(TT&VH) - VFF chọn ông Dương Vũ Lâm làm Trưởng ban trọng tài là có chủ ý. Giờ đây, ông Lâm chọn ai làm phó tướng, sẽ cho ra nghiệm và dân trong nghề cũng chẳng khó dự cảm được công tác TT từ mùa giải tới có thay đổi hay không.
![]() Ông Dương Vũ Lâm |
Không chủ ý thì làm sao có chuyện ông Dương Vũ Lâm cùng ông Lê Hùng Dũng đột ngột rút khỏi LĐBĐ TPHCM để hội đủ cả hai tiêu chí vừa là thành viên BCH VFF vừa không thuộc tổ chức thành viên, cho tiến trình hợp thức hóa ghế Trưởng ban trọng tài. Ông Lâm hiện là phó chủ tịch AFF kiêm Trưởng ban trọng tài của LĐBĐ Đông Nam Á, càng có cơ sở để VFF “bẻ” lại dư luận.
Thực ra, Trưởng ban TT của LĐBĐ Đông Nam Á cũng chỉ là cơ cấu cho đủ ban bệ, giống như ở VFF cũng đầy ban, phòng chức năng nhưng có khi cả năm chẳng họp lần nào.
Ông Dương Vũ Lâm với sự am hiểu công tác cầm cân nảy mực cũng như năng lực quản lý trọng tài ở ta chỉ là con số 0. Nói thế bởi ông không thể nào sánh bằng các thành viên của HĐTT QG cũ, kể cả với rất nhiều gương mặt khác vốn xuất thân từ giới trọng tài. Ông tân Trưởng ban trọng tài có xuất thân như thế, làm sao dân trọng tài có thể nể phục được.
Hẳn nhiên, VFF thừa biết điều đó nhưng thay vì bổ sung ủy viên để bổ nhiệm một Trưởng ban trọng tài vốn là người am hiểu lĩnh vực này thì họ đã không làm như thế. Đấy là một điều đáng tiếc, bởi lẽ ngoài Trưởng giải ra cái ghế Trưởng ban trọng tài phải được coi như là cốt tử với nền bóng đá trong giai đoạn mới. Lâu nay, công tác trọng tài luôn gây nhức nhối, nếu không nói là luôn là cản lực ở mỗi mùa giải.
Dù sao thì sự việc giờ đã xong. Ông Lâm cũng có thuận lợi là chẳng dây nhợ gì với giới trọng tài, giống như kiểu ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Trần Quốc Tuấn ngày mới nhậm chức khóa V, chĩa dao kéo vào cuộc chống tiêu cực mà không phải vân vi tình nghĩa.
Ông Lâm muốn làm tốt vai trò và muốn thay đổi công tác trọng tài nội địa thì phải thay đổi cơ chế làm việc cũng như hệ tư tưởng của giới trọng tài đang có vấn đề vì phải trường kỳ sống trong một môi trường thiếu lành mạnh.
Cụ thể, phải chọn ra được những cánh tay trái và phải thực sự có tâm huyết, tài năng, trung thực và quyết liệt trong công tác đấu tranh làm sạch hóa giới trọng tài. Đấy là điều không đơn giản bởi ông Đoàn Phú Tấn và Bùi Như Đức hội đủ cơ bản những điều kiện trên nhưng vẫn không được VFF chọn mặt gửi vàng.
Tạo một môi trường dân chủ, công bằng, đua tranh lành mạnh, chế độ tăng lên, thưởng phạt nghiêm minh trong giới trọng tài, không có bất cứ ngoại lệ nào trong giới trọng tài, đấy là những yếu tố lâu nay chưa có được.
Cuối cùng là phải khiến Ban trọng tài tạo được một vị thế nhất định đúng ý nghĩa “vua”. Ban trọng tài có năng lực gây sức ép lên Ban KL, V.League JSC, VFF khi tổ chức mình bị đối xử thiếu chuyên nghiệp.
Tóm lại, ông Dương Vũ Lâm phải thiết lập được kỷ cương trong giới trọng tài. Bóng đá ta lâu nay đang tồn tại như thời loạn, thiếu kỷ cương nên giới trọng tài cũng loạn theo là chuyện dễ hiểu.
Hy vọng ông Lâm không quá sức với cái ghế mới.
NGỌC HÒA
