Album phòng thu 'Power Up': Huyền thoại AC/DC trở lại

19/11/2020 18:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù phần lớn các hoạt động âm nhạc bị trì hoãn do COVID-19 và các khó khăn khác, AC/DC - biểu tượng hard-rock của Australia – vẫn vượt lên nghịch cảnh để tung ra Power Up, album phòng thu thứ 17 của họ, vào tuần trước.

Thành viên AC/DC Phil Rudd lại 'bò ra tòa' vì rượu

Thành viên AC/DC Phil Rudd lại 'bò ra tòa' vì rượu

Phil Rudd, cựu thành viên ban nhạc rock AC / DC lại vừa phải ra hầu tòa vì cáo buộc uống rượu, qua đó vi phạm quy định quản thúc tại gia.

Album này đánh dấu nỗ lực để có album đầu tiên của ban nhạc trong 6 năm qua kể từ Rock or Bust năm 2014.

Lời tri ân đến người quá cố

Đây cũng là album đầu tiên của AC/DC kể từ sau cái chết của thành viên trụ cột Malcolm Young hồi năm 2017 (ở tuổi 64) do ảnh hưởng của chứng mất trí. Ông là người đã thành lập ban nhạc ở Sydney vào năm 1973 cùng với em trai của mình là Angus. Power Up được tung ra nhằm tôn vinh Malcolm và thể hiện theo phong cách của ông.

“Tất cả chúng tôi đều cảm thấy Malcolm luôn ở quanh mình. Dù không phải là những người mê tín nhưng các thành viên của AC/DC luôn thấy vậy” - ca sĩ chính Brian Johnson (73 tuổi) chia sẻ với hãng tin AP trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến từ Sarasota, Florida.

Johnson cho biết thêm: “Malcolm ngoài đời là người rất mạnh mẽ.Việc anh anh ấy qua đời sẽ không ảnh hưởng gì tới việc cái tên Malcolm tiếp tục hiện diện ở khắp mọi nơi”.

Chú thích ảnh
Từ trái sang: Cliff Williams, Phil Rudd, Angus Young, Brian Johnson và  Stevie Young

Ý tưởng xúc tiến album Power Up xuất hiện hồi năm 2018, khi quản lý của AC/DC tiếp cận Angus Young để bàn việc thực hiện một album mới. Trong thời gian dài sát cánh cùng AC/DC, Angus và Malcolm đã sáng tác nhiều ca khúc nhưng có nhiều nhạc phẩm chưa thu âm. Và với dự án âm nhạc mới, Angus Young quyết định “giũ bụi” các nhạc phẩm ấy như một sự tri ân đến người anh trai quá cố của mình.

Tất cả 12 bài hát trong album Power Up đều do Malcolm và Angus Young đồng sáng tác và được Young em chọn lọc. “Trong suốt những năm qua, tôi và anh Malcolm luôn muốn đưa những ca khúc đặc sắc nhất vào các album mới” - nghệ sĩ guitar Angus Young (65 tuổi) chia sẻ từ nhà riêng của ông ở Sydney - “Chúng tôi còn rất nhiều các sáng tác chưa sử dụng nhưng đó đều là những bản nhạc tuyệt vời”.

Chú thích ảnh
Brian Johnson (trái) Angus Young trình diễn trong tour diễn “Rock or Bust” hồi năm 2016 ở Chicago

Cần nhắc lại, 4 năm trước, sau chuyến lưu diễn đầy khó khăn mà Johnson không thể hoàn thành vì chứng mất thính lực ngày càng trầm trọng, ca sĩ chính này đã buộc phải rời ban nhạc sau khi được các bác sĩ cảnh báo về nguy cơ có thể bị điếc vĩnh viễn. Tiếp đó, tay bass Cliff Williams thông báo rằng ông sẽ dừng biểu diễn với lý do rất cần thời gian nghỉ ngơi. Chưa kể năm 2015, tay trống Phil Rudd gặp phải vô số vấn đề pháp lý khi bị buộc tội cố gắng thực hiện một vụ đe dọa giết người và tàng trữ cần sa. Còn thành viên sáng lập Malcolm Young đã nghỉ vào năm 2014 do chẩn đoán mất trí nhớ.

Vượt qua mọi biến cố để tái hợp

Sau quá nhiều đau buồn và xung đột, khán giả nghi ngờ AC/DC sẽ không bao giờ có thể tái hợp. May mắn thay, không cần nhiều công sức thuyết phục để ban nhạc trở lại với nhau. Nhờ một số công nghệ trợ thính tiên tiến, Johnson đã có thể tái hợp và thu âm với ban nhạc một cách an toàn. Ông đang rất nóng lòng được trở lại sân khấu, nhất là sau những buổi tập luyện với ban nhạc.

“Angus và ban quản lý gọi điện hỏi: Muốn tái hợp không? Tôi nắm hai tay và trả lời: Chắc chắn rồi” - Johnson cho biết - “Tôi nhớ các thành viên và cách họ chơi nhạc. Vì vậy, không cần do dự, tôi đã lên tàu ngay lập tức”.

Chú thích ảnh
Malcolm Young qua đời hồi năm 2017 do ảnh hưởng của chứng mất trí

Album mới quy tụ đội hình của AC/DC hiện nay, gồm Angus Young, Johnson, Phil Rudd và Cliff Williams cùng nghệ sĩ guitar Stevie Young, người đã thay thế Malcolm 6 năm trước.

Ca khúc mở đầu Realize là bài hát đầu tiên AC/DC thu âm cho album mới và được thực hiện ở Vancouver vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Đĩa đơn và video đầu tiên - Shot in the Dark - của album được phát hành hồi tháng 10 và nó đã chiếm vị trí quán quân trên bảng xếp hạng các ca khúc nhạc rock chính thống của Billboard. Đáng nói, đây là lần đầu tiên AC/DC đứng đầu bảng xếp hạng kể từ sau Rock N Roll Train hồi năm 2008.

Johnson nói rằng họ đang “bận rộn” để trở lại trước khán giả trực tiếp và trình diễn Power Up cho người hâm mộ. Mặc dù tất cả đều phụ thuộc vào diễn biến của dịch Covid- 19, Angus không có ý định giảm tốc độ.

“Tôi muốn tiếp tục sáng tác âm nhạc, vì vậy tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến điều đó” - Angus chỉ vào di ảnh người anh trai Malcolm của mình - “ Malcolm luôn cố gắng để biến mọi ước mơ thành hiện thực. Anh luôn bảo tôi: Hãy hoàn thành những gì cậu đang làm”.

Chú thích ảnh
Ban nhạc AC/DC

Thực tế, Power Up đã được thu âm vào năm 2018 và đầu năm 2019. Các buổi họp báo giới thiệu album đã được chuẩn bị vào đầu năm 2020. Nhưng do đại dịch Covid- 19, mọi kế hoạch của AC/DC đã phải gác lại. Một năm sau, AC/DC và hãng đĩa Columbia quyết định phát hành album vào tháng 11. Power Up được tung ra 40 năm sau khi AC/DC phát hành album tạo bước đột phá với ca khúc Back in Black (1980). Đây là album đầu tiên không có ca sĩ chính quá cố Bon Scott, thành viên đã chết vì ngộ độc rượu vào đầu năm đó. Cùng với ca khúc chủ đề, album gồm các bài hát gây ấn tượng mạnh như You Shook Me All Night Long, Hells Bells và Shoot to Thrill.

“Thế giới luôn đầy bí ẩn. Chúng ta không bao giờ biết điều gì đến vào ngày mai. Chúng tôi vẫn đang thực hiện rất nhiều hoạt động quảng cáo để mọi người biết về Power Up. Tôi nghĩ Malcolm sẽ tự hào về album mới của AC/DC” - Angus khẳng định.

Ban nhạc heavy metal vĩ đại

AC/DC được coi là một ban nhạc hard rock hoặc blues rock và là ban nhạc tiên phong của dòng nhạc heavy metal. Nhưng theo chính AC/DC thì nhạc của họ chỉ đơn giản là rock 'n' roll.

AC/DC đã tiêu thụ được hơn 200 triệu bản album trên toàn cầu bao gồm 71,5 triệu album chỉ riêng thị trường Mỹ. Thành tích này khiến AC/DC trở thành một trong những ban nhạc ăn khách nhất ở xứ cờ hoa và trên thế giới trong mọi thời đại.

Album Back in Black đã tiêu thụ được trên 50 triệu bản trên toàn cầu, trở thành album bán chạy đứng thứ 5 trong lịch sử và là album ăn khách thứ 3 của AC/DC. AC/DC đứng thứ 4 trong danh sách “100 nghệ sĩ hard rock vĩ đại nhất” của VH1  và đứng thứ 7 trong những ban nhạc heavy metal vĩ đại nhất mọi thời của MTV. Vào năm 2010, AC/DC được xếp vị trí thứ 23 trong danh sách “100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời”.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm