‘Cả một đời ân oán’ tập 42: Bị bà Lan ngăn cấm, Ngân vẫn quyết yêu Bình

11/05/2018 08:10 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi bị ép nhận nhẫn đính hôn của Nguyên (Huỳnh Anh), Ngân (Hạ Anh) có ý định chuyển ra ở riêng trong tập 42 phim Cả một đời ân oán và cô vẫn quyết không từ bỏ tình yêu với Bình (Anh Tuấn).

Ngay cả khi Nguyên (Huỳnh Anh) đã tặng nhẫn cho Ngân (Hạ Anh) thì bà Lan (NSƯT Mỹ Uyên) vẫn chưa cảm thấy yên tâm, bà vẫn liên tục thúc giục chuyện kết hôn của cháu trai trong tập 42 phim Cả một đời ân oán.

Ngân khéo léo thuyết phục bà, cô muốn gác lại chuyện tình cảm để tập trung cho công việc nhưng bà Lan không muốn như vậy. Bà luôn dùng tuổi tác để ép hai cháu sớm thực hiện ý nguyện của mình. Kết hôn với Ngân cũng là mong muốn của Nguyên nhưng anh biết rằng mình chưa thể làm điều đó ngay được vì Ngân không thích.

"Cả một đời ân oán" tập 42: Bà Lan thúc giục Ngân và Nguyên kết hôn

Sau những lần bị hối thúc, Ngân (Hạ Anh) đã quyết định tìm nhà thuê để ra ở riêng. Bà Lan vẫn tiếp tục dùng chuyện tuổi tác, già yếu, không sống được bao lâu để ép Ngân, nhưng lần này Ngân rất kiên quyết. Cô cho rằng mình đã có định này từ khi chưa về Việt Nam.

Bà Lan còn gọi Đăng (Mạnh Trường) để can thiệp nhưng từ trước tới giờ, quan điểm của Đăng là không thể ép buộc chuyện tình cảm, hôn nhân. Đăng phân tích cho mẹ hiểu rằng, chỉ có bà Lan luôn luôn nói hai đứa sẽ cưới nhau, chứ chưa bao giờ Ngân nói muốn như vậy.

Biết Ngân muốn ra ở riêng, Nguyên (Huỳnh Anh) cũng tìm một căn nhà cao cấp, trả tiền thuê đủ 6 tháng rồi giao chìa khoá cho Ngân. Tuy nhiên, Ngân từ chối và nói rằng mình đã thuê được một căn nhà nhỏ và chủ nhà đã đồng ý để cô thuê lâu dài.

Chú thích ảnh

Mặc kệ sự sắp đặt và ngăn cấm của bà Lan, Ngân vẫn quyết không từ bỏ tình yêu với Bình. Liên tục nhắn tin, gọi điện nhưng Bình không hồi đáp, Ngân đã đi tìm Bình.

Bình tỏ ra giận dỗi về chuyện Ngân nhận nhẫn đính hôn "của người vừa giàu có vừa đẹp trai". Tuy nhiên, Ngân lại kiên nhẫn giải thích cho Bình hiểu mối quan hệ của cô với Vũ gia, chuyện đính ước giữa cô và Ngân là mong muốn của người lớn. Ngân cũng giải thích rằng, nhẫn là quà sinh nhật, không thể coi là vật đính ước. Ngân cũng muốn Bình đợi cô một thời gian để mọi việc ổn định trở lại.

Hiểu lầm được hóa giải, tình cảm của Bình với Ngân lại được gắn kết như chưa từng có chuyện Ngân được cầu hôn.

"Cả một đời ân oán" tập 42: Bình và Ngân đã giải quyết được hiểu lầm

Không thuyết phục được Ngân nên bà Lan đã tìm hiểu xem người mà Ngân đang qua lại là ai. Biết đó là con của Dung, bà Lan vô cùng tức giận và ngay lập tức, bà tìm đến nhà để mắng chửi Dung thậm tệ.

Bà Lan cho rằng, Bình là người đã cố gắng quyến rũ cháu dâu tương lai của bà, đồng thời là vợ chưa cưới của Nguyên, rồi hỏi rằng có phải Dung đang muốn trả thù vì bà đã đuổi cô khỏi Vũ gia. Bà Lan cũng cho rằng đó là những hành động đê hèn và cảnh báo sẽ không để cho Dung được yên ổn nếu như cố tình làm chuyện gì ảnh hưởng tới Vũ gia.

Xem 'Cả một đời ân oán' tập 42: Nghi ngờ Dung trả thù, bà Lan tới tận nơi ‘dằn mặt’

Trong khi đó, Dung (Hồng Diễm) thì không thể tin được lời bà Lan nói. Cô cho rằng bà Lan hiểu lầm vì Ngân và Bình là bạn với nhau từ khi còn nhỏ.

Vì những lời nói của bà Lan, liệu Dung có phản đối tình yêu của Bình và Ngân? Tập 43 phim Cả một đời ân oán sẽ tiếp tục lên sóng lúc 21h50 thứ 4 (16/5)  trên kênh VTV3.

Anh Tuấn trong 'Cả một đời ân oán': Đóng phim với Nhã Phương, Hạ Anh là 'ăn ý' nhất

Anh Tuấn trong 'Cả một đời ân oán': Đóng phim với Nhã Phương, Hạ Anh là 'ăn ý' nhất

Anh Tuấn dành nhiều lời khen ngợi cho hai bạn diễn xinh đẹp là Nhã Phương trong "Zippo, mù tạt và em" và Hạ Anh trong "Cả một đời ân oán" phần 2. “Cả hai là diễn viên tài năng, đẩy cảm xúc tốt cho bạn diễn” – Anh Tuấn nói.

Anh Tuấn. Ảnh & Clip: VFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm