Billie Eilish giành giải Teen Choice: Tuổi 18 của nghệ sĩ… không cười

15/08/2019 08:04 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Danh hiệu Nữ nghệ sĩ (Choice Female Artist) được trao cho Billie Eilish tại lễ trao giải Sự lựa chọn của giới trẻ (Teen Choice) năm nay dường như đã cập nhật xu hướng thần tượng mới nhất của thanh niên Mỹ.

Album của Billie Eilish đứng đầu BXH Billboad 200: Cô gái tuổi teen 'hot' nhất hành tinh

Album của Billie Eilish đứng đầu BXH Billboad 200: Cô gái tuổi teen 'hot' nhất hành tinh

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell đang là một trong những nghệ sĩ được công chúng nói đến nhiều nhất. Cô gái 17 tuổi này đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboad 200 tuần qua (tính từ 13/4) với album đầu tay "When We All Fall Asleep Where Do We Go?"

Vượt qua các đàn chị với sức nặng danh tiếng siêu “khủng”, gồm Cardi B, Ariana Grande, Halsey, Taylor Swift, cô gái 18 tuổi Billie Eilish đã nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ cộng đồng người hâm mộ để giành giải thưởng quan trọng này. Đây có thể coi là một chiến thắng bất ngờ.

Chinh phục khán giả bằng tài năng âm nhạc

Sinh ra và lớn lên ở Los Angeles (Mỹ), Billie Eilish (tên đầy đủ là Billie Eilish Pirate Baird O’onnell) là thành viên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ là cặp đôi diễn viên nổi tiếng Patrick O’Connell - Maggie Baird, nên dường như định mệnh đã sắp đặt để cô tạo dựng sự nghiệp ở lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Billie gia nhập một dàn hợp xướng từ năm 8 tuổi và đến năm 11 tuổi, cô bé đã bắt đầu viết và hát những ca khúc của riêng mình. Anh trai Finneas là người có ảnh hưởng lớn nhất trong trong quá trình trưởng thành của Billie. Vốn cũng theo đuổi đam mê âm nhạc và có ban nhạc riêng, Finneas đã giúp em gái viết lời cho Ocean Eyes, bản hit đầu tay trong sự nghiệp của Billie.

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ Billie Eilish

Khi trình diễn ca khúc này và phát hành trên định dạng nhạc trực tuyến SoundCloud, anh em nhà O’Connell cũng không ngờ nó được đón nhận nồng nhiệt đến thế. Năm 2017, Finneas tiếp tục giúp cô em thu âm đĩa đơn Bellyache. Với thành công của bài hát, ngôi sao trẻ thừa thắng xông lên và phát hành Don’t Smile At Me. Album ngắn đầu tay này xuất hiện trên vài BXH âm nhạc Mỹ và quốc tế.

Billie Eilish chinh phục fan với hình mẫu nghệ sĩ đa tài, không chỉ có khả năng sáng tác và ca hát, mà còn yêu thích vũ đạo và diễn xuất. Cô đã theo học lớp học khiêu vũ từ những năm đầu của tuổi thiếu niên và luôn nhiệt tình thể hiện tài năng diễn xuất bất cứ khi nào có cơ hội.

Với sự “đa-zi-năng” này, Billie Eilish đang được xem là hiện tượng âm nhạc nước Mỹ và hứa hẹn tiếp tục gặt hái thành công hơn nữa trong tương lai.

Về phong cách, Billie Eilish không theo đuổi gu thời trang sang chảnh như đa số các "hot girl" khác mà gắn mình với kiểu ăn mặc có phần khác lạ. Cô được nhận xét là "dị mà chất" hay gán cho danh xưng "công chúa thời trang đường phố".

Một điểm đặc biệt nữa ở nữ ca sĩ trẻ là hầu như không bao giờ cười trong bất cứ bức ảnh nào. Lý giải về điều này, Billie từng chia sẻ rằng khi cười, cô thấy mình "yếu đuối và không… ngầu".

Chú thích ảnh
Mẫu áo Billie Eilish định tung ra thị trường phải hủy bỏ vì vi phạm bản quyền

Vừa ẵm giải đã dính scandal

Chưa đầy 24 giờ sau tin vui nhận giải Teen Choice, kế hoạch sản xuất dòng quần áo thời trang mà Billie kết hợp với thương hiệu Siberia Hills đã phải hủy bỏ do bị cáo buộc là sử dụng hình ảnh có bản quyền mà không xin phép.

Khi bộ sưu tập áo phông và hoodie được tung ra hồi tuần trước, một người dùng Twitter tên “nesturr” nhanh chóng chỉ ra rằng, thiết kế đã “vay mượn” hình ảnh Nozomi Tojo, một nhân vật trong bộ phim hoạt hình Long Live. Bài viết đã thu về 58.800 lượt thích và 25.000 lượt đăng lại, kèm theo nghi vấn vi phạm bản quyền.

Tới ngày 12/8, Siberia Hills buộc phải ra thông báo hủy sản xuất đơn hàng và hoàn tiền cho các khách đã đặt mua. Hãng cũng đồng thời gửi lời xin lỗi tới tác giả của hình ảnh, là Makoto Kurokawa.

"Gửi tới nghệ sĩ tài năng Makoto Kurokawa, chúng tôi xin lỗi vì đã sử dụng ý tưởng từ tác phẩm nghệ thuật của anh trong sản phẩm hợp tác giữa chúng tôi với Billie Eilish" - công ty viết trên Instagram - "Billie và ê-kíp của cô ấy không biết chúng tôi đã sử dụng chúng, mà họ chỉ tin vào sản phẩm".

Hồi tháng 6, Eilish cũng từng vướng bê bối tác quyền khi MV Bad Guy của cô bị cáo buộc có sử dụng hình ảnh thuộc sở hữu của hai nhiếp ảnh gia Maurizio Cattelan và Pierpaolo Ferrari.

Dù nhiều người tin rằng lỗi lớn nhất thuộc về hãng Siberia Hills trong vụ bộ sưu tập thời trang và đạo diễn Dave Meyers trong vụ MV Bad Guy, nhưng việc vướng lùm xùm đạo nhái liên tiếp trong một thời gian ngắn đang khiến Billie Eilish bị đánh giá là nghệ sĩ non kinh nghiệm và thiếu chuyên nghiệp.

Vài nét về giải Teen Choice

Giải Teen Choice (Sự lựa chọn của Giới trẻ) là giải thưởng thường niên được phát sóng trên kênh truyền hình Fox, nhằm vinh danh những thành tựu nổi bật nhất trong năm ở các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thể thao, truyền hình, thời trang... được bầu chọn bởi các khán giả nằm trong độ tuổi teen (tức 13 đến 19 tuổi).

Trong các lĩnh vực lớn kể trên, người tham gia bầu chọn có thể bỏ phiếu cho những cá nhân/ sản phẩm mình yêu thích ở nhiều hạng mục khác nhau như Phim/chương trình xuất sắc, Nam/nữ diễn viên xuất sắc nhất....

Người thắng cuộc sẽ nhận được một chiếc ván lướt sóng có trang trí họa tiết đại diện cho lễ trao giải của năm đó. Chương trình có sự góp mặt của nhiều ngôi sao tên tuổi trong làng giải trí.

Duy An (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm