4 thí sinh dòng nhạc thính phòng vào Chung kết Sao mai 2013

11/08/2013 11:00 GMT+7 | Âm nhạc

Tối 10/8, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng, 11 thí sinh đã tham gia đêm chung kết đầu tiên dành cho dòng nhạc thính phòng trong Liên hoan tiếng hát truyền hình Sao mai 2013.

Ban tổ chức đã chọn được 4 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia đêm chung kết Sao mai 2013 diễn ra vào 31/8 gồm: Võ Hồng Quân (Cộng hòa Pháp), Ngô Văn Đức (Thái Bình) và 2 thí sinh của Nghệ An là Đinh Thị Trang và Trần Thị Trang. Tại vòng thi này, Võ Hồng Quân cũng là thí sinh nhận được nhiều phiếu bình chọn qua mạng nhất.


4 thí sinh lọt vào chung kết xếp hạng

Tại lễ khai mạc, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định đây là một trong những hoạt động nổi bật chào mừng năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013. Lần đầu tiên giải Sao Mai được tổ chức tại Hải Phòng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh thành phố biển năng động, thơ mộng với nhiều danh lam nổi tiếng như Đồ Sơn, Cát Bà. Trong thời gian qua, thành phố đã tạo điều kiện để các thí sinh có thời gian trải nghiệm thực tế tại các danh lam, thắng cảnh của thành phố.

5 giám khảo của đêm nhạc thính phòng gồm: Nhà giáo ưu tú-Nhạc sĩ Đức Trịnh, Hiệu trưởng Trường Văn hóa Nghệ thuật quân đội, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Việt Nam; Nhạc sĩ Tuấn Phương, Phó trưởng ban Văn nghệ, Đài truyền hình Việt Nam; Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Lan, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; Nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh; Nhạc sĩ Quốc Hưng, Phó trưởng khoa Thanh nhạc, Nhạc viện quốc gia Việt Nam.

Trong số 11 thí sinh tham gia đêm chung kết, có 3 thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, 2 thí sinh đến từ Nghệ An, 2 thí sinh đến từ cộng đồng người Việt ở châu Âu và 4 thí sinh đến từ Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thái Bình.Tại đêm chung kết, mỗi thí sinh hát 2 bài hát. Điểm mới trong việc chấm giải năm nay là nếu vị giám khảo nào có bài hát được thí sinh hát thì không được chấm điểm phần thi đó. Điểm của thí sinh sẽ là điểm trung bình của 4 vị giám khảo còn lại./.

Minh Thu - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm