Giai điệu mùa Thu sẽ trở thành festival quốc tế?

08/08/2008 11:20 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm nay, 8/8/2008 tại Sở VH-TT&DL TP.HCM, BTC Chương trình nghệ thuật hàn lâm Giai điệu mùa Thu (GĐMT) 2008 sẽ có cuộc họp báo. Được biết, chương trình sẽ có sự tham gia của nhiều gương mặt mới, với số lượng đông hơn 3 năm trước. Đặc biệt, năm nay còn có sự góp mặt của các tài năng trẻ nhạc hàn lâm người nước ngoài đến từ Pháp, Mỹ, Singapore và Hàn Quốc. TT&VH có cuộc phỏng vấn nhạc sĩ Võ Đăng Tín, Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM.

* GĐMT đã 3 lần tổ chức, năm nay sẽ hứa hẹn một chương trình như thế nào, thưa ông?

Nhạc sĩ Võ Đăng Tín
GĐMT là chương trình lớn của Nhà hát GH Nhạc vũ kịch TP.HCM từ năm 2005 đến nay. Năm nay chương trình đã có bước phát triển lớn về cả lượng và chất, đó là sự phát triển rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, để nó trở thành một thương hiệu vững mạnh, một chương trình thật sự chuyên nghiệp cũng còn nhiều việc phải nổ lực hơn nữa.
 
Năm nay có khác hơn các năm, đó là quy tụ được số lượng tài năng nhạc hàn lâm nhiều hơn (26 người đang làm việc và học tập ở 8 quốc gia: Mỹ, Pháp, Anh, Hà Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và Macedonia), bên cạnh đó còn có một số tài năng nhạc hàn lâm Hà Nội.
 
Một tiết mục do Tạ Thùy Chi biểu diễn trong GĐMT 2007 (Ảnh Minh Đức)
 
Những năm đầu nội dung chương trình biểu diễn là do các nghệ sĩ trẻ được mời tự chọn tác phẩm, nên chương trình chỉ như một sự tập hợp. Còn năm nay các chương trình được biên tập theo nội dung của Nhà hát. Trong đó có đưa vào nhiều tác phẩm Việt Nam ở các lĩnh vực biểu diễn khí nhạc, múa, hợp xướng…

* Theo ông lực lượng tài năng nhạc hàn lâm của chúng ta hiện nay như thế nào?

Năm nay tuy mời khá nhiều nhưng vẫn còn một số ở Mỹ, Pháp… vẫn chưa mời hết, riêng Đức và Tây Ban Nha năm nay hoàn toàn không mời ai. Nói như thế để thấy lực lượng tài năng nhạc hàn lâm chúng ta khá nhiều. Đó là chưa kể trong tương lai sẽ có thêm lực lượng do thành phố đã và sẽ gởi đi đào tạo chuyên sâu các ngành nghệ thuật hàn lâm.

* Ngoài các tài năng nhạc hàn lâm Việt Nam đang học tập và làm việc ở nước ngoài, năm nay còn có những solist nước ngoài đến từ Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Singapore, lý do nào mà chúng ta mời được họ về tham gia?

Lý do thứ nhất, đó là từ quan hệ trao đổi chuyên môn của Nhà hát với các nước đó, ngoài ra còn là mối quan hệ cá nhân của chính những tài năng trẻ Việt Nam đang học tập cùng với các tài năng người nước ngoài. Khi mời họ tham gia, chúng tôi có tham vọng là dần dần xây dựng GĐMT trở thành một festival nhạc hàn lâm quốc tế cho TP.HCM. 
 
Tiết mục song tấu của Khôi Nam - Hữu Nguyên trong GĐMT 2007
(Ảnh Minh Đức)

* Chúng ta có tìm hiểu chất lượng các solist nước ngoài? Điều kiện, chi phí để mời họ như thế nào?

Chương trình nghệ thuật hàn lâm Giai điệu mùa Thu do Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch và Sở VH, TT&DL tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 2005. Năm nay chương trình sẽ diễn ra tại Nhạc viện TP.HCM (112 Nguyễn Du) vào các đêm 15, 16 và 17/8/2008. Có 26 tài năng nhạc hàn lâm trong đó có 6 nghệ sĩ là người nước ngoài. Dàn nhạc, dàn hợp xướng và đoàn vũ kịch gần 130 người. 3 đêm GĐMT sẽ trình diễn các tác phẩm hợp xướng, múa ballet, các romance, trích đoạn opera và các concerto nhạc cụ và dàn nhạc giao hưởng.

Có chứ! Mình tìm hiểu qua chính thành tích của họ và thông qua những tài năng nhạc hàn lâm của mình đang học tập và làm việc chung với họ, họ đều là những nghệ sĩ trẻ tài năng và đã có thành tích tốt. Về chi phí, các nghệ sĩ nước ngoài tự lo vé máy bay, mình lo ăn, ở và tổ chức biểu diễn. Riêng các tài năng hàn lâm của Việt Nam thì Ban tổ chức lo cả vé máy bay.

* Giai điệu mùa Thu năm nay gồm nhiều bộ môn đến từ 8 quốc gia, điều đó có dẫn đến việc sẽ có rất nhiều “trường phái” gây khó khăn cho dàn nhạc?

Tôi nghĩ rằng “trường phái” thì không đến nổi phức tạp lắm bởi trường phái nào cũng là nghệ thuật hàn lâm, các trường phái chỉ khác nhau là về kỹ thuật biểu diễn. Đối với dàn nhạc không khó khăn lắm về vấn đề kỹ thuật.

* Nếu kinh phí tài trợ sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu ông sẽ tổ chức GĐMT 2009 như thế nào?

Năm nay Ban tổ chức cũng đã bắt đầu tính cho sang năm, Ban tổ chức và lãnh đạo Sở đã tính việc tổ chức kỷ niệm 5 năm GĐMT ở TP.HCM và Singapore, nói như thế là đã có các nhà tài trợ lớn hứa hẹn. Chỉ với điều kiện là phải có mặt của NSND Đặng Thái Sơn. Anh Đặng Thái Sơn đã hứa là sẽ tham gia GĐMT vào năm 2009, chúng tôi hiện đang nhờ anh Sơn xác nhận chính thức. Sở dĩ biểu diễn ở TP.HCM vì đây là TP sản sinh ra chương trình GĐMT, còn tổ chức ở Singapore là để giới thiệu thành quả nhạc hàn lâm Việt Nam với bạn bè trong khu vực.

* Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Bình Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm