HLV Nguyễn Thành Vinh: Đối thủ là chính mình

07/12/2010 13:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cũng như nhiều người hâm mộ, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng bảo rằng ông thực sự sốc khi ĐTVN để thua đau đến như thế.

Ông lý giải: “Cầu thủ một phần chủ quan bởi ngoài chiến thắng đậm đà trước Myanmar, nhìn Philippines dù ngoại binh nhập tịch đầy rẫy nhưng chơi trận đầu trước Singapore cũng bình thường. Họ đá tốc độ chậm, thiếu sáng tạo. Đừng trách lối đá phòng thủ tiêu cực, bởi đấy là cách chơi mà họ đã chủ ý xây dựng. Điều cần suy nghĩ là chúng ta đã biết họ sẽ chơi như thế, tại sao không xây dựng được cách chơi để phá vỡ thế trận đó”?


Theo ông Vinh, ngoài tâm lý không vượt qua được chính mình, ở góc độ chuyên môn, các học trò của HL Calisto cũng có rất nhiều vấn đề: “Chúng ta không có nhiều cầu thủ thực sự đẳng cấp, đóng vai trò xoay chuyển cục diện trận đấu lúc bế tắc. Khả năng dứt điểm kém, không có sự ổn định trong một thời gian dài, chứ chẳng riêng trận này.

Tại sao cứ sút xa nhiều như thế, trong khi ai cũng biết thủ môn đến từ Fulham. Hệ thống phòng ngự mất tập trung, do quá ít cầu thủ Philippines ở tuyến trên. Tôi không thấy sự tham gia hỗ trợ một cách quyết liệt, thường trực. Bàn thua đầu tiên là thế. Cầu thủ đá hiền, lúc cần phạm lỗi thì không thực hiện. Đấy là sai lầm nếu như gặp phải một đội bóng phản công hay”.


Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, nếu vượt qua vòng bảng chúng ta sẽ có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch, vì cầu thủ VN (phải) đã biết mình, biết ta hơn

Nhận diện đối thủ sắp tới là Singapore, HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn lạc quan vào khả năng đi tiếp của ĐTVN. Nhưng theo ông, muốn thế thì HLV Calisto phải giải được 2 bài toán: “Điều cần nhất lúc này là giải tỏa tâm lý cho cầu thủ. Phải nói là họ chán, ê chề, thất vọng về bản thân lắm rồi. Phải tạo môi trường thoải mái cho các em, giúp họ tự tin và quan trọng nhất, lấy lại cảm hứng cho họ. Theo tôi, cảm hứng lúc này đóng vai trò 70% việc thắng trận hay không.

Thứ hai, Singapore chắc chắn sẽ chơi theo kiểu của Philippines. Lý do, họ chỉ cần 1 điểm là đoạt vé đi tiếp, trong khi chúng ta phải thắng. Không còn cách nào khác, chủ nhà sẽ chơi tấn công bằng mọi giá để đạt được 3 điểm. Kỹ năng phòng thủ luôn là điểm mạnh của Singapore. Nếu họ không mắc sai lầm, phòng ngự tốt hơn thì đấy là tai họa với chúng ta.


Càng khó khăn hơn nếu như HLV Calisto vẫn không tìm được lối chơi để xuyên thủng chiến thuật phòng ngự-phản công của đối phương. Chúng ta cần xây dựng gấp một đấu pháp cụ thể, khả quan nhất để phá được cách chơi của đối thủ, thay vì chung chung để rồi vào sân cứ loạn cả lên”.


Theo ông Vinh, nếu vượt qua được khó khăn này thì chúng ta sẽ có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch, vì cầu thủ đã biết mình, biết ta hơn.


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm