Ca sĩ Jennie: Rapper tạo ra 'cơn sốt' mới tại Hàn Quốc

17/07/2018 07:25 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 15/7, Jennie của nhóm nhạc K-pop nữ Black Pink đã xuất hiện đầy ấn tượng trong chương trình tạp kỹ Running Man (đài SBS, Hàn Quốc) với vai trò là khách mời. Và lập tức, cô cùng nhóm nhạc Black Pink đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên "Naver "và "Nate" - các cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc.

1. Trong chương trình này, nhóm nhạc Black Pink trình diễn một phần nhạc phẩm ăn khách Ddu-du Ddu-du, còn Jennie đã có màn trình diễn vũ đạo "bắt mắt" trong giai điệu ca khúc Havana của Camila Cabello. Và, kết quả thống kê cho thấy: Jennie chiếm vị trí "quán quân" ở cả hai cổng thông tin Naver và Nate, trong khi nhóm Black Pink đứng thứ 5.

Gồm 4 thành viên nữ Jisoo, Jennie, Rose và Lisa, Black Pink hiện là một trong những nhóm nhạc K-pop được đánh giá cao nhất kể từ khi ra mắt hồi năm 2016.

Black Pink thuộc sự quản lý của công ty YG Entertainment. Công ty này còn quản lý cả các nhóm nhạc đình đám khác như Big Bang và 2NE1. Nhưng Black Pink là nhóm nhạc K-pop nữ đầu tiên của YG Entertainment trụ vững trong nhiều năm qua.

Chú thích ảnh
Trên sân khấu, Jennie thích mặc trang phục đen

Kể từ khi ra mắt làng nhạc, Black Pink đã đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ K-pop. Nhóm nhạc này đã tung ra nhiều ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng, trong đó có BoombayahWhistle. Đĩa đơn mới nhất của Black Pink, Ddu-du Ddu-du, nằm trong album tiếng Hàn đầu tiên của nhóm nhạc, mang tựa đề Square Up, đã nhận được hơn 36 triệu lượt truy cập trên YouTube trong 24 giờ đầu phát hành, lập kỷ lục mới cho K-pop.

Thêm nữa, Square Up còn là album của một nhóm nhạc K-pop nữ chiếm vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng. Album này đã lọt vào vị trí thứ 40 bảng xếp hạng hạng Billboard 200 trong tuần đầu ra mắt và còn chiếm quán quân bảng xếp hạng World Album.

Trong bối cảnh Black Pink tiếp tục tỏa sáng, người hâm mộ lại càng muốn hiểu sâu hơn về cuộc sống của các thành viên trong nhóm nhạc, đặc biệt là giọng ca chính kiêm rapper Jennie.

2. Jennie sinh ra ở Anyang, Hàn Quốc nhưng có nhiều năm sống ở Auckland, New Zealand với tư cách là một du học sinh (theo chương trình trao đổi giáo dục) trước khi trở về xứ Kkim chi học trung học. Jennie theo học các lớp thanh nhạc và vũ đạo trong gần 6 năm, từ năm 14 tuổi cho đến khi gia nhập nhóm Black Pink.

nói thông thạo cả tiếng Anh và Nhật Bản. Jennie thường mặc đồ đen khi trình diễn trên sân khấu.

Nữ ca sĩ 22 tuổi này hiện là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất do YG Entertainment quản lý và được mệnh danh là "Công chúa YG".

Chú thích ảnh
Ngoài đời, cô thích phong cách khác hẳn

Jennie nổi tiếng với kỹ năng rap "tuyệt hảo" kể từ khi còn là một thực tập sinh. Nhiều người hâm mộ tin rằng Jennie hiện là một trong những rapper nữ xuất sắc nhất trong nền K-pop.

Từng sống ở nước ngoài nên Jennie thường nói tiếng Anh trong các cuộc phỏng vấn và trong các video gửi tới người hâm mộ mình. Cô còn là một người có ảnh hưởng thời trang của Black Pink và thường mặc trang phục của các thương hiệu như Gucci, Lanvin, Chanel và Givenchy.

“Tôi nghĩ màu đen trong nhóm Black Pink là màu đại diện cho Jennie. Cô ấy thích mặc đồ đen và sức lôi cuốn của cô trên sân khấu một phần cũng là nhờ những bộ trang phục màu đen" - Jisoo, thành viên nhóm Black Pink nói trong một cuộc phỏng vấn của YG Life.

Còn Jennie từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn của Billboard: "Trên sân khấu, vẻ bề ngoài của tôi khác hẳn ngoài đời. Trên sân khấu, tôi thích bộc lộ những khía cạnh khác nhau của mình càng nhiều càng tốt. Tôi muốn thử một phong cách nữ tính hơn nhưng hòa trộn yếu tố sexy hoặc hip-hop. Khi tôi chú ý tới các chi tiết nhỏ, chẳng hạn như các phụ kiện phù hợp với toàn bộ trang phục, tôi càng tự tin hơn trên sân khấu".

3. Hồi năm 2013, khi còn là một thực tập sinh, Jennie từng trình diễn cùng cùng G-Dragon ca khúc Black trong chương trình truyền hình Inkigayo, xuất hiện trong MV That XX của G-Dragon với vai nữ chính. Ngoài ra, cô đã góp giọng trong Special của Lee Hi, GG Be của Seungri. Nhưng kể từ sau đó, cô hầu như chỉ làm việc cùng nhóm nhạc của mình và thỉnh thoảng xuất hiện solo trên các trang bìa tạp chí như DazedConfused Korea.

“Thần tượng số 1 của tôi là Rihanna. Siêu sao này có mọi thứ mà tôi muốn có" - Jennie nói trong cuộc phỏng vấn của Harper’s Bazaar Korea. "Tôi chưa nghe bất cứ ai nói về tính cách của mình nhưng tôi muốn được đánh giá là một cá nhân tốt cho chính mình.Tôi muốn cố gắng hết sức với những gì đã được trao cho. Black Pink muốn trở thành một nhóm nhạc được nhiều người cổ vũ, tin tưởng - bất kể chúng tôi hát bài gì và đứng trên sân khấu nào".

Vừa ‘tung hoành’ bằng ‘Ddu-du Ddu-du’, Black Pink đã lại sẵn sàng ‘dội bom’ tiếp

Vừa ‘tung hoành’ bằng ‘Ddu-du Ddu-du’, Black Pink đã lại sẵn sàng ‘dội bom’ tiếp

Trong buổi phỏng vấn gần đây với E Daily, chủ tịch YG Entertainment Yang Hyun Suk xác nhận Black Pink đã sẵn sàng để tung ca khúc mới.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm