(TT&VH) - Xét theo cục diện hiện tại, ngôi vương giải hạng Nhất QG mùa này có vẻ chỉ là cuộc đua giữa Hà Nội và HV.AG, 2 đội bóng đang chiếm thế thượng phong từ sân bóng đến bảng xếp hạng tạm thời.
*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Lịch sử ủng hộ Thủ đô
Hà Nội đang nắm trong tay rất nhiều lợi thế. Lịch sử đang ủng hộ thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bởi theo thống kê trong 5 mùa bóng gần nhất trở lại đây, đội bóng nào xếp hạng đầu tiên sau vòng đấu thứ 14 thì 100% khả năng sẽ lên hạng ngay trong mùa bóng đó.
Có nhiều lý do dẫn đến điều này. Đây là giai đoạn nước rút nên đội đầu bảng thường tỏ rõ sự tập trung và quyết tâm hơn nhóm sau. Thứ hai, vì đua đường dài nên rất nhiều đội bóng ngoài xuống sức còn có dấu hiệu buông xuôi nếu đã trụ hạng thành công.

Theo tính toán, số điểm cần thiết để một CLB trụ lại hạng Nhất là từ 28-30 điểm. Thế nên, trong những mùa giải gần đây, thông thường khoảng cách từ đội trụ hạng thành công (hạng 12) đến tốp giữa bảng xếp hạng (thứ 6) chỉ suýt soát nhau (chưa đến 10 điểm).
7 điểm nhiều hơn so với đội xếp thứ 3, cơ hội lớn nhất đang nghiêng về thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Trong tình cảnh khó khăn chung, đội bóng của bầu Hiển vẫn xông xênh về tài chính. Doping tinh thần đó khiến cầu thủ Hà Nội hưng phấn trong mỗi trận đấu. Cộng với chất lượng đội hình đã từng trải nhiều mùa giải qua ở hạng Nhất, đội bóng Thủ đô tỏ ra nhỉnh hơn thấy rõ so với phần còn lại.
Song mã tranh hùng
Trong khoảng 5 năm trở lại đây, chưa mùa giải nào cán cân lực lượng các đội bóng dự giải hạng Nhất có trình độ san sát nhau như năm nay. Bằng chứng là sau mỗi vòng đấu, số điểm của các đội bóng không quá cách biệt. Chỉ đến sau vòng 14 mới có sự bứt tốp của Hà Nội và HV.AG. So với đội bóng Thủ đô, HV.AG có nét tương đồng ở khoản tài chính và tinh thần khát khao đá cho dân “sướng”.
9 trận đấu liền bất bại, thầy trò Nhan Thiện Nhân đã bỏ cách đội thứ 3 với khoảng cách bằng 2 trận thắng. Quan trọng nhất là nhược điểm trong khâu dứt điểm của họ đã được cải thiện và hàng thủ xem như “vô đối” về độ vững chắc với số bàn thua ít nhất trong số 14 CLB ở giải hạng Nhất QG năm nay.
Sự ổn định đó đang giúp cho đội bóng miền Tây nhanh chóng trở thành một thế lực ở hạng Nhất mùa này. Một yếu tố có phần duy tâm nữa là nếu để ý những mùa giải gần đây thì bóng đá miền Tây thường chỉ có 2 đại diện ở giải VĐQG.
Hiện tại, TĐCS.ĐT và K.KG đang rất lao đao ở V-League và được xem là 2 ứng viên sáng giá cho 2 vé xuống hạng ở mùa bóng năm nay, và biết đâu HV.AG sẽ là một trong những sự thay thế của 2 cái tên vừa nhắc.
Dù đường còn dài và còn vấp phải nhiều sự cạnh tranh nhưng sau khi tự loại mình ra khỏi cuộc đua thì những đối thủ có tham vọng như QNK.QN, SQC.BĐ, ĐT.LA cũng khó mà gượng dậy. Cuộc đua đến chức vô địch giải hạng Nhất QG 2012 đến thời điểm này mới thực sự gay cấn với cuộc cạnh tranh giữa Hà Nội và HV.AG. Vòng đấu thứ 16 sẽ là cuộc thư hùng trực tiếp của 2 đội bóng này và rất có thể ở Long Xuyên 2 tuần tới đây, “vận mệnh” của giải hạng Nhất QG 2012 sẽ được quyết định.
Việt Hà