Ba cô giáo trẻ trình diễn nhạc thính phòng

15/06/2008 00:37 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Vào lúc 20h ngày 17/6/2008, tại Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận TP.HCM sẽ diễn ra đêm nhạc thính phòng do 3 cô giáo trẻ Nhạc viện TP.HCM cùng phối hợp biểu diễn (Nguyễn Thị Phương Thảo - guitar, Phạm Diệu Thảo - piano và Nguyễn Khánh Trang - soprano).

Khánh Trang (trái), Diệu Thảo (giữa) và Phương Thảo

Trong chương trình này Phương Thảo sẽ độc tấu guitar 4 tác phẩm: Rosita của F.Tarrega; Schottish ChoroN.IValsa Choro N.II của H.V.Lobos; Suena De La Muneca của Aigustin Barrios; và tác phẩm cuối cùng là Bolero Flamenco của J.Serrano với tiết tấu rộn ràng, sôi nổi, linh hoạt, đặc trưng cho không khí âm nhạc lễ hội Tây Ban Nha... Còn Diệu Thảo sẽ trình tấu piano 2 tác phẩm. Giọng soprano (nữ cao) Khánh Trang sẽ trình diễn những giai điệu đẹp của âm nhạc thính phòng như: Alleluia (W.A.Mozart), Song From Secret Garden (R.Lovland), aria Người mộng du (V.Bellini), Thuyền và biển (Phan Huỳnh Điểu - Xuân Quỳnh)... Đặc biệt là bản nhạc có giai điệu đẹp và khá quen thuộc với mọi người - Ave Maria (Bach - Gounod). Ngoài ra Phương Thảo, Diệu Thảo và Khánh Trang còn có những tác phẩm diễn chung khác.

Đây được xem là buổi biểu diễn “thăm dò” với một chương trình vừa có những tác phẩm dễ nghe vừa có tác phẩm “đẳng cấp” với ý định mang âm nhạc thính phòng đến với nhiều người hơn nữa.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm