Ca sĩ Phạm Anh Duy: Năm 2019, tôi sẽ sôi động, trẻ trung hơn

09/01/2019 07:19 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Bước ra từ Giọng hát Việt 2015, dù không đạt được thành tích cao nhưng Phạm Anh Duy cũng đã kịp gây chú ý với khán giả bởi chất giọng lạ, đẹp cùng bản “hit” Phố thị, Đón bình minh... Thế nhưng, ngay cả khi có một số sản phẩm âm nhạc riêng, 3 năm qua, học trò Thu Phương vẫn chưa thực sự bứt lên được.

Phạm Anh Duy thành 'hoàng tử mưa' mới của nhạc Việt

Phạm Anh Duy thành 'hoàng tử mưa' mới của nhạc Việt

Sau thành công của album “Nữ thần”, ca sĩ Phạm Anh Duy tiếp tục ra mắt dự án “Trio for Rain”.

Tuy nhiên, thời điểm gần đây, cứ đều đặn mỗi tháng Duy lại cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc. Thể thao & Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với Phạm Anh Duy.

Tôi “phập phù” vì sống quá bản năng

* Thời gian này thấy Duy rất năng nổ và liên tiếp cho ra mắt sản phẩm đều đặn, lý do gì sau 3 năm “phập phù” bạn lại “tái xuất” ào ạt như thế?

- Tôi phải thừa nhận rằng mình sống khá bản năng trong suốt những năm qua. Khi được biết đến chút ít từ Giọng hát Việt, tôi có động lực nên cứ mê say làm những điều mình thích mà không có sự cân nhắc nào.

Sau một thời gian, nhận ra mình đang “nhắm mắt mà đi”, đang tự loay hoay với bản thân, sự nghiệp, nên tôi buộc phải dừng lại, dành thời gian suy ngẫm cũng như lắng nghe, học hỏi thêm từ mọi người. Thời điểm này, tôi trở lại vì thấy bản thân đã có sự chuẩn bị kỹ càng, biết thận trọng hơn trong mỗi bước đi của mình.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Phạm Anh Duy

* Có nghĩa là Duy đã rất tự tin để tấn công showbiz cho lần trở lại này?

- Tôi không dám dùng từ “tấn công” showbiz hay bất cứ ngôn từ “đao to búa lớn” nào để mô tả về các kế hoạch, dự định âm nhạc của mình. Tôi chỉ khẳng định rằng mình tự tin hơn rất nhiều để có thể thực hiện được những điều mình chưa từng nghĩ sẽ làm, ví dụ dự án mỗi tháng một sản phẩm âm nhạc như hiện tại.

* Điều gì đã khiến Phạm Anh Duy có sự thay đổi như thế?

- Tuổi trẻ có những quyết định tưởng là đúng đắn chỉ vì tin thế nhưng rốt cục lại mang đến những điều không mong muốn. Chắc chắn rằng ai cũng phải trải qua điều đó.

Trước kia tôi khá rụt rè, ít giao thiệp và sống trong thế giới riêng của mình. Âm nhạc của tôi cũng vậy. Nhưng khi tôi bắt đầu ít show hơn, khi số tiền dành dụm được dần vơi đi, khi tôi cứ tự hỏi tại sao mình đã rất cố gắng mà đều “chệch” đường… đó chính là lúc tôi buộc phải nghiêm túc, thẳng thắn đối diện với bản thân. Tôi không nghĩ đó là sự thay đổi, mà là tôi học cách trưởng thành thôi.

Chú thích ảnh

2019 sẽ là một Phạm Anh Duy rất khác

* Tại sao Duy lại chọn TP.HCM làm nơi bắt đầu lại từ đầu và quyết định này đến giờ có khiến Duy hài lòng?

- Tôi đã có thời gian sinh sống và làm việc ở cả Hà Nội và TP.HCM. Trước khi quyết định “khởi nghiệp” lần nữa ở mảnh đất mà nhiều người cho rằng đó là thị trường khốc liệt, tôi cũng đã đắn đo, đã tham khảo ý kiến của nhiều người.

Tôi cảm thấy mình phù hợp với nơi này khi môi trường nghệ thuật lẫn công ty quản lý hiện tại của tôi đều tạo điều kiện, hỗ trợ hết sức để tôi được sống và thỏa mãn những giấc mơ, khát vọng mà mình ấp ủ bấy lâu. Ở đây có những người anh, chị và bạn bè rất đồng cảm với tôi. Họ luôn cho tôi những lời khuyên, chia sẻ hữu ích.

Nhờ thay đổi môi trường sống, tiếp xúc và điều chỉnh cách thức hoạt động chuyên nghiệp trong nghệ thuật mà tôi đã có những thay đổi tích cực hơn rất nhiều.

* Những thay đổi tích cực mà Duy đề cập có phải về dự án “Musick Calender” (mỗi tháng một sản phẩm mới) không?

- Không chỉ với dự án âm nhạc này mà tư duy của tôi về mỗi sản phẩm trong năm 2019 này đều sẽ có sự chuyển biến mới mẻ. Ví như trước đây, tôi làm mới những ca khúc cũ bằng cách cover thì từ sản phẩm của tháng 1/2019, mọi người sẽ thấy một Phạm Anh Duy khác hơn: sôi động, trẻ trung hơn sau album Nữ thần hồi 2018.

Riêng về ca khúc chào năm mới 2019 do nhạc sĩ Phạm Hải Âu sáng tác, tôi sẽ thể hiện theo phong cách EDM - một sự đối nghịch hoàn toàn với một Phạm Anh Duy trữ tình mà khán giả vẫn trông thấy thời gian qua. Và sản phẩm của tháng 2 sẽ là một bản song ca kết hợp với người thầy, người chị - Thu Phương.

* Ở thời điểm năm mới, nhiều nghệ sĩ cũng tranh thủ “bung” các sản phẩm âm nhạc của mình đến với công chúng. Vậy sản phẩm của Duy có điều gì đặc biệt?

- MV Chào Xuân mới được thực hiện dọc chiều dài đất nước, ghi hình từ miền núi phía Bắc, vùng biển miền Trung và sông nước miền Tây, nói về hành trình chào đón mùa Xuân mới trên mọi miền Tổ quốc, hành trình phượt của giới trẻ - một xu hướng đón Tết rất thú vị của những người trẻ bây giờ.

Bên cạnh đó, Chào Xuân mới có lẽ sẽ khiến mọi người gợi nhớ đến hit đầu tiên trong sự nghiệp của Duy đó là ca khúc Đón bình minh. Cách thực hiện MV này cũng được tính toán, “cố tình” đưa khán giả liên kết với sản phẩm đầu tiên ấy của Duy và hy vọng sẽ khiến khán giả gần gũi với Duy hơn.

* Cảm ơn Phạm Anh Duy!

Minh Thư (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm