Tại sao lại đẩy Messi về cánh phải?

14/11/2014 07:16 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Có hai Lionel Messi trong trận thắng ngược Croatia. Ngoài hình ảnh “số 9 ảo” quen thuộc, Leo còn được Tata Martino thử nghiệm trong vai trò “số 7” - nghĩa là một cầu thủ đá cánh phải.

Đây mới chỉ là bước thử nghiệm đầu tiên, và nếu Tata Martino thành công, sẽ là một Argentina có nhiều biến ảo hơn trong lối chơi.

Khi Messi sắm vai “số 7”

Trong khái niệm bóng đá của người châu Âu, dù những sơ đồ siêu tấn công thời kỳ đầu, đến 4-4-2 quen thuộc hay những biến thể như 4-2-3-1, “số 7” (không hoàn toàn là số áo) thường được sử dụng để gọi cầu thủ đá tấn công lệch phải (tiền vệ, hoặc tiền đạo phải). Thông thường, những cầu thủ này có tốc độ rất tốt, bên cạnh kỹ thuật bậc thầy để điều khiển bóng.

Đã có những thời điểm trong trận thắng Croatia, Tata Martino xếp Messi như một cầu thủ “số 7”. Ban đầu, Messi vẫn đá “số 9 ảo” như anh đã từng làm trong nhiều năm qua, từ Barca đến Argentina. Nhưng trong hiệp 1, với Di Maria đá phải và Aguero lệch trái, hệ thống thi đấu của Argentina không mang đến nhiều nét tích cực. Họ thậm chí còn bị Croatia dẫn bàn sớm.

Một “Messiete” (chơi chữ, kết hợp giữa Messi và siete - có nghĩa là “số 7” trong tiếng Tây Ban Nha) xuất hiện từ đầu hiệp hai, khi Tata Martino muốn tìm nét mới trong lối chơi. Trong thay đổi của Tata, Messi nhiều lần dạt sang phải để chiếm lấy chỗ Di Maria. Mỗi lần như vậy, Aguero bó vào trung lộ để tiếp nhận vai trò trung phong. Khi Tevez được tung vào sân (sau 3 năm và 3 tháng vắng mặt), và nhất là từ thời điểm Di Maria nhường chỗ cho Lamela, tần suất hoạt động bên cánh phải của Messi tăng cao rõ rệt.

Các cầu thủ Argentina cho thấy khả năng thích ứng khá tốt với thay đổi của Tata. Mỗi khi dạt sang cánh phải, Messi vẫn thể hiện được khả năng làm chủ quả bóng và tạo ra các tình huống tấn công tích cực. Sự năng động của Zabaleta ở phía sau phần nào đó giúp Messi cảm thấy thoải mái hơn. Trong đó, ngôi sao của Barca thực sự nổi bật ở những pha di chuyển - có bóng lẫn không bóng.

Vẫn cần thời gian

Bàn thắng mà Messi ghi vào lưới Croatia chỉ đến từ chấm 11m, nhưng đó là trận đấu mà Leo đã chơi rất tốt. Với pha lập công này, Messi nâng thành tích của mình lên 45 bàn trong 96 trận khoác áo Argentina. Chỉ có huyền thoại Batistuta, với 56 bàn trong 78 trận, làm được nhiều hơn Messi.

“Messi có thể đá mọi vị trí, từ số 7, 9, 3 hay thậm chí 4 (trong khái niệm châu Âu, số 3 là hậu vệ trái, số 4 thường là trung vệ - NV)”, Tata Martino nhận xét về Messi. Mới đây, Luis Enrique cũng nói, “Messi xuất sắc ngay cả khi xếp cậu ấy đá trung vệ”. Nhận xét của Tata có thể xem là cách mà ông giải thích cho việc thử nghiệm “Messiete”.

Thử nghiệm Messi đá dạt cánh là giải pháp tích cực, ít nhất là xét về mặt lý thuyết và tình hình của Argentina ở thời điểm này. Họ có những Higuain và Aguero đá trung phong xuất sắc. Bây giờ, đến lượt Tevez quay trở lại. Nếu Messi được “đóng khung” vào vị trí “số 9 ảo”, Argentina sẽ có 4 cầu thủ hoạt động trên vòng cấm đối thủ. Vậy là quá nhiều.

Ở World Cup 2014, Alejando Sabella đã khá thành công khi biến Messi thành một tiền vệ kiến tạo, và "vệ sĩ" của anh là Mascherano. Như thế là chưa đủ (hãy lấy Barca làm ví dụ. Luis Enrique cũng kéo Leo xuống thấp, và một khi anh bị khóa chặt, Barca hết bài), nên Martino đã đưa thêm giải pháp mới. Sự đa dạng bao giờ cũng tốt với bất kỳ đội bóng nào. Giải pháp này có thể hạn chế nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng Messi sẽ phải chấp nhận. Không ít HLV đã thất bại, và hơn hai thập niên vừa qua Argentina trắng tay - dù lứa Messi từng vô địch U20 thế giới và đoạt HCV Olympic - nên Martino cần tìm kiếm điều mới mẻ.

Những mùa giải đầu tiên ở đội 1 Barca, Messi thường xuyên đá cánh phải. Chỉ sau khi di chuyển vào giữa, anh mới bùng nổ dữ dội. Thực tế, Martino từng dùng “Messiete” ở Barca mùa trước, và thất bại. Đó là những bài học mà ông cần lưu ý.

45 Messi đã có 45 bàn cho Argentina, chỉ kém kỷ lục 56 bàn của Batistuta. Đáng chú ý, bàn đầu tiên Leo ghi cho Argentina cũng vào lưới Croatia.

8 Messi vừa ghi bàn thứ 8 cho Argentina trong năm 2014, thành tích tốt thứ hai sự nghiệp. Kỷ lục trong năm của Messi là 12 bàn (năm 2012).

9 Ansaldi là cầu thủ thứ 9 ghi bàn cho Argentina sau 4 trận cùng Tata Martino. Trước đó có Aguero, Lamela, Fernandez, Di Maria, Banega, Higuain, Gaitan và Messi.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm