Anh Khang với những bài hát dân ca

27/08/2010 10:27 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Ca sĩ Anh Khang, quê Hà Nội (là em trai của ca sĩ Ngọc Anh, nhóm 3A) nhưng 1 năm trở lại đây anh đầu quân về Công ty Music Faces của nhạc sĩ Đức Trí. Chiều 25/8, Anh Khang có buổi giới thiệu album với báo chí và tối cùng ngày anh có buổi biểu diễn giới thiệu album tại phòng trà W E , TP.HCM.

Album có chủ đề là Ai còn chờ ai, gồm chủ yếu là nhạc pop, tuy nhiên trong đó có 2 bản dân ca Bèo dạt mây trôiHoa thơm bướm lượn. 2 bản nhạc này được Anh Khang diễn tả theo phong cách riêng với giọng hát đặc biệt của mình. Một phong cách mà nhạc sĩ Đức Trí cho rằng: Anh Khang đã làm cho âm nhạc dân gian “sống” chứ không phải như nằm trong bảo tàng, một cách hát nhạc dân gian cho người trẻ nghe. Đây cũng là nét đặc biệt mà Anh Khang đã tạo nên hiện tượng đáng chú ý trong cuộc thi Tuổi đời mênh mông trước đây với các bản nhạc như Đi học, Bèo dạt mây trôi...

Trong album Ai còn chờ ai, Anh Khang vừa thể hiện ca khúc vừa tham gia những công việc khác như sáng tác nhạc, đặt lời, hòa âm, chơi nhạc cụ... Đó cũng là điều mà Music Faces muốn xây dựng đối với trường hợp của Anh Khang.

BM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm