Man City liên hệ với Manuel Pellegrini: Có thay thế được Mancini?

05/05/2013 11:56 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của Roberto Mancini đang bị đặt một dấu hỏi lớn, sau khi báo chí Anh tiết lộ rằng Man City đã liên hệ với Manuel Pellegrini, hiện là HLV của Malaga, nhưng gần như chắc chắn sẽ rời đội bóng Tây Ban Nha sau khi mùa giải năm nay kết thúc.


Man City liên hệ với Manuel Pellegrini

Cụ thể, giám đốc thể thao của Man City, ông Txiki Begiristain, đã ăn trưa tại Madrid với người đại diện của Manuel Pellegrini. Trước đây, đã có những tin đồn rằng HLV người Chile là một trong những ứng cử viên cho chiếc ghế tại Etihad thay thế Mancini, nhưng chính ông Pellegrini đã phủ nhận khả năng này. Tuy nhiên lần này, có vẻ như đội chủ sân Etihad đã bắt đầu có những động thái nghiêm túc trong việc tiếp cận Pellegrini.

Không ngạc nhiên nếu Mancini ra đi

HLV người Italia tỏ ra không hề lo lắng trước thông tin đó. Thực ra, chưa ngày nào ông được yên ổn làm công việc của mình, khi báo chí vẫn luôn nhắc đến người sẽ thay thế ông. Vào thời điểm này, Mancini không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc phớt lờ những thông tin trên báo chí, tập trung cho những mục tiêu còn lại của mùa giải. Ông cũng chẳng thể làm gì khác, bởi quyết định là của ban lãnh đạo.

Nếu là mùa trước, Mancini có quyền “làm cao”. Ông đã mang về chức vô địch Premier League cho đội bóng. Đó là chức vô địch quốc gia lần đầu tiên sau 44 năm dài chờ đợi. Nhưng ở mùa giải năm nay, Man City đã thất bại thảm hại. Họ sa sút và thiếu động lực, để rồi phải nhìn kình địch M.U lên ngôi trước 4 vòng đấu. Họ bị loại năm thứ 2 liên tiếp ở vòng bảng Champions League, lần này thậm chí còn đứng bét bảng và không thắng nổi một trận nào.

Không những thành tích bết bát, Mancini còn cho thấy khả năng quản trị nhân sự kém cỏi, dẫn tới vụ xô xát với Balotelli, chỉ trích công khai Joe Hart và Kompany, đổ lỗi cho các cầu thủ khi thất bại… Mancini quả thật đã mang đến cho Man City những danh hiệu, nhưng ông thất bại trong việc biến những cá nhân xuất sắc trở thành một đội bóng đoàn kết và mạnh mẽ, khát khao chiến thắng. Rõ ràng, nếu Mancini ra đi, sẽ chẳng có gì là oan uổng cả.

Pellegrini có phải là sự thay thế hợp lí?

Khoan bàn tới việc liệu bữa ăn nói trên có phải là liên quan đến việc mời Pellegrini về dẫn dắt Man City hay không, hãy đánh giá năng lực của HLV người Chile trước. Tài năng của ông là không phải bàn cãi. Ông đã đưa Villarreal với tiềm lực tài chính bình thường trở thành một thế lực ở Tây Ban Nha. Ông đưa Malaga từ bờ vực xuống hạng đến việc được dự cúp Châu Âu, và thi đấu thành công ở Champions League dù phải bán các ngôi sao do chìm trong nợ nần.

Nhưng cũng chính ông đã thất bại khi dẫn dắt Real Madrid ở mùa giải 2009-2010. Pellegrini có thể làm nên chuyện với những đội bóng vừa và nhỏ, nhưng ở những đội bóng lớn hoặc giàu tiềm lực, tham vọng, mọi thứ là rất khác. Malaga cũng có một ông chủ Arập, nhưng không nghiêm túc, và tham vọng như những người đã mua Man City. Áp lực thành công ở Man City là rất lớn. Chưa kể, bóng đá Anh cũng là một môi trường hoàn toàn khác biệt so với Tây Ban Nha, và không phải HLV nào cũng thích nghi được. Liệu Pellegrini có làm được như những gì Mancini đã làm? Không dễ!

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Mancini đã nói gì?

Khi được yêu cầu bình luận về thông tin nói trên, Mancini cho biết: “Chúng tôi (Mancini và chủ tịch Khaldoon Al Mubarak) không nói chuyện về tương lai của tôi. Chúng tôi chẳng có vấn đề gì cả, và có mối quan hệ rất tốt. Trong 2 năm, Man City đã giành được 3 danh hiệu, và đang có cơ hội có thêm 1 chiếc cúp nữa. Cho đến giờ tôi đã làm tốt công việc của mình. Chúng tôi đang hướng tới việc giành Cúp FA và đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Sau đó, vị chủ tịch có thể đưa ra bất kì quyết định nào đối với tôi, nhưng hiện tại, mọi chuyện đều ổn".

"Bạn nên đặt những câu hỏi như thế cho Txiki, chuyện đó không quan trọng với tôi. Trong 6 tháng qua, báo chí đã viết về rất nhiều người, Pep Guardiola, Mourinho, rồi Pellegrini, Carlo Ancelotti và Brendan Rodgers. Tôi biết tôi đang làm việc với những người nghiêm túc, như Khaldoon và Sheikh Mansour, nhưng nếu có 1 HLV khác có thể giành 3 danh hiệu trong 2 năm, sẽ chẳng ai nói gì về ông ta cả”.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm