Bê bối tình ái, ma túy... 8 scandal tồi tệ nhất của Big Bang từng gây sốc nền giải trí

24/05/2018 11:50 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Big Bang là một trong những nhóm nhạc K-pop đình đám nhất kể từ khi ra mắt hồi năm 2006, vậy nên tất tần tật những gì liên quan đến họ đều thu hút sự quan tâm lớn của công chúng, đặc biệt là những vụ scandal.

Tuy từng có những vụ bê bối gây sốc làng giải trí, nhưng Big Bang vẫn trở lại một cách mạnh mẽ và trụ vững trong làng K-pop. Cùng điểm lại những vụ bê bối gây sốc nhất của Big Bang:

1. Hồi năm 2007, Big Bang tung ra đĩa đơn LIES và mọi thứ đã thay đổi đối với nhóm nhạc này. LIES đã trở thành đĩa đơn ăn khách lớn đầu tiên của Big Bang, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng lớn và cuối cùng nhận giải "Ca khúc của Năm" tại lễ trao giải MAMA 2007.

Ca khúc này do G-Dragon sáng tác và đây cũng là đĩa đơn ăn khách đầu tiên của G-Dragon ở vai trò sáng tác. Thành công đó cũng góp phần tạo danh tiếng cho G-Dragon là một "nhà sản xuất-biểu tượng" lớn.

Nhưng chỉ 2 tháng sau đó, nhiều cư dân mạng bắt đầu cáo buộc G-Dragon đạo nhạc phẩm Sky High của nghệ sĩ DJ Nhật Bản FreeTEMPO để đưa vào LIES.

Ban đầu, G-Dragon im lặng nhưng khi scandal bắt đầu ầm ĩ, hãng quản lý YG Entertainment lên tiếng bảo vệ ca sĩ. YG Entertainment đã liên lạc với FreeTEMPO để nêu quan điểm về vấn đền ày và chính FreeTEMPO đã phủ nhận rằng LIES đạo Sky High.

2. Cũng hồi năm 2007, T.O.P xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn truyền hình với chiếc áo khoác có hình lá cờ Mặt trời mọc ở cả hai bên ngực.

Giống như chữ "swastika" (chữ Vạn) của phát xít Đức ở các nước phương Tây, ở nhiều nước châu Á việc sử dụng hình ảnh lá cờ Mặt trời mọc bị coi là xúc phạm bởi đây là biểu tượng được dùng trong lá cờ thời chiến của quân đội đế quốc Nhật.

Chú thích ảnh
T.O.P mặc áo khoác có hình lá cờ Mặt trời mọc

Hiểu được sự căng thẳng của vụ này, Yang Hyun Suk đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi.

“Tôi tin rằng nguyên do của việc này là T.O.P và ê-kíp thực hiện chương trình không nhận ra được ý nghĩa của hình ảnh này. Chúng tôi thành thực xin lỗi và đây hoàn toàn là vô tình. T.O.P đã khác ngạc nhiên và rút kinh nghiệm sâu sắc từ sự việc không chủ đích này. Chúng tôi sẽ cố gắng thận trọng hơn nữa để ngăn chặn những sai lầm” - Yang Hyun Suk nói.

3. Năm 2009, G-Dragon lại bị cáo buộc đạo nhạc sau khi phát hành album solo đầu tiên. Mặc dù album này ăn khách nhưng nó gây tranh cãi khi nhiều người nhận thấy ca khúc chủ đề Heartbreaker đạo nhạc từ đĩa đơn ăn khách Right Round của Flo Rida.

Khi tranh cãi gay gắt hơn ngày càng nhiều cư dân mạng tin vào những cáo buộc. Cuối cùng, trước khi scandal vượt khỏi tầm kiểm soát, YG Entertainment đã liên lạc với Flo Rida và đại diện của anh.

Chú thích ảnh
Flo Rida chụp cùng G-Dragon 

Để phủ nhận các cáo buộc đạo nhạc, Flo Rida đã bay tới Hàn Quốc, tới chương trình hòa nhạc solo của G-Dragon, trình diễn bản remix Heartbreaker cùng G-Dragon trên sân khấu. Tất cả lời cáo buộc sau đó đã được bác bỏ.

4. Năm 2011, G-Dragon đã phải tạm xa làng giải trí một thời gian sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy anh dương tính với cần sa.

Dù xét nghiệm nước tiểu ban đầu kết quả âm tính, song kết quả xét nghiệm tóc lại có kết quả dương tính với cần sa. Vì số lượng quá ít và đây là lần đầu tiên G-Dragon phạm tội nên các cáo buộc đều đã được bỏ.

Chú thích ảnh

Trong một tập của Healing Camp, G-Dragon đã cởi mở nói về chuyện này và tiết lộ những gì đã xảy ra.

G-Dragon nói anh nhận được một điếu thuốc từ một người lạ tại một bữa tiệc ở Nhật Bản. Sau khi nhận ra điếu thuốc ấy bất thường anh đã vứt đi. Vì anh chỉ hít một hơi nên những gì lưu lại trên tóc rất ít.

5. Ngày 31/5/2011, Daesung dính dáng đến một vụ đâm ô tô chết người. Daesung đã đụng phải một người đi xe máy đã ngã gục dưới đường từ một vụ tai nạn trước đó và đâm phải một chiếc taxi đang đậu cạnh người đi xe máy đang nằm.

Chú thích ảnh
Daesung

Người lá chiếc xe taxi này đã dừng lại khi phát hiện ra người đi xe máy bị ngã trên đường. Daesung tuyên bố anh không nhìn thấy người đi xe máy và chỉ thấy sau khi anh dừng xe để kiểm tra sự an toàn của người lái xe taxi. Thật không may, người đi xe máy đã chết do chấn thương.

Chú thích ảnh
"Xế hộp" của Daesung sau khi đâm phải người đi xe máy

Sau khi tiến hành điều tra, Daesung không bị buộc tội. Công tố viên nói rằng không có cách nào để xác định liệu người đi xe máy còn sống hay đã chết trước khi bị xe của Daesung đâm phải và khả năng cao là anh ta đã chết vì từ vụ đâm xe trước chỉ vài phút trước đó. Mặc dù Daesung không bị buộc tội song anh phải ngưng toàn bộ hoạt động của mình để suy ngẫm.

6. Hồi năm 2012, một phụ nữ giấu danh đã tuyên bố với báo giới Nhật Bản rằng cô đã có một đêm "chăn gối" cùng Seungri của Big Bang. Với tất cả những hình ảnh chụp Seungri đang ngủ trên giường, người phụ nữ này tố Seungri rất thô bạo trong khi "làm chuyện ấy" và không một lần hôn cô.

Chú thích ảnh
Hình ảnh Seungri ngủ trên giường do người phụ nữ cung cấp với báo giới Nhật Bản

Tình hình trở nền tồi tệ hơn khi các bức ảnh chụp Seungri và người mẫu Nhật Bản Anna Kubo hôn nhau ở Hong Kong (Trung Quốc) giống như một cặp tình nhân bị lan truyền trên mạng.

Tuy nhiên, vụ việc này đã nhanh chóng được dập tắt khi YG Entertainment giải thích rằng hai người quay một cảnh trong phim truyền hình Nhật Bản và họ chỉ là hai người bạn thân thiết.

Chú thích ảnh
Seungri ôm hôn người mẫu Nhật Bản Anna Kubo

Sau đó, trong chương trình Incarnation, Seungri đã công khai giải thích về chuyện này. Người hâm mộ tin Seungri thành thật khi anh nói rằng đây là bê bối đầu tiên của anh.

7. Hồi năm 2017, trong thời gian đang thực hiện nghĩa vụ quân sự T.O.P bị cáo buộc sử dụng cần sa. Sau một cuộc điều tra, T.O.P bị phát hiện đã nhiều lần sử dụng cần sa cùng Han Seo Hee, một thực tập sinh gây tranh cãi bị cáo buộc sử dụng chất cấm này.

Chú thích ảnh
T.O.P

Sau khi có kết quả dương tính với cần sa, T.O.P lãnh án 10 tháng tù, 2 năm án treo và buộc bị trục xuất khỏi đơn vị mà nam ca sĩ này đang thực hiện nghĩa vụ.

Sau khi bê bối này xảy ra, T.O.P gửi thư xin lỗi công chúng, tỏ ra hối hận.

T.O.P còn khiến mọi người lo lắng khi anh được phát hiện bất tỉnh do dùng thuốc an thần quá liều. Sau một thời gian được điều trị tích cực, T.O.P đã tỉnh lại và trở về.

Chú thích ảnh

Sau đó, T.O.P đã tái thực hiện nghĩa vụ với vai trò là một nhân viên phục vụ công cộng tại Văn phòng Quận Yongsan và không xuất hiện nổi bật trước công chúng.

8. Trong chương trình hòa nhạc Shine A Light của mình, G-Dragon đã bị buộc tội có hành động "dry humping" (quan hệ tình dục không thâm nhập) với một trong những vũ công.

Chú thích ảnh

Vụ này gây tranh cãi gay gắt bởi khán giả của chương trình, ở mọi lứa tuổi, đều phải chứng kiến cảnh "gai mắt" này.

Chú thích ảnh
G-Dragon gây tranh cãi khi có hành động "dry humping" với một vũ công

Sau đó, Chính phủ Hàn Quốc phải tiến hành một cuộc điều tra. Vũ công đó, tên là Aimee, đã nói với mọi người rằng hành động đó chỉ là một khoảnh khắc đứng dạng chân.

Ca sĩ T.O.P của Big Bang bị truy tố vì dùng cần sa: Vết nhơ khó xóa

Ca sĩ T.O.P của Big Bang bị truy tố vì dùng cần sa: Vết nhơ khó xóa

Theo Văn phòng Công tố viên Seoul, T.O.P (29 tuổi), thành viên của nhóm nhạc K-pop đình đám Big Bang, đã bị truy tố về tội hút cần sa. Dính vào vòng lao lý, có lẽ chặng đường âm nhạc vinh quang của T.O.P bắt đầu khép lại.

Tuấn Vĩ
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm