Bóng đá Việt

Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc 2008: Giai đoạn quyết định

14/11/2008 10:24 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Vẫn là “cơn sốt” ngoại binh đang bao phủ giải VĐQG (nổi bật là sự thiếu vắng các nữ tuyển thủ Thái), cộng thêm sự rút lui của đội bóng nữ Bảo Long Hà Tây, vòng 2 và vòng chung kết Giải các đội mạnh toàn quốc chính thức khởi tranh chiều mai (15/11) tại Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu hứa hẹn khá nhiều kịch tính và sự gay cấn…
 
Giải nam: Gian nan Thể Công

Hành trình bảo vệ ngôi vô địch của đội bóng Quân đội hứa hẹn nhiều chông gai bởi Thể Công vẫn bị “trói tay” từ cơ chế và không được phép có ngoại binh. Trong khi đó, dàn cầu thủ nội “chất lượng cao” của HLV Phùng Công Hưng đã mất cả ngôi đầu bảng ở vòng một rồi “tắt tiếng” tại Cúp Hoa Lư sau đó.

Liệu nhà ĐKVĐ có kịp hồi phục sức mạnh của dàn tuyển thủ quốc gia để đối chọi với sức ép từ sự cạnh tranh của cựu vô địch quốc gia Tràng An Ninh Bình, nhà vô địch Cúp Hoa Lư Hoàng Long Long An, “ngựa ô” Sanest Khánh Hòa…?

Cùng chung tình cảnh với Thể Công nhưng á quân mùa 2007, Hoàng Long Long An sau bước khởi đầu khá chật vật, đã nhanh chóng khẳng định thực lực của mình và thể hiện một cách đầy thuyết phục bằng chiến thắng ở Cúp Hoa Lư rồi mới đây là ngôi á quân Cúp quốc tế TP.HCM.

Khi không có sự tăng cường ngoại binh, sự trở lại của chủ côngThiên Vũ chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng Long An trong việc hướng đến danh hiệu vô địch cả mùa!
 
 Lê Quang Khánh, niềm hy vọng của Hoàng Long Long An

“Chân ướt chân ráo” lên hạng nhưng thành tích toàn thắng ở vòng một rồi đường hoàng lấy ngôi đầu bảng để dự tranh Cúp Hoa Lư đã khẳng định tham vọng to lớn của tân binh Sanest Khánh Hòa. Không chỉ xứng danh “ngựa ô”, đội bóng phố biển Nha Trang chắc chắn sẽ vươn lên như là một thế lực đáng kể ở giai đoạn “lượt về” này, mà nếu có giành được danh hiệu vô địch cũng chẳng phải là điều bất ngờ! Bên cạnh chủ công Ngô Văn Kiều, Sanest Khánh Hòa may mắn có thêm sự phục vụ của Affan Sono và Ayip Ri Zan, 2 mũi tấn công của đội tuyển Indonesia vô địch SEA Games 24!

Ngoài ba tên tuổi trên, Tràng An Ninh Bình vẫn còn là một ứng cử viên tiềm năng trong khi các đội khác như Quân đoàn 4, Sao vàng Biên phòng chỉ được xem là “thường thường bậc trung”… Tuy vậy, cũng không thể coi thường các đội bóng này vì ít nhất họ cũng phải nỗ lực để không phải lo lắng đến việc tranh suất trụ hạng vào cuối mùa!
 

 
Giải nữ: Bộ tứ thống trị

Với danh hiệu vô địch Cúp Hoa Lư, VTV.BĐ.Long An xứng đáng được xem là đối trọng xứng tầm nhất của Vital Petechim Thái Bình, bất kể đội ĐKVĐ đã có một kết quả khá tốt ở giai đoạn một vừa rồi ở Cúp Hoa Lư. Có thể tin, đội bóng của cựu HLV trưởng ĐTQG Thái Thanh Tùng sẽ lại có chuỗi trận thành công ở giai đoạn hai sắp tới mà chỉ tiêu không gì khác hơn là bảo vệ thành công ngôi vị giành được mùa trước.

Với Bình Điền LA, sự trở lại kịp thời của chủ công Diệu Châu sau thời gian dài chấn thương là hết sức cần thiết , và dù vắng mặt Khanan Narumon, thế nhưng với sự tăng viện của hai ngoại binh Wanna và Boulee Jalemsli (đều của Thái Lan), hoàn toàn có thể tin đội bóng ĐBSCL sẽ có thêm chiếc cúp thứ 4 trong năm (trước đó là Cúp Hoa Lư, Cúp Quảng Trị, Cúp Quân đội mở rộng) và kèm theo đó là danh hiệu vô địch Việt Nam đầu tiên sau 8 mùa chờ đợi!

BTL Thông tin Trust Bank cũng nổi lên như là một ứng cử viên nặng ký, khi dàn cầu thủ trẻ của HLV Phạm Văn Long đã đứng đầu một bảng ở vòng một rồi vào đến trận chung kết Cúp Hoa Lư và suýt làm nên chuyện trước BĐ.LA!

Việc tuyển mộ được một chủ công của Đại học Nam Khai (Trung Quốc) ít nhiều cũng sẽ giúp đội bóng quân đội trong việc đạt được mục tiêu cao nhất, khi lực lượng của họ được đánh giá là rất mạnh với chủ công Phạm Thị Yến, phụ công Thu Trang, libero Diệu Linh…

Theo dự đoán, ngôi vị số một toàn mùa năm nay vẫn sẽ chỉ gói gọn trong cuộc chạy đua của "bộ tứ" gồm ĐKVĐ Vital Petechim Thái Bình, á quân VTV BĐ Long An, BTL Thông tin Trust Bank và Ngân hàng Công thương mà thôi.
 
Hấp dẫn VCK ngược - xuôi

Ngay sau khi kết thúc giai đoạn hai, giải sẽ tạm nghỉ vài ngày để các đội bóng kịp di chuyển và tham dự các vòng chung kết ngược (tranh suất trụ hạng) và xuôi (xếp hạng). Theo quy định, 4 đội đứng đầu 2 bảng, giải nam lẫn nữ, sẽ đấu chéo nhằm chọn ra 3 vị trí dẫn đầu toàn mùa.

Trong khi đó, cũng 4 đội đứng cuối, trừ giải nữ chỉ còn 3 do Bảo Long Hà Tây đã bỏ cuộc nên coi như đã rớt hạng, cũng sẽ đối đầu cùng nhau ở vòng chung kết ngược. 2 đội nam và 1 đội nữ sẽ phải xuống thi đấu ở giải hạng Nhất mùa tới..

Thanh Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm