10 lý do cho thấy tại sao Jungkook BTS vẫn là một ‘baby’ trong mắt ARMY

11/11/2019 20:54 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Jungkook BTS đã mang biệt danh “em út Vàng” kể từ khi bắt đầu sự nghiệp khi anh mới 15 tuổi. Giờ đã 22 tuổi, Jungkook muốn giũ bỏ hình ảnh “baby” của mình. Nhưng làm sao “em út Vàng” có thể làm được như vậy khi anh vẫn thể hiện nhiều thói quen “baby” của mình và ARMY đã quen với những điều đó.

BTS: Suga cứng rắn nhưng luôn ‘mềm lòng’ với em út Jungkook

BTS: Suga cứng rắn nhưng luôn ‘mềm lòng’ với em út Jungkook

Suga BTS luôn thể hiện mình là người nghiêm khắc, dứt khoát và không bao giờ được coi là một người đa cảm. Tuy nhiên, khi ở gần cậu em út Vàng Jungkook, Suga lại rất “mềm lòng”. Mối quan hệ “Hyung–Dongsaeng” (anh em) của họ thật đặc biệt.

Đây là 10 lý do cho thấy tại sao Jungkook vẫn là một “baby” trong mắt ARMY:

1. Jungkook thích trêu chọc tinh nghịch

Anh ấy thích trêu chọc các “hyung” (anh trai) của mình và Jin là một mục tiêu dễ dàng bởi vì cả hai đều có cùng năng lượng vui tươi. Jin muốn chụp ảnh “tự sướng” nhưng không thể vì Jungkook luôn “phá quấy”.

2. Đam mê những thứ hàng ngày như trẻ con

Jungkook là người rất tò mò và bị mê hoặc bởi những gì trần tục nhất. Nếu để Jungkook một mình nhưng anh sẽ không bao giờ thấy buồn chán vì Jungkook luôn khám phá bất cứ đồ vật nào trước mặt anh. Ví dụ như dụng cụ uốn mi.

3. Có “lisp” đáng yêu

Jungkook có “lisp” (ngôn ngữ lập trình) đáng yêu không xuất hiện bất cứ khi nào anh hát nhưng rõ ràng khi anh ở chế độ thư giãn. “Lisp” dễ thương này tạo nên một cảm xúc dâng trào cho bất ARMY nào nghe thấy nó.

4. Jungkook chạy với những bước nhỏ

Jungkook có thể là một vận động viên chạy nhanh như đã thấy trong Giải vô địch điền kinh ngôi sao thần tượng (ISAC), nhưng trong những khoảnh khắc không tranh đua, anh chạy với những bước nhỏ, tương tự như một bé trai 3 tuổi cố gắng đuổi kịp mẹ.

5. Tiếng cười không thay đổi

Một trong những điều khó quên nhất về Jungkook là tiếng cười độc đáo của anh. Tiếng cười sảng khoái của Jungkook có khả năng làm cho ngày của bạn bừng lên bất cứ lúc nào. Đây là “tuyển hợp” những tiếng cười gây lan tỏa của anh.

6. Jungkook là “bayby” thích làm nũng ngọt ngào nhất

Jungkook thích “ôm ấp” những người quan trọng với anh. Hãy nhìn cách anh rúc vào J Hope Hope như một cách để đối chọi với cái lạnh. Tất cả những ai muốn mình được như J-Hope hãy giơ tay lên!

7. Phản ứng hạnh phúc thật đáng yêu

Năm ngoái, Jungkook đã giành giải “Netizen Choice” tại lễ trao giải MMA 2018. Phản ứng ngại ngùng ngạc nhiên của anh, cách làm dấu tay của anh đã lôi cuốn nhiều ARMY.

8. Là người khó đoán

Jungkook  luôn có một bất ngờ với áo của mình (không hề chơi chữ)!

9. Cực kỳ dễ thương

Khi vết đứt ở gót chân của Jungkook chưa lành, các “hyung” của anh cố gắng giảng cho anh cách nhảy và Jungkook trả lời bài giảng bằng cách trả lời một cách dễ thương.

10. Hay khóc nhè

Jungkook luôn mềm lòng khi nói đến ARMY. Anh có thể dũng cảm đối mặt với nỗi đau thể xác mà không khóc, nhưng sẽ khóc nghẹn vào cuối mỗi chuyến lưu diễn.

Jungkook luôn coi trọng những nỗ lực của ARMY khi tới xem các màn hòa nhạc của BTS và anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Bạn còn biết thói quen nào của Jungkook để bổ sung vào danh sách này?

Phúc Quyên
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm