Cậu bé dại dột nhảy cầu tự tử khiến người qua đường đột ngột tử vong

02/11/2017 09:02 GMT+7 | Giải trí của GCO

(Thethaovanhoa.vn) - Một cô gái trẻ đã bất ngờ tử vong vì bị cậu bé 12 tuổi nhảy cầu tự tử rơi trúng đầu khi đang điều khiển xe lưu thông trên đường.

Theo tờ Daily Mail, vụ tai nạn hy hữu này xảy ra ngày 28/10/2017 tại bang Virginia, Mỹ. Một cậu bé 12 tuổi không rõ vì nguyên nhân gì đã đi bộ lên cây cầu cao 9 mét rồi bất ngờ nhảy xuống làn đường phía dưới. Không ngờ, cú nhảy khiến cậu rơi trúng một chiếc ô tô đang di chuyển trên đường, làm tài xế trong xe tử vong tại chỗ. Thật bất ngờ, cậu bé vẫn sống sau cú nhảy chết người ấy.

Chú thích ảnh
Vị trí xảy ra tai nạn

Nạn nhân được xác định là cô Marisa Harris (22 tuổi, Ollney, Illinois). Khoảng 16 giờ 18 phút ngày 28/10, Marisa điều khiển xe chạy qua cầu vượt Cedar Lane, quận Fairfax thì cậu bé 12 tuổi này tự tử, rơi trúng chiếc xe Ford Escape cô đang điều khiển, khiến Marisa hôn mê tại chỗ. Ngay lập tức, bạn đồng hành của Marisa đã di chuyển chiếc xe vào lề đường và tiến hành cấp cứu nhưng cô gái trẻ đã tử vong trước đó.

Cậu bé 12 tuổi sau đó đã được lực lượng chức năng đưa tới bệnh viện Inova Fairfax cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên hiện chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Do vậy, các nhà chức trách hiện chưa rõ nguyên nhân cậu bé nhảy cầu.

Chú thích ảnh
Chân dung cô gái chết oan

Một số nguồn tin cho hay, cậu bé có khả năng bị trầm cảm và tự kỷ ở mức độ nặng, dẫn đến hành vi tự tử không thể kiểm soát. Nếu suy luận trên chính xác thì đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn nạn trẻ em tự tử ở Mỹ. Chỉ tính riêng độ tuổi 12 trong gần 20 năm trở lại đây, đã có ít nhất hơn 700 trẻ em chết do tự tử.

Thùy Dung

Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Nguyên nhân ban đầu được xác định là thời gian gần đây, vợ chồng nạn nhân Tuấn có xảy ra mâu thuẫn, do không tìm được tiếng nói chung nên anh Tuấn đã đi lên cầu Bãi Cháy nhảy xuống để tự tử.

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm