Bối rối với nhóm nhạc Kpop đầu tiên gồm toàn các cô nàng… đẹp trai

29/08/2019 21:38 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – “Chúng tôi không nên bị nhắc tới là những anh chàng đẹp trai vì chúng tôi không phải con trai”, Fanxy Red chia sẻ.

J-Hope BTS khiến fan ‘nhức mắt’ trong những bộ cánh khác người

J-Hope BTS khiến fan ‘nhức mắt’ trong những bộ cánh khác người

Nhiều ARMY coi ngày “23/8/2019” là ngày của J-Hope BTS bởi trong ngày hôm đó J-Hope đã trở về nhà sau một chuyến đi bí ẩn tới Los Angeles. 

Hầu hết các nhóm nhạc kpop đều tự phân loại mình theo nhóm nhạc thần tượng nam hay nữ. Tuy nhiên, có một nhóm gây thách thức giới với âm nhạc và hình ảnh của họ.

Fanxy Red, Nhóm nhạc kpop đầu tiên gồm toàn các cô nàng đẹp trai, BTS

Fanxy Red, nhóm nhạc thuộc công ty TOV Entertainment của Trung Quốc, gần đây đã ra mắt với ca khúc T.O.P hôm 28/8. Nhóm hiện gồm bốn thành viên là K, Shawn, Roy và Marco.

Fanxy Red, Nhóm nhạc kpop đầu tiên gồm toàn các cô nàng đẹp trai, BTS
K
Chú thích ảnh
Shawn
Chú thích ảnh
Roy
Chú thích ảnh
Marco

Ban đầu, họ được biết đến với tên FFC-Acrush khi công ty vẫn còn hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Fantasy.

Chú thích ảnh

Sau đó, năm 2017, họ ra mắt ở Trung Quốc dưới tên Acrush, nói họ được mệnh danh là nhóm nhạc nam gồm toàn nữ.

Sau một số lần thay đổi thành viên, họ tái xuất với tên Fanxy Red ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc với album đơn Activate. Họ ra mắt ở Hàn Quốc qua kênh Youtube Stone Music Entertainment.

Các cô gái từng tham gia loạt phim rất được cộng đồng mạng đón nhận, trong đó họ được miêu tả là “không tuân theo kiểu nữ tính, dễ thương của các nhóm nhạc nữ Trung Quốc thông thường”. Các thành viên và công ty cũng đưa ra nhiều quan niệm khác nhau về nhóm.

“Chúng tôi không nên bị nhắc tới là những anh chàng đẹp trai vì chúng tôi không phải con trai. Nhưng cũng không thể gọi chúng tôi là những cô nàng xinh đẹp vì chúng tôi không phải kiểu nữ tính”, theo nhóm.

Các thành viên không công khai đề cập giới tính của bản thân, nhấn mạnh rằng họ có giới tính trung lập kể cả trước khi gia nhập nhóm.

“Có khi tôi hành xử như một cô gái nhỏ, và tôi cũng có nhiều quần áo màu hồng. Nhưng trung thực mà nói, tôi nghiêng về phi giới tính bởi tôi thấy thoải mái khi ăn mặc như vậy. Tôi không thấy bị gò bó. Tôi khá thích thế”, thành viên K chia sẻ.

Chú thích ảnh

  Giả Bình (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm