Giải cờ vua vô địch châu Á 2015: Việt Nam trắng tay ở nội dung cờ tiêu chuẩn

11/08/2015 19:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Các kỳ thủ Việt Nam đã thi đấu không thành công sau 9 ván cờ tiêu chuẩn khi không có một kỳ thủ nào cả nam lẫn nữ có được một vị trí trong tốp 10.

Do không còn khả năng vô địch từ ván 8 nên Lê Quang Liêm (elo 2699) Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2662) lần lượt chỉ có được kết quả hòa và thua ở ván cuối. Kết quả này khiến Quang Liêm chỉ xếp thứ 12 (6 diểm) chung cuộc còn Trường Sơn xếp thứ 31 (5 điểm).

Nguyễn Đức Hòa dù rất cố gắng nhưng cũng chỉ xếp hạng 23 (5 điểm) trong khi Minh Huy chỉ với 4,5 điểm, xếp thứ 48.



Quang Liêm nằm ngoài tốp 10 nội dung cờ tiêu chuẩn

Ở nội dung của nữ, Nguyễn Thị Thanh An (elo 2219) và Nguyễn Thị Mai Hưng (2227) cùng được 5,5 điểm, xếp lần lượt 12 và 17 còn  Lê Kiều Thiên Kim (elo 2226) và Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2332) có cùng 4,5 điểm, xếp lần lượt 26 và 31.

Việc các kỳ thủ Việt Nam, đặc biệt là 2 hạt giống hàng đầu ở nội dung nam là Quang Liêm và Trường Sơn thi đấu không tốt tại nội dung cờ tiêu chuẩn là điều không quá bất ngờ. Ở các giải năm trước, Quang Liêm và Trường Sơn cũng không có được thành tích tốt tại nội dung này.

Mặc dù vậy, giải vẫn còn các nội dung cờ nhanh và cờ chớp nên sẽ là cơ hội cho các kỳ thủ Việt Nam tìm kiếm thứ hạng cao. Đặc biệt là Quang Liêm, người từng đoạt chức vô địch cờ chớp ở giải này năm 2013, trước khi lên ngôi vô địch thế giới tại Nga.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm