BTS tiết lộ lý do đáng ngưỡng mộ về việc sẽ không hát toàn tiếng Anh

30/03/2019 09:23 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế và nhiều ban nhạc đã chọn nó để vươn ra toàn cầu nhưng BTS có một góc nhìn khác rất đáng tôn trọng.

Fan ra tay chỉnh tí chút mà búp bê BTS của Mattel từ thảm họa đã thành lung linh

Fan ra tay chỉnh tí chút mà búp bê BTS của Mattel từ thảm họa đã thành lung linh

Ngay từ khi công ty Mattel tiết lộ sẽ làm búp bê BTS, người hâm mộ đã vô cùng háo hức chờ được rước các “bé” về nhà. Cổ phiếu công ty thậm chí đã tăng mạnh sau công bố này.

Trong một buổi phỏng vấn độc quyền với Entertainment Weekly, nhóm nhạc lừng danh nhất kpop BTS, những người chủ yếu hát bằng tiếng Hàn và chỉ chêm vài từ tiếng Anh, đã giải thích lý do tại sao họ cảm thấy hát bằng tiếng Hàn là rất quan trọng.

Khi người phỏng vấn nhắc tới Despacito, ca khúc tiếng Tây Ban Nha đình đám từng đứng số 1 Billboard trong 16 tuần, trưởng nhóm RM nói: “Tôi không muốn so sánh, nhưng tôi nghĩ với một nhóm châu Á thì điều này khó khăn hơn".

Chú thích ảnh
BTS vừa trở thành ban nhạc kpop đầu tiên lên bìa Entertainment Weekly

“Một Hot 100 và một đề cử Grammy, đó là những mục tiêu của chúng tôi. Nhưng đó chỉ là những mục tiêu – chúng tôi không muốn thay đổi bản sắc hay thực chất của mình chỉ để giành được No.1”.

Anh tiếp tục: “Giống như nếu chúng tôi đột nhiên hát toàn bằng tiếng Anh và thay đổi tất cả những thứ khác, thì chúng tôi không còn là BTS nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng mọi thứ nhưng nếu không đạt được No.1 hay No.5 thì cũng không sao”.

DJ nổi tiếng Steve Aoki bình luận: “Tôi nghĩ một ca khúc toàn tiếng Hàn đứng đầu Hot 100 là điều hoàn toàn khả thi. Tôi tin chắc điều đó và thật sự tin BTS có thể làm được vậy. Nó sẽ mở đường cho nhiều nhóm nhạc khác, với những gì họ hiện đã làm được – khi chuyện đó đến, tất cả chúng ta sẽ ăn mừng cho họ”.

Giả Bình (Theo Allkpop)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm