Giải Mỹ mở rộng 2010 ngày thứ 5: Lặng sóng

04/09/2010 21:52 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Sau những bất ngờ lớn nhỏ nối tiếp nhau những ngày qua thì đến ngày thứ 5 này, sự bình yên tạm thời trở lại với giải Mỹ mở rộng khi những hạt giống tên tuổi đều cầm vé đi tiếp trong tay.

Nadal (1), Murray (4) hay Verdasco (8) đều xuất quân trong ngày thứ 5 và họ đều chỉ cần 3 set đấu để vượt qua các đối thủ. Đối thủ của Nadal ở vòng 2 này chỉ là tay vợt vô danh người Uzbekistan Istomin. Istomin chưa bao giờ tiến xa hơn vòng 3 của một giải Grand Slam thế nên chuyện Nadal chiến thắng được xem là đương nhiên. Tay vợt người Tây Ban Nha cần 163 phút để đánh bại đối thủ với các tỷ số 6-2, 7-6(5) và 7-5.


Nadal tất nhiên phải thắng Istomin!, Ảnh Getty
Tương tự như Nadal, đối thủ của Murray cũng chỉ là một tay vợt "hạng lông" vì Dustin Brown (Jamaica) xếp thứ 123 thế giới và mới tham dự đúng 1 giải Grand Slam trước đó là Wimbledon 2010. Kinh nghiệm trận mạc của anh coi như bằng không. Vậy nên, chiến thắng 7-5, 6-3, 6-0 của Murray cũng là tất yếu. Cũng không ai quan tâm nhiều đến việc Verdasco (8) thắng Mannarino của Pháp 6-1, 6-2 và 6-2 vì đối thủ của anh cũng xếp tận thứ 152 thế giới và mới 4 lần dự Grand Slam trước đó. Người ta chỉ chờ đợi xem có cú sốc nào không nhưng khi những cơn giông đi qua, bầu trời Flushing Meadows lại trở nên quang đãng.

Chiến thắng của các tay vợt tên tuổi trước những đối thủ vô danh không nói lên bất cứ điều gì. Nếu họ thắng đậm và chóng vánh thì ai cũng thấy là chuyện đó rất bình thường. Nếu họ thắng với đôi chút chật vật, khó khăn thì cũng không hẳn là vì đối thủ của họ quá hay mà nhiều khi là vì tâm lý chủ quan, thả lỏng khiến họ tự làm khó mình. Những chỉ số thống kê trong những trận đấu kiểu này không có nhiều giá trị tham khảo vì những Nadal, Murray, Verdasco...chưa gặp phải những địch thủ xứng tầm với họ.

Giải nữ cũng vậy. Từ ngày đầu khởi tranh đến giờ mới có vài bất ngờ nho nhỏ, còn lại vẫn là "người nào, vật nào, chỗ nấy". Ngày thứ 5 này chứng kiến tất cả các tay vợt tên tuổi đã ra quân và chiến thắng. Từ Kim Clijsters (2), Venus Williams (3), Stosur (5) cho tới Schiavone (6), Dementieva (12) hay Shahar Peer (16) đều thẳng tiến vào vòng 4 và tất cả đều chỉ cần đánh tới set thứ 2 là hạ gục đối thủ mà không cần chơi thêm "hiệp phụ" (set 3). Chắc chắn là phải chờ tới những vòng đấu tiếp theo người hâm mộ banh nỉ mới thực sự được mãn nhãn với những cuộc so tài đỉnh cao ở cả hai nội dung đơn nam và nữ của giải Mỹ mở rộng 2010.  

Kết quả một số cặp đấu đáng chú ý

* Đơn nam

[1] R Nadal (TBN) -  Istomin (Uzebekistan) 6-2, 7-6(5), 7-5
[4] A Murray (Scotland) - Dustin Brown (Jamaica) 7-5, 6-3, 6-0
[8] F Verdasco (TBN) - A Mannarino (Pháp) 6-1, 6-2, 6-2
[10] D Ferrer (TBN) - B Becker (Đức) 6-3, 6-4, 6-4
[12] M Youzhny (Nga) - D Sela (Israel) 6-1, 6-3, 4-6, 6-3
[14] N Almagro (TBN) - G Garcia-Lopez (TBN) 6-3, 7-6(5), 4-6, 7-6(4)
[18] J Isner (Mỹ) - M Chiudinelli (Thụy Sĩ) 6-3, 3-6, 7-6(7), 6-4
[20] S Querrey (Mỹ) - M Granollers (TBN) 6-2, 6-3, 6-4

* Đơn nữ
(2) Kim Clijsters (Bỉ) - (27) Petra Kvitova (CH Czech) 6-3, 6-0
(3) Venus Williams (Mỹ) - (Q) Mandy Minella (Luxembourg) 6-2, 6-1
(5) Samantha Stosur (Australia) - Sara Errani (Italia) 6-2, 6-3
(6) Francesca Schiavone (Italia) - (29) Alona Bondarenko (Ukraina) 6-1, 7-5
(12) Elena Dementieva (Nga) - (24) Daniela Hantuchova (Slovakia) 7-5, 6-2
(16) Shahar Peer (Israel) - (19) Flavia Pennetta (Italia) 6-4, 6-4
(20) Anastasia Pavlyuchenkova (Nga) - Gisela Dulko (Argentina) 6-1, 6-2
Ana Ivanovic (Serbia) - (WC) Virginie Razzano (Pháp) 7-5, 6-0

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm