Thế giới

Ghê không?

05/08/2010 08:58 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Năm học 2009-1010 có 1.598 vụ học sinh đánh nhau. Ghê không! Nghe con số tổng hợp thì thấy ớn, nhưng ngẫm lại chẳng có gì là quá đáng. 1.598 vụ trong 9 tháng trời vị chi mỗi ngày 6 vụ. Ở cái tuổi vừa lanh chanh vừa hiếu động vừa háo thắng mà chỉ xảy ra 6 vụ đánh nhau tại tất cả trường học trên cả nước là con số không nhiều, mặc dù bạo lực học đường là vấn đề chẳng ai mong muốn nó xảy ra.

Ai từng đi học cũng đều biết, chuyện đánh nhau trong trường học vẫn xảy ra... như cơm bữa, xưa nay gì cũng thế. Nếu muốn, hãy cộng tổng số vụ đánh nhau trong 10 năm lại xem nó khủng khiếp thế nào. Cái cách dùng con số tổng hợp cả năm lại chỉ làm trầm trọng hóa vấn đề, đó không phải đánh giá đạo đức học đường một cách đầy đủ. Một ngày có 6 vụ đánh nhau thì bình thường nhưng một năm học có 1.598 vụ thì khác, cảm giác vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều lần. Vấn đề là người đưa thông tin thích cái to, cái lớn! Trong khi đó tôi không tin rằng con số thống kế trên đã đầy đủ. Một ngày số vụ bạo lực học đường có thể còn lớn hơn thì xã hội mới lo lắng như thế trong thời gian qua.


Học sinh đánh nhau (Ảnh: CAND)
Thời đại này là thời đại của thông tin, chuyện gì xảy ra ở đâu lập tức được lan truyền với tốc độ khủng khiếp, mỗi ngày không biết bao nhiêu là thông tin từ mọi nơi trên trái đất, tốt xấu đủ loại đập vào tai, vào mắt con người. Điều đó dễ khiến con người có suy nghĩ tiêu cực: thời buổi gì... khiếp quá, đạo đức suy đồi, xã hội băng hoại, trộm cướp, giết chóc, lừa lọc... Chính cái mớ thông tin ngồn ngộn tác động lên trí não con người như vậy. Nếu cách đây 20 năm ở địa phương nào đó có xảy ra một vụ giết người cướp của, người ở địa phương biết đó rồi quên đó, nhưng 20 năm sau mỗi ngày ở mỗi nơi khác nhau đều có một vụ và thông tin được truyền đi nhanh chóng đến mọi người thì sao? Rõ ràng là có sự khác biệt. Ngày nào cũng nghe giết chóc thì có vẻ như là xã hội có vấn đề rồi.

Một chuyên gia tâm lý từng khuyên rằng đừng nên đọc nhiều báo trong giai đoạn này vì báo chí nhắc quá nhiều đến giết, cướp, hiếp... phần lớn là chuyện tiêu cực nên sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Điều đó không phải là không có lý!

Bạo lực học đường là vấn đề đang đáng báo động. Nhưng chỉ có con số thống kê như thế thì chưa thuyết phục.

Mrken

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm