Giải Golden Melody lần thứ 25: Không có nghệ sĩ nào thắng đậm

30/06/2014 21:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Golden Melody (Giai điệu Vàng) lần thứ 25, được coi là giải Grammy của Đài Loan (Trung Quốc), đã diễn ra đêm 28/6, tuy nhiên không có tên tuổi nào thắng đậm mà các giải thưởng được trao cho nhiều các nghệ sĩ.

Ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc Trung Quốc gốc Malaysia Đái Bội Ni (Penny Tai, 36 tuổi) và ca sĩ, nhà soạn ca khúc kiêm nhà sản xuất thu âm Đài Loan Lý Tông Thịnh (Jonathan Lee) đã “rinh” được nhiều giải thưởng nhất trong đêm trao giải.

Cụ thể, Đái Bội Ni đã đoạt giải Nữ ca sĩ hát tiếng Quan thoại xuất sắc nhất với album Unexpected. Thêm nữa, cô còn đoạt giải Nhà sản xuất Album xuất sắc nhất với album Embrace của ca sĩ Trung Quốc Lưu Tư Hàm (Koala Liu).

Ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc Trung Quốc gốc Malaysia Đái Bội Ni giành 2 giải Nữ ca sĩ hát tiếng Quan thoại xuất sắc nhất và Nhà sản xuất Album xuất sắc nhất.

“Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều” – Đái Bội Ni xúc động nói sau khi nhận giải Nữ ca sĩ hát tiếng Quan thoại xuất sắc nhất từ tay nữ ca sĩ Hong Kong Lâm Ức Liên.

Đái Bội Ni chia sẻ, cô cảm thấy mình may mắn vì thực tế cô chưa kinh qua một khóa đào tạo âm nhạc chính thức nào. Cô còn cảm ơn những người đã góp phần đưa album của cô tới công chúng, cảm ơn gia đình, người hâm mộ và vị hôn phu của mình.

Trong khi đó, album và ca khúc Hills của Lý Tông Thịnh đã đoạt giải Ca khúc hay nhất của Năm, Nhà soạn ca từ xuất sắc nhất và Bìa album đẹp nhất.  

Giải quan trọng nhất, Album tiếng Quan thoại hay nhất, thuộc về nghệ sĩ rock Đài Loan Trương Chấn Nhạc (Chang Chen Yue, 40 tuổi) với I Am Ayal Komod.

“Tôi đã rất bình tĩnh từ đầu đêm trao giải, nhưng giờ tôi đang đứng đây với cảm xúc dâng trào” – Trương Chấn Nhạc bày tỏ sau khi nhận giải thưởng từ nữ danh ca pop Thái Y Lâm.

Ca sĩ rock Đài Loan Trương Chấn Nhạc “rinh” giải Album tiếng Quan thoại hay nhất với I Am Ayal Komod.

Trương Chấn Nhạc còn được biết tới với tên thổ dân Ayal Komod. Anh nổi danh ở Đài Loan từ những năm 1990 với các ca khúc ăn khách như Love Me, Don't Go, FreedomFree Night.

Trương cho biết, anh có rất nhiều điều muốn nói thông qua album mới nhất của mình. “Tôi không phải là người giỏi ăn nói, vì vậy tôi chỉ có thể truyền thông điệp của mình qua âm nhạc” – Trương Chấn Nhạc nói và bày tỏ lời cảm ơn Chúa, gia đình, các đối tác âm nhạc và nhà sản xuất album.

I Am Ayal Komod là album phòng thu thứ 10 của Trương Chấn Nhạc, song là album đầu tiên của anh trong vòng 6 năm qua. Album phản ánh sự trở lại với cội rễ và thiên nhiên của anh.

Còn ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc Singapore Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin, 33 tuổi) ra về với giải Nam ca sĩ hát tiếng Quan thoại hay nhất cùng Stories Untold, album phòng thu thứ 10 của anh.

“Vâng, đây chính là cảm giác giành giải Nam ca sĩ hát tiếng Quan thoại hay nhất. Tôi muốn cảm ơn cha mẹ, các đối tác âm nhạc và tất cả người hâm mộ” – Lâm Tuấn Kiệt phấn khích nói sau khi nhận giải từ tay nam ca sĩ Đài Loan Tiêu Kính Đằng.



Ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc Singapore Lâm Tuấn Kiệt ra về với giải Nam ca sĩ hát tiếng Quan thoại hay nhất với Stories Untold, album phòng thu thứ 10 của anh.

Lâm Tuấn Kiệt nổi tiếng cả ở Đài Loan và Singapore với vai trò ca sĩ và nhà soạn ca khúc, từng sáng tác nhiều ca khúc ăn khách cho các ca sĩ nổi tiếng như Trương Huệ Muội và Tiêu Á Hiên. Anh đã 3 lần được đề cử giải Nam ca sĩ hát tiếng Quan thoại hay nhất. Năm 2004, anh đã đoạt giải Giai điệu Vàng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Lâm Tuấn Kiệt muốn dành tặng giải thưởng cho người bà đã khuất của mình và nói rằng bà đã dạy cho anh biết gia đình quan trọng như thế nào.

Giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất thuộc về Lý Vinh Hạo (Li Ronghao) với album đầu tay Model.

Ban nhạc Đài Loan Mi Tiên Sinh (Mixer) đoạt giải Ban nhạc xuất sắc nhất.

Giải Cống hiến trọn đời được trao cho nhà sản xuất âm nhạc quá cố  Bành Quốc Hoa, nhằm ghi nhận những đóng góp của ông cho nền âm nhạc Đài Loan.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm