp  bắt đầu thực hiện album cách đây hơn 1 năm, khi mà nhạc sĩ Phạm Duy còn khỏe mạnh…TT&VH có cuộc trò chuyện với Quang Dũng nhân sự kiện này.

* Tên tuổi của Quang Dũng gắn liền với dòng nhạc Trịnh Công Sơn, lý do nào mà anh lại làm một album nhạc Phạm Duy?

- Theo tôi, Phạm Duy và Trịnh Công sơn là hai trong số những nhạc sĩ viết tình ca hay nhất Việt Nam, nói chung là cùng dòng nhạc trữ tình mà tôi theo đuổi. Tôi đã thu âm nhiều album nhạc Trịnh Công Sơn và bây giờ thu âm nhạc Phạm Duy cũng là điều bình thường. Tuy giai điệu và cảm xúc của hai nhạc sĩ có những khác nhau, nhưng có cái chung là rất trữ tình.

* Vậy sự cảm nhận của anh trước những giai điệu của Trịnh Công Sơn và Phạm Duy như thế nào?

- Tình ca của Trịnh Công Sơn thường thể hiện qua hình tượng đất trời, cây cỏ, nắng mưa… nói chung là mượn một cái khác để nói lên tâm trạng. Còn nhạc của Phạm Duy thì đi thẳng vào cuộc sống đời thường, nói lên những đau khổ, mất mát hoặc hạnh phúc cụ thể. Chính vì vậy, tuy đều là dòng nhạc trữ tình nhưng cách thể hiện cũng sẽ khác nhau. Trong album Tình ca Phạm Duy lần này sự khác biệt bắt nguồn từ cách hòa âm do nhạc sĩ Đức Trí thực hiện.

* Anh có thể nói rõ hơn về khởi nguồn của sự khác biệt này?

- Thông thường, để thực hiện những bản thu âm, người nhạc sĩ hòa âm trước rồi ca sĩ thu âm với bản hòa âm đó. Nhưng trong album này thì ngược lại. Tôi hát tập và nhạc sĩ Đức Trí đệm đàn piano, tôi không bị gò bó trong bản hòa âm soạn sẵn mà tự do “phiêu linh” thoải mái theo cách diễn đạt của mình, sau đó tinh thần của bản đệm được xem là hoàn chỉnh nhất, hài hòa với giọng hát nhất sẽ được đem phối cho dàn nhạc. Vì vậy trong album lần này giọng hát của tôi nhẹ nhàng thoải mái, không có cảm giác bị gò bó.

* Có thể nói Đức Tuấn là người hát rất nhiều ca khúc Phạm Duy và khá thành công. Khi thực hiện album này, anh đã khai thác, xử lý thế nào để không “đụng hàng” với Đức Tuấn?

- Chắc chắn mỗi ca sĩ có giọng hát khác nhau, cảm nhận tác phẩm khác nhau cho dù có hát cùng một bản nhạc thì nó cũng khác nhau. Ngay cả việc đối nhân xử thế trong đời thường nó cũng sẽ ảnh hưởng vào việc thể hiện âm nhạc. Điều quan trọng là cần sự tự nhiên, chân thành.

* Nghe album này, giọng ca của Quang Dũng thanh thoát hơn nhưng hình như cũng “nỗi niềm” hơn, phải chăng những sóng gió cuộc đời cũng mang lại những điều tích cực trong âm nhạc?

- Chắc là bị “vùi dập” nhiều quá nên nhiều nỗi niềm (cười). Thực ra, nhiều năm trong nghề thì có nhiều trải nghiệm, nó chắc chắn hơn, sâu sắc hơn, nhạy cảm hơn…

* Sự ra đi của nhạc sĩ Phạm Duy có làm anh hụt hẫng, khi album hoàn thành ông không thể nghe được…

- Tất cả là duyên số, sự ra đi của nhạc sĩ Phạm Duy đã để lại nuối tiếc đối với những người yêu âm nhạc của ông, tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, tôi dự định sẽ tặng cho ông một đĩa than của album Tình ca Phạm Duy này, có thể ông được nhiều ca sĩ tặng album, nhưng là đĩa CD, DVD; đĩa than tôi thực hiện có thể xem là một món quà đặc biệt, nhưng bây giờ tôi không thể thực hiện được điều đó, cũng có một chút bùi ngùi…

* Đĩa than mà anh vừa nói, có phát hành cùng đợt với CD?

- Vì Việt Nam chưa có cơ sở sản xuất đĩa than nên tôi phải làm ở nước ngoài, đĩa sẽ được in nhiều đợt, đợt đầu tiên dự kiến phát hành khoảng 1 tháng sau khi phát hành CD.

* Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Album Tình ca Phạm Duy do nhạc sĩ Đức Trí biên tập và hòa âm cùng Hoài Sa, Vĩnh Tâm. Album gồm những bài tình ca nổi tiếng của Phạm Duy như: Nghìn trùng xa cách, Cây đàn bỏ quên, Hẹn hò, Nha Trang ngày về, Còn gì nữa đâu…

Sau buổi ra mắt album tại Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, Quang Dũng đã có 2 buổi giới thiệu album tại phòng trà Đồng Dao (23 và 24/2). Cuối tháng 3 dự kiến anh sẽ thực hiện 2 buổi giới thiệu album tại Mỹ.

***

Trong buổi giới thiệu album, phóng viên và khách mời được nghe thử vài bản nhạc trong album tại phòng chiếu phim của nhà hàng Tajmasago với hệ thống âm thanh rất tuyệt. Quang Dũng cho biết, mọi người sẽ có chất lượng âm thanh tương đương trên những thiết bị nghe bình thường của mình, bởi album được matering tại Mỹ.

Bình Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm