Album 'Love For Sale' của Tony Bennett & Lady Gaga: Cuộc hẹn âm nhạc cuối cùng của bộ đôi siêu nhân

18/10/2021 07:56 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần qua, Fearless (Taylor’s Version) của Taylor Swift đã leo vọt 156 bậc từ No.157 lên thẳng No.1 Billboard 200 nhờ tung bản CD. Tuy không ở thứ hạng cao, nhưng rất đáng chú ý là No.8 Love For Sale của danh ca 95 tuổi Tony Bennett và Lady Gaga.

Taylor Swift phát hành 'Red (Taylor’s Version)' sớm hơn dự kiến

Taylor Swift phát hành 'Red (Taylor’s Version)' sớm hơn dự kiến

Mới đây, nữ ca sĩ người Mỹ Taylor Swift đã thông báo một tin vui đến với người hâm mộ rằng album "Red (Taylor’s Version)" sẽ chính thức trình làng vào ngày 12/11 tới.

Love For Sale gặt hái được 41.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 7/10, theo MRC Data. Trong đó, 38.000 là từ doanh số bán đĩa.

Kỷ lục Guinness cho lão làng Bennett

Love For Sale phát hành hôm 30/9/2021 thông qua hãng đĩa Columbia và Interscope với 10 ca khúc trong phiên bản tiêu chuẩn (và lên tới 19 ca khúc trong phiên bản quốc tế sang trọng). Album là dự án hợp tác thứ 2 và cũng là cuối cùng giữa Tony Bennett và Lady Gaga. Tính riêng, đây là album phòng thu thứ 6 trong sự nghiệp của Bennett và thứ 7 của Gaga.

Dự án đầu, Cheek To Cheek, từng ra mắt ở vị trí No.1 Billboard 200 vào năm 2014. Trong khi Cheek To Cheek giới thiệu những ca khúc kinh điển từ sách nhạc Mỹ của hàng loạt nhạc sĩ thì toàn bộ Love For Sale đều do Cole Porter viết nhạc.

Chú thích ảnh
Tony Bennett và Lady Gaga trên bìa album “Love For Sale”

Love For Sale là Top 10 Billboard 200 thứ 6 của Bennett và là thứ 10 của Gaga. Lần đầu ra mắt BXH vào năm 1957 với tựa đề đơn giản Tony, Bennett có Top 10 đầu tiên vào năm 1962 với I Left My Heart In San Francisco; còn với Gaga là The Fame năm 2009. Với thành tích lần này, Bennett có 59 năm xuất hiện trong Top 10 - khoảng thời gian dài nhất với một nghệ sĩ còn sống. Nhìn chung, chỉ có Nat “King” Cole (qua đời năm 1965) có khoảng cách lớn hơn, với 63 năm 8 tháng từ Top 10 đầu, Love Is The Thing, năm 1957 tới Top 10 cuối, The Christmas Song, năm 2021.

Trên BXH từng dòng, Love For Sale đứng đầu cả BXH Album Jazz truyền thống và Album Jazz nói chung của Billboard. Trên thế giới, album cũng lọt Top 10 ở Bỉ, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Scotland và Thụy Sĩ. Bennett cũng phá kỷ lục Guinness thế giới về người cao tuổi nhất phát hành album có chất liệu mới, ở 95 tuổi 60 ngày.

Lời chia tay dịu dàng

Lần đầu Lady Gaga gặp Tony Bennett là vào năm 2011, khi cô biểu diễn ca khúc Orange Colored Sky của Nat King Cole tại gala gây quỹ Robin Hood ở New York. Bennett sau đó đã ướm hỏi Gaga hát đôi với ông trong album Duets II, và cặp đôi đã ghi âm ca khúc The Lady Is A Tramp cho album.

Chú thích ảnh
Vì tuổi cao và bệnh tật, “Love For Sale” sẽ là lời chào từ biệt âm nhạc của Tony Bennett

Tình bạn và sự hòa điệu trong âm nhạc đã đưa họ đi xa hơn: 1 album hát chung. Cuối tháng 1/2013, sau khi cùng nhau hát tại lễ nhậm chức thứ 2 của cựu Tổng thống Barack Obama, Gaga vui sướng công bố Cheek To Cheek, gọi đó là “cuộc hẹn giữa tôi và anh chàng đẹp trai của tôi”. Album là tuyển tập jazz kinh điển, mang hơi hướng hiện đại.

Vào ngày họ phát hành Cheek To Cheek năm 2014, Bennett liền gọi điện cho Gaga, hỏi cô có muốn thu âm 1 album nữa không, và lần này là để tôn vinh các ca khúc của Cole Porter. “Tôi luôn hân hạnh được hát cùng người bạn Tony của tôi, nên tất nhiên là tôi đồng ý” - Gaga chia sẻ.

Năm 2016, Bennett được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, khiến ông “bị tắc tiếng đáng kể trong quá trình thu âm mới”, và do đó, Love For Sale sẽ là album cuối của ông.

Love For Sale nhận được đánh giá tương đối tốt từ các nhà phê bình với điểm Metacritic, dựa trên 10 nguồn đánh giá uy tín, là 70/100. Bennett và Gaga được ví như một bộ đôi siêu nhân, những người đã thổi làn gió mới cho những ca khúc Mỹ kinh điển. Sự gắn kết giữa 2 con người tưởng chừng thuộc về 2 thế hệ, 2 dòng nhạc khác nhau, thể hiện rõ nhất qua những lời trêu đùa dí dỏm. Vui tươi, lan tỏa, được sản xuất hoàn hảo, Love For Sale như một lời chia tay nhẹ nhàng hơn một lời từ biệt long trọng đối với sự nghiệp của Bennett.

Lời chỉ trích ít ỏi và yếu ớt trên Slant Magazine nhằm vào Lady Gaga vì kỹ năng thanh nhạc của cô trên tư cách một ca sĩ hát jazz và vì “đã lôi kéo Tony Bennett, người bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer năm 2016, vào phòng thu để làm một trận nữa”. Hẳn Bennett không đồng tình với nhận định này. Trong buổi diễn cuối cùng của ông tại Radio Music Hall hồi tháng 8 vừa qua, sau một thời gian dài dường như không nhớ tên Gaga mà chỉ gọi cô là “yêu quý”, Bennett đã gọi đích danh khi cô bước ra sân khấu: “Đây là Lady Gaga”. Một câu nói đơn giản nhưng với Gaga, đó là minh chứng lớn nhất cho tình bạn giữa họ.

Lady Gaga rơm rớm nước mắt khi được hát cùng Tony Bennett trong ca khúc “I’ve Got You Under My Skin”:

Top 10 Album trên BXH Billboard 200 cuối tuần qua

1. Fearless (Taylor’s Version) - Taylor Swift
2. Certified Lover Boy - Drake
3. Expensive Pain - Meek Mill
4. Sincerely, Kentrell - YoungBoy Never Broke Again
5. Montero - Lil Nas X
6. Sour - Olivia Rodrigo
7. Planet Her - Doja Cat
8. Love For Sale - Tony Bennett & Lady Gaga
9. Dangerous: The Double Album - Morgan Wallen
10. Donda - Kanye West

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm