"Bụi đời Chợ Lớn" vi phạm Luật Điện ảnh

11/04/2013 23:00 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) – Chiều nay (11/3), Cục Điện ảnh đã có thông tin chính thức xung quanh những ồn ào về bộ phim Bụi đời Chợ Lớn.

Trong những ngày gần đây thông tin bộ phim Bụi đời Chợ Lớn chưa được cấp phép phổ biến và phải rời ngày phát hành đã đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận. Nhất là sau khi chính những người làm bộ phim này là đạo diễn Charlie Nguyễn và nam diễn viên Johnny Trí Nguyễn đăng ý kiến riêng của họ trên mạng xã hội, càng khiến dư luận thêm “sôi sục” và đặt ra câu hỏi tại sao phim lại bị cấm chiếu, Hội đồng Trung ương Thẩm định phim truyện liệu có gây khó dễ cho đoàn làm phim?

Trước những ồn ào này Cục Điện ảnh khẳng định trong quá trình sản xuất và quảng bá, nhà sản xuất và phát hành phim Bụi đời Chợ Lớn là Công ty TNHH Chánh Phương đã mắc nhiều sai phạm. Theo thông báo của Cục Điện ảnh, Bụi đời Chợ Lớn đã mắc những sai phạm sau:

Sai phạm thứ nhất là về kịch bản. Ngày 26/10/2012 Cục Điện Ảnh đã có văn bản Giám địch kịch bản phim Bụi đời Chợ Lớn trong đó có nêu rõ các yêu cầu cần sửa chữa kịch bản, tiết chế những cảnh thể hiện tính chất bạo lực gây hoảng loạn, ghê sợ hoặc phản cảm; loại bỏ một số lời thoại thô tục hoặc có tính chất kích động bạo lực... để tránh vi phạm Luật Điện ảnh. Tuy nhiên Công ty TNHH Chánh Phương đã bắt tay vào sản xuất mà không trình lại thẩm định kịch bản theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Ngày 19/3 Hội đồng Trung ương Thẩm định phim truyện đã thẩm định phim theo đề nghị của Công ty Cổ phần phim Thiên Ngân, đơn vị đồng sản xuất với Cty TNHH Chánh Phương. Sau khi xem Hội đồng khẳng định bộ phim có nhiều cảnh băng nhóm xã hội đen gồm hàng trăm người “dàn trận” ngang nhiên chém giết… mà không hề có sự can thiệp của chính quyền, người dân hay bất kỳ lực lượng xã hội nào. Hội đồng đánh giá những hình ảnh này không phản ánh trung thực hiện thực xã hội Việt Nam nói chung, hiện thực của khu Chợ Lớn (TP HCM) nói riêng.

Do đó Cục Điện ảnh đã không cấp giấy phép phổ biến và yêu cầu sửa chữa. Trong thời gian này phía sản xuất đã gửi thông tin về lịch chiếu bộ phim (vào ngày 19/4/2013) cho báo chí. Việc quảng cáo Lịch phát hành khi bộ phim chưa được cấp phép phổ biến là hành vi vi phạm Luật Quảng cáo và Luật Điện ảnh.

Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương Thẩm định phim truyện khẳng định Hội đồng đang giải quyết đúng trình tự, có lý, có tình đối với một bộ phim đang vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam. Cục trưởng Cục Điện ảnh, Ngô Phương Lan cho biết một năm Việt Nam chỉ sản xuất được hơn 10 phim nên chủ trương của Nhà nước là luôn ưu tiên, ủng hộ, khuyến khích phim Việt. Trong vụ việc lần này Cục Điện ảnh đã làm mọi cách để giúp đỡ cơ sở sản xuất khắc phục hậu quả do chính họ gây ra.

Ngày 10/4, Cty TNHH Chánh Phương và Công ty Cổ phần phim Thiên Ngân đã gửi công văn với nội dung cầu thị, tiếp thu, giải trình, nhận sai sót vì không chấp hành quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất và quảng bá. Hiện các công ty này đang tích cực lên phương án sửa chữa bộ phim.

Linh Lan


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm