Black Pink tái xuất gần ngày với BTS: Nước cờ hiểm của nhà YG?

01/04/2019 12:13 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Có lý do để nhiều người tin rằng không phải ngẫu nhiên mà Black Pink lại tung sản phẩm trở lại gần ngày tái xuất của BTS.

Black Pink đổi phong cách, đẹp nữ quyền trong hình ảnh mới, hứa hẹn nhiều hợp tác đình đám

Black Pink đổi phong cách, đẹp nữ quyền trong hình ảnh mới, hứa hẹn nhiều hợp tác đình đám

Trông bốn cô gái Black Pink không khác gì nàng Lara Croft trong phim Bí mật ngôi mộ cổ!

Trong vòng 2 tuần tới, fan K-pop sẽ chứng kiến cuộc đổ bộ của hai nhóm nhạc Hàn Quốc thành công nhất hiện nay, Black PinkBTS. Và vì tung hit mới gần thời điểm nhau, cộng đồng người hâm mộ đang mong chờ một cuộc đua vô cùng kịch tính giữa họ.

Nhưng nhiều người thắc mắc tại sao nhóm nhạc nữ nhà YG lại chọn quay trở lại đúng một tuần trước hiện tượng toàn cầu BTS? Và YG có toan tính gì để nắm chắc phần thành công cho "gà nhà"?

Chú thích ảnh

Động cơ của YG

Theo lịch, Black Pink sẽ tung mini album mới, Kill This Love vào ngày 5/4 trong khi ngày BTS chính thức tái xuất là tròn một tuần sau đó. Nhiều giả thuyết cho rằng 4 cô gái nhà YG chọn phát hành sản phẩm trước nhằm tránh cuộc đối đầu trực diện với các ngôi sao tầm cỡ toàn cầu, nhưng vẫn tận dụng được lợi thế về "view" trước đối thủ.

Chú thích ảnh

Black Pink đang ngày càng chứng tỏ mình là một thế lực đáng gờm trên Youtube. Bằng chứng điển hình nhất là việc Ddu-Du Ddu-Du đã trở thành MV K-pop đầu tiên và nhanh nhất đạt mốc 700 triệu lượt xem. Họ cũng là nhóm nhạc châu Á đầu tiên thu hút tổng cộng 5 tỷ lượt truy cập, bỏ xa thành tích của 7 chàng trai đến từ Big Hit.

Với fandom hùng hậu và "chăm cày" như BLINK cộng với sự nổi tiếng sẵn có của 4 cô gái, rất có thể MV ca khúc chủ đề Kill This Love sắp tới sẽ đánh bại kỷ lục MV K-pop có số lượt xem nhiều nhất sau 24 giờ, hiện đang thuộc về Idol của BTS (xác lập hồi tháng 8/2018). Màn trình diễn của BTS với Idol từng thu hút khoảng 45 triệu lượt xem sau 1 ngày phát hành. Trong khi đó, BLINK hiện đang bảo nhau đặt mục tiêu mang về cho Black Pink 50 triệu lượt xem MV trong 24 giờ.

Chú thích ảnh
Tạo hình của BTS trong album sắp tới

Trong trường hợp vượt qua kỷ lục cũ của BTS, Black Pink sẽ trở thành chủ sở hữu mới của danh hiệu nhóm K-pop có số lượt xem 24 giờ cao nhất. Đối với một công ty nổi tiếng với các chiêu trò "tranh thủ" như YG Entertainment, sao họ có thể bỏ qua cơ hội vàng mà hứa hẹn sẽ nâng tầm tên tuổi cho "gà cưng" như vậy. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ không phải là lần đầu tiên YG sử dụng "mánh" kiểu này để "thổi" danh tiếng cho nghệ sĩ dưới trướng. Trước đây, họ cũng từng liên tục bị đặt câu hỏi về việc cố tình tạo ra các tình huống để thu hút truyền thông và người hâm mộ đặt tên tuổi của BTSBlack Pink lên bàn cân.

Thuyết "âm mưu" này thậm chí còn tỏ ra có lý hơn nữa trong bối cảnh YG đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử, với nguy cơ bị xóa sổ khỏi khỏi Big3 - 3 công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc sau bê bối Seungri. Hiện tại, Black Pink là hy vọng duy nhất để vực dậy công ty. Chỉ khi Black Pink thành công, YG mới có thể lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư và cũng như danh tiếng của mình.

Chú thích ảnh
Chủ tịch YG, Yang Hyun Suk suýt mất "ghế" vì bê bối Seungri

Không chỉ vậy, bản thân Black Pink cũng cần một cú hích trước sự ngày Mỹ tiến với chuyến lưu diễn đã được lên lịch vào giữa tháng 4. Cách đây không lâu, nhóm đã bị chỉ trích vì "chém gió" là vé xem các buổi diễn ở Bắc Mỹ đã hết sạch, nhưng thực tế lại khác xa so với những gì YG và một số phương tiện truyền thông tung tin. Nên nếu có thể vượt qua lượt xem kỷ lục MV của BTS, danh tiếng của Black Pink mới thực sự tăng lên, giúp họ dễ dàng gây chú ý hơn trên đất khách.

Ngoài ra, việc để Black Pink trở lại trước BTS cũng là một bước đi thông minh của YG. Nếu đối đầu trực diện, nhóm sẽ khó có thể vượt qua thành tích của BTS - những người có fandom mạnh mẽ, và chắc chắn sẽ giành chiến thắng nếu quyết tâm chạy đua để đạt được lượt xem MV cao. Nhưng khi Black Pink "comeback" sớm hơn, mục tiêu của nhóm thực tế chỉ là đánh bại kỷ lục cũ của BTS, để YG có thể nhanh chóng "nổ" trên phương tiện truyền thông trước khi BTS chính thức trở lại. Nói cách khác, tuy tái xuất gần thời điểm với nhau, nhưng thực tế là chẳng có cuộc đụng độ thực thụ nào giữa Black Pink và BTS!

Còn trong trường hợp Black Pink không vượt qua kỷ lục về lượt xem MV 24 giờ của BTS, YG cũng không mất mát gì cả. Với sự nổi tiếng của mình, Black Pink nắm chắc nắm trong tay danh hiệu nhóm nhạc nữ K-pop sở hữu số lượt xem MV ngày đầu tiên cao nhất. Họ vẫn gặt hái được tiếng tăm nhưng cũng không bị bẽ mặt vì để thua BTS - nhóm nhạc có độ bao phủ rộng hơn hẳn trên bình diện toàn cầu.

Việc của công chúng hiện giờ chỉ là chờ xem Black Pink sẽ tiến xa tới đâu với nước cờ này của YG. Câu trả lời sẽ sớm có sau 5/4, ngày 4 cô gái công phá thị trường với Kill This Love.

Duy An
Theo Kbizoom

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm