45 năm ngày mất Lý Tiểu Long - Tranh cãi về 'điềm xấu' báo hiệu cái chết của huyền thoại võ thuật

19/07/2018 20:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - 45 năm đã trôi qua kể từ khi Lý Tiểu Long đột tử (20/7/1973) song vẫn có nhiều tranh cãi về cái chết của ông. Dù đã có kết luận của bác sĩ rằng Lý Tiểu Long "chết do tai nạn bất ngờ do bản thân tự gây ra", cụ thể là sưng não bất thình lình, nhưng một số người vẫn nêu ra những nguyên nhân khác và thậm chí còn cho rằng ông chết vì một lời nguyền. Quan điểm này lập tức bị phản bác...

Theo một số người, nhà riêng của Lý Tiểu Long tại số 41, đường Cumberland ở Cửu Long Đường, Hong Kong (Trung Quốc), từ lâu đã bị đồn là... phong thủy xấu.

Chú thích ảnh
Dinh thự của Lý Tiểu Long ở số 41, đường Cumberland, Cửu Long Đường, Hong Kong (Trung Quốc)

Một tuần sau khi Lý Tiểu Long qua đời, tờ Post đã trích đăng một đoạn trong cuốn Memoirs of an Asian Moviegoer: "Ngay sau cái chết đột ngột và bất ngờ của Lý Tiểu Long, một người hàng xóm nhà huyền thoại võ thuật nói rằng ông ta biết có điều gì đó tồi tệ xảy ra vì một cái cây trong nhà của Lý Tiểu Long ở Cửu Long Đường đã bị quật đổ trong cơn bão Dot (bão Dot tàn phá Hong Kong hồi tháng 7/1973 và khiến một người thiệt mạng). Theo lời người hàng xóm, cây đổ là điềm xấu".

Một số người tin rằng thuật phong thủy có tác động tích cực hoặc tiêu cực tới con người, tới sức khỏe và cái chết, giàu sang hay nghèo đói.

Khi chuyển tới một ngôi nhà mới, chủ nhà thường mời nhà phong thủy tới xem và hướng dẫn cách kê đồ đạc trong nhà sao cho hợp với phong thủy. Nhiều kiến trúc sư thậm chí còn tham khảo ý kiến của các nhà phong thủy trong quá trình thiết kế.

Quan niệm phong thủy có nguồn gốc dân gian, nhưng khi bị đẩy đi quá thì thường dẫn tới mê tín dị đoan và là cái gốc của những sự đồn thổi thiếu căn cứ, nhưng vẫn khiến một số người bán tín bán nghi.

Chú thích ảnh
Vẫn có nhiều giả thuyết đặt ra về cái chết của Lý Tiểu Long

Vị trí ngôi nhà cũng đóng một vai trò lớn, với một số khu vực bị coi là có phong thủy xấu. Cửu Long Đường, nơi Lý Tiểu Long sống tại ngôi nhà số 41 ở Đường 41 Cumberland, bị đồn là có phong thủy xấu. (Dù Lý Tiểu Long không chết ở Cumberland mà trong căn hộ của nữ diễn viên, người tình Đinh Phối, tại số nhà 67 đường Beacon Hill gần đó).

"Báo chí viết rằng Lý Tiểu Long biết khu vực ông sống có phong thủy xấu và ông đã đặt bát quái trấn phong thủy trên mái nhà mình" – cuốn Memoirs of an Asian Moviegoer viết. "Bát quái đó là một khung gỗ hình bát giác có gương ở giữa, nhưng đã tuột mất sau khi bão Dot tràn vào Hong Kong. Một số người cho rằng, mất bát quái trấn phong thủy đó Lý Tiểu Long trở nên dễ bị tổn thương. Có người cho rằng, Lý Tiểu Long có thể sống thọ hơn nếu như ông sống ở chỗ khác".

Có tin nói rằng Lý Tiểu Long chọn tiêu đề Tử vong du hý (Game of Death) cho bộ phim cuối cùng của mình như là một "điềm gở".

Chú thích ảnh
Lý Tiểu Long trong "Tử vong du hý", bộ phim cuối cùng của huyền thoại võ thuật

"Báo giới Trung Quốc đưa tin, nhà làm phim phim La Duy, đạo diễn cả 2 phim Đường Sơn đại huynh Tinh võ môn do Lý Tiểu Long đóng chính, đã cảnh báo huyền thoại võ thuật về cái tên của phim và nên chọn lựa cẩn trọng hơn" – cuốn Memoirs of an Asian Moviegoer viết.

Những thông tin trên đã gây tranh cãi. Như đã biết, Lý Tiểu Long qua đời vì bị phù não. Kết quả cuộc điều tra nêu rằng đây có thể là do phản ứng dị ứng với thuốc aspirin. Trong cuốn tiểu sử mới, tác giả Matthew Polly lại đưa ra giả thuyết huyền thoại võ thuật chết có thể do sốc nhiệt.

Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, ngôi sao võ thuật Thành Long, từng là diễn viên đóng thế trong phim Tinh võ môn Long tranh hổ đấu, khẳng định khái niệm về bất cứ nguyên nhân siêu nhiên nào đằng sau cái chết của Lý Tiểu Long đều hết sức kỳ cục.

"Ai ở Hong Kong cũng đều biết chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn nói về chuyện này" – Thành Long tuyên bố.

'Bruce Lee: A Life': Giả thuyết mới về cái chết của Lý Tiểu Long

'Bruce Lee: A Life': Giả thuyết mới về cái chết của Lý Tiểu Long

45 năm sau khi Lý Tiểu Long đột tử, nhà báo kiêm nhà văn best-seller Matthew Polly đã tung ra cuốn tiểu sử mới về huyền thoại võ thuật này, mang tựa đề Bruce Lee: A Life, trong đó Polly còn đưa ra giả thuyết mới, trái ngược với kết luận căn bệnh phù não là nguyên nhân cái chết của Lý Tiểu Long.

Tuấn Vĩ
Theo SCMP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm