5 đề cử Oscar ca khúc trong phim hay nhất

03/02/2019 19:11 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn 3 tuần nữa là diễn ra Lễ trao giải Oscar lần 91, giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh. Bên cạnh những hạng mục giải chính như Phim, đạo diễn, diễn viên xuất sắc nhất, giải thưởng tôn vinh những ca khúc trong phim cũng giành nhiều sự quan tâm của công chúng. Hãy điểm qua 5 đề cử ca khúc trong phim hay nhất của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ.

Nghe ca khúc trong phim hay nhất Oscar

Nghe ca khúc trong phim hay nhất Oscar

Ca khúc trong phim hay nhất thuộc về Skyfall của Adele. Adele trở thành nữ ca sĩ thứ ba trong lịch sử chưa từng tham gia diễn xuất trong bộ phim nào nhưng được cả hai giải thưởng lớn nhất về âm nhạc và điện ảnh là Grammy và Oscar.

Shallow hiện là ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua Oscar, sau khi chiến thắng giải Quả cầu vàng hồi đầu tháng 1 năm nay. Bài hát nằm trong bộ phim ca nhạc A Star Is Born do Lady Gaga thể hiện và đồng sáng tác cùng nhạc sĩ Mark Ronson.

Đây là lần thứ 2 Lady Gaga nhận đề cử “Ca khúc trong phim hay nhất” của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ, sau bài hát Til It Happens to You năm 2016.

“All The Stars” - phim “Black Panther”

Không chỉ làm nên lịch sử khi trở thành bộ phim siêu anh hùng đầu tiên tranh giải quan trọng Phim hay nhất, “Black Panther” còn giành một tấm vé đề cử cho Ca khúc trong phim xuất sắc.
Bài hát All The Star là màn kết hợp của giọng ca hip hop Kendrick Lamar và ca sĩ trẻ SZA (si-za), đánh dấu lần đầu tiên tranh giải Oscar của cả hai nghệ sĩ.   

“I'll Fight”  - phim “RBG”

Cạnh tranh với Shallow All The Star I'll Fight. Ca khúc được vang lên trong bộ phim tài liệu RBG. Bản nhạc đã giúp nữ nhạc sĩ tài năng người Mỹ Diane Warren nhận đề cử thứ 10 trong sự nghiệp.

Góp phần tạo nên thành công cho I'll Fight phải kể đến giọng ca cao vút của ngôi sao Jennifer Hudson.

Năm nay, bên cạnh diễn xuất, Emily Blunt cũng gây ấn tượng với màn thể hiện ca khúc The Place Where Lost Things Go trong bộ phim Mary Poppins Returns.

Giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của bản nhạc do bộ đôi nhạc sĩ Marc Shaiman và Scott Wittman chắp bút cũng đã giành được sự ưu ái của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ.

Xuất hiện trên bảng đề cử Ca khúc trong phim hay nhất còn có When A Cowboy Trades His Spurs For Wings. Đây là bài hát chủ đề phim The Ballad of Buster Scruggs của anh em nhà Coen.

Ca khúc do Willie Watson và Tim Blake Nelson thể hiện, là sáng tác của bộ đôi nghệ sĩ David Rawlings và Gillian Welch.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm