Ấn Độ bước vào cuộc đua Oscar 2023

21/09/2022 08:20 GMT+7 | Giải trí

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 dự kiến ​​diễn ra tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, California vào ngày 12/3/2023, sẽ vinh danh những bộ phim được phát hành trong năm 2022.

Steven Spielberg rộng đường tới Oscar

Steven Spielberg rộng đường tới Oscar

"The Fabelmans" - bộ phim bán tự truyện của đạo diễn Mỹ lừng danh Steven Spielberg - đã “rinh” giải People’s Choice, giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) 2022.

Dù còn khá lâu mới đến ngày tổ chức lễ trao giải danh giá nhất ngành điện ảnh, nhưng các tác phẩm đã rục rịch được gửi đến tranh tài, và BTC Oscar cũng đưa ra những thay đổi để làm mới giải thưởng.

Tác phẩm mới nhất được gửi đến tranh cử ở hạng mục Phim ngoại ngữ xuất sắc nhất là của Ấn Độ. Hàng năm có tới 1.500 - 2.000 bộ phim được ra đời ở Ấn Độ, xét về số lượng phim, Bollywood của Ấn Độ lớn nhất nhì thế giới, nên việc họ mơ một giải Oscar cũng là điều có căn cứ và dễ hiểu.

Một tác phẩm về tình yêu phim ảnh

Theo tạp chí Variety, Liên đoàn Điện ảnh Ấn Độ đã chọn tác phẩm Last Film Show (tựa gốc: Chhello Show) do Pan Nalin đạo diễn kiêm biên kịch là ứng cử viên đại diện quốc gia cho hạng mục Phim ngoại ngữ xuất sắc nhất của Oscar 2023.

Chú thích ảnh
Nam đạo diễn Pan Nalin của Ấn Độ

Bộ phim chính kịch đưa khán giả trở về quê hương của nam đạo diễn ở Saurashtra, Gujarat (miền Tây Ấn Độ) -địa điểm quay chính của phim. Câu chuyện được đặt trong bối cảnh khi các rạp chiếu phim Ấn Độ chứng kiến ​​một sự chuyển đổi lớn từ celluloid (công nghiệp hóa chất) sang kỹ thuật số, nơi hàng trăm rạp chiếu phim một màn hình đang trong đống đổ nát hoặc đã biến mất hoàn toàn.

Phim kể về cậu bé 9 tuổi tên là Samay, cuộc sống của cậu bé bị đảo lộn sau khi xem bộ phim đầu tiên. Cậu say mê những bộ phim và đi ngược lại mong muốn của cha mình. Samay đạt được một thỏa thuận với người làm việc ở phòng chiếu phim tên là Fazal, hứa sẽ cho mình xem phim miễn phí để đổi lấy đồ ăn và những thứ có trong hộp cơm trưa. Thỏa thuận đồ ăn đổi lấy xem phim của họ đã biến thành một tình bạn đáng mến, nhưng những lựa chọn đau lòng vẫn còn ở phía trước.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “Last Film Show”

Bộ phim do Siddharth Roy Kapur, Pan Nalin, Dheer Momaya và Mark Duale sản xuất, được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim (LHP) Tribeca, đồng thời giành được nhiều giải thưởng tại các LHP quốc tế khác nhau và ghi được nhiều hợp đồng phân phối trên toàn thế giới.

Nalin chia sẻ về “đứa con tinh thần” của mình: “Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng một ngày như vậy sẽ đến và mang theo ánh sáng và sự hân hoan từ ánh sáng ấy. Last Film Show đã nhận được sự yêu thích từ khắp nơi trên thế giới nhưng trái tim tôi đau nhói rằng, làm cách nào để Ấn Độ khám phá ra điều đó? Nhưng giờ tôi đã có thể an lòng và tin tưởng vào điện ảnh có thể vừa giải trí, truyền cảm hứng và khai sáng”.

Chú thích ảnh
Tượng vàng Oscar

Roy Kapur nói thêm: “Chúng tôi rất vui mừng và vinh dự khi bộ phim Last Film Show đã được chọn để đại diện cho Ấn Độ tại cuộc đua Oscar. Không thể có thời điểm thích hợp hơn cho một bộ phim như thế này: Tôn vinh sự kỳ diệu của điện ảnh và trải nghiệm sân khấu. Khi rạp chiếu phim trên khắp thế giới bị gián đoạn bởi đại dịch, nó khiến khán giả nhớ lại lần đầu tiên họ xem phim trong một rạp phim tối tăm như thế nào. Chúng tôi rất tự hào khi được đại diện cho đất nước mình với bộ phim này và với sự hỗ trợ của các đối tác, chúng tôi tin rằng nó sẽ khiến mọi người bất ngờ tại Oscar”.

Thay đổi để thích nghi?

Cũng theo Variety cho biết, các thành viên của AMPAS mới đây đã tổ chức một cuộc họp bàn nhằm tạo nên “sự khác biệt và sức sống mới” cho lễ trao giải Oscar vào năm sau. Trong buổi thảo luận này, Giám đốc điều hành AMPAS Bill Kramer đã đề cập tới việc cân nhắc phát trực tuyến lễ trao giải trên các nền tảng trực tuyến hiện nay.

Chú thích ảnh
Giám đốc điều hành AMPAS Bill Kramer

Nếu được đồng thuận, đây sẽ đánh dấu một sự đổi mới cho lễ trao giải. Lễ trao giải Oscar tới nay vẫn là một sự kiện được truyền hình độc quyền, ngay cả khi tính năng phát trực tuyến đã phát triển mạnh mẽ và trở nên quá quen thuộc với người tiêu dùng.

Đây được coi là giải pháp tốt nhất để vừa thu hút thêm khán giả, mặt khác vừa có thể vinh danh đầy đủ những người chiến thắng do chương trình không bị giới hạn thời gian như truyền hình. Đầu năm nay, Oscar đã bị chỉ trích dữ dội bởi khán giả cũng như những người trong ngành công nghiệp giải trí do cắt bớt việc trao giải một số hạng mục hay phát sóng các bài phát biểu được ghi âm sẵn và viết tắt trong suốt buổi phát sóng... Việc làm này của Ban tổ chức bị cho là thiếu tôn trọng, đồng thời bị cho là phân biệt đối xử với những người thắng giải cũng như khán giả…

Tại Oscar 2022, ngoại trừ khoảnh khắc gây rúng động khi tài tử Will Smith bước lên sân khấu và tát vào mặt diễn viên hài gạo cội Chris Rock thì tỉ lệ người xem giải Oscar vẫn chưa đạt mức đáng nể. Dù lượng người xem năm nay đã tăng thêm 58% so với năm 2021, với 16,6 triệu người xem nhưng con số này vẫn không thể so sánh với 25-30 triệu người xem của những năm trước đó.

Oscar trong mắt nhiều nước thế giới

Theo các chuyên gia trong ngành, dù Oscar sẽ luôn là giải thưởng nổi bật và danh giá nhất. Trong suốt nhiều năm qua, việc giành được tượng vàng Oscar vẫn có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc giành được bất kỳ giải thưởng nào khác đối với những người trong ngành lẫn khán giả yêu điện ảnh. Oscar danh giá bởi nó được đánh giá bởi hàng loạt các chuyên gia và giới phê bình hàng đầu thế giới, việc nhận giải Oscar, dù cho lễ trao giải này có được nhiều người xem hay không, vẫn là một vinh dự lớn.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm