50 năm album "Please Please Me": Báo hiệu “cơn sốt” Beatles

25/03/2013 12:57 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 11/2/1963, các thành viên của The Beatles tới phòng thu Abbey Road để thu âm album đầu tay - Please Please Me. Chưa đầy 13 tiếng sau, với tốn kém chỉ 400 bảng (609 USD), The Beatles đã cho ra đời album đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ và cả những người yêu nhạc.

Trước khi thu âm album này, ban nhạc đã phát hành 2 đĩa đơn. 

Lập tức ăn khách

Tháng 10/1962, họ tung ra đĩa đơn đầu tiên Love Me Do, nhạc phẩm do McCartney sáng tác năm 16 tuổi khi đang trốn học đi chơi. Nhạc phẩm này sau đó được John Lennon và McCartney chỉnh sửa lại. Sau đó, họ tiếp tục thể hiện tài năng sáng tác của mình trong ca khúc P.S. I Love You.

Love Me Do từng đứng thứ 17 trong bảng xếp hạng Anh và vào ngày 11/1/1963, ban nhạc tiếp tục tung ra đĩa đơn Please Please Me. 1 tuần sau, The Beatles trình bày nhạc phẩm Please Please Me trong chương trình pop Thank Your Lucky Stars được truyền hình khắp nước Anh. Mùa Đông năm đó rất lạnh, nhưng đám đông khán giả vẫn cuồng nhiệt hòa theo giai điệu của Please Please Me.

Màn trình diễn này đã khiến The Beatles trở thành ban nhạc ăn khách nhất trong làng nhạc Anh thời điểm đó. Nhanh chóng sau đó, hãng thu âm của ban nhạc là Parlophone đã đề nghị họ thực hiện một album hoàn chỉnh. Đây chính là lý do để The Beatles tiến tới thu âm album Please Please Me.

Bìa album Please Please Me của ban nhạc huyền thoại The Beatles
Album quán quân

10 giờ sáng ngày 11/2, các thành viên của The Beatles, tất cả đều lạnh cóng, bước vào Abbey Road để bắt đầu thu âm album. 10h45’ tối hôm đó, sau hơn 13 tiếng, họ đã thu âm xong toàn bộ album.

“Thực sự mà nói thì buổi thu âm này khá giống một màn trình diễn” - Martin, người vẫn nổi tiếng là “thành viên thứ 5 của The Beatles”, nói trong cuốn sách Hợp tuyển The Beatles.

Trong ngày hôm đó, The Beatles đã thu âm 10 trong số 14 ca khúc trong album. 4 ca khúc khác, Love Me Do, P.S I Love You, Ask Me Why và ca khúc chủ đề, đã được phát hành thành đĩa đơn từ năm 1962. 8 ca khúc trong album do John Lennon và Paul McCartney đồng sáng tác. Họ viết trong phòng khách nhà riêng của McCartney ở Liverpool, trong các khách sạn hoặc trên các xe buýt khi đi lưu diễn.

Còn 6 ca khúc khác do Martin tuyển chọn, như Anna (Go To Him), ChainsBaby It's You.

Đây là những ca khúc dòng R&B ít được biết đến ở Anh và The Beatles từng trình diễn các nhạc phẩm này ở Hamburg và tại câu lạc bộ Cavern. “Chúng tôi từng mất rất nhiều thời gian để cố gắng copy các ca khúc đó, song không thể làm được. Cuối cùng, chúng tôi đã đưa vào các nhạc phẩm này một số yếu tố hết sức kỳ lạ song vô cùng độc đáo” - George Harrison, cựu thành viên của The Beatles, cho biết.Martin đã có quyết định sáng suốt khi ông để cho Paul McCartney mở đầu ca khúc I Saw her Standing There – nhạc phẩm đầu tiên của album – với phần đếm “1,2,3,4” bằng chất giọng khàn.

“Tôi vẫn còn nhớ lúc đó tôi rất run nhưng cũng vô cùng phấn khích” – McCartney kể. “Album này là một trong những hoài bão lớn nhất của chúng tôi”.

Ca khúc Twist and Shout do John Lennon thể hiện là bản cover nhạc phẩm ăn khách ở Mỹ năm 1962 của ban nhạc The Isley Brothers. “Tôi đã nói với Lennon phải đến tối chúng ta mới thu âm ca khúc này. Sau một lúc thu âm  thì Lennon mất giọng” - Martin nói.

Tuy nhiên, Lennon vẫn cố gắng. Ông uống 2 viên thuốc, sau đó uống 1 cốc sữa rồi vào phòng thu. Sau đó album đã hoàn tất. “Ca khúc này gần như giết chết tôi” - Lennon kể lại trong cuốn Hợp tuyển The Beatles. “Chúng tôi đã hát suốt 12 tiếng đồng hồ mà hầu như không nghỉ. Mỗi lần nuốt nước bọt họng tôi rát và khô như giấy nhám. Tôi từng rất xấu hổ mỗi khi nghe lại ca khúc này, bởi tôi có thể hát hay hơn thế. Song giờ đây nó không còn khiến tôi bận tâm nữa vì tôi nghĩ lúc đó mình đã cố gắng hết sức”.

“Xin chúc mừng, các quý ông” – nhà sản xuất George Martin nói sau khi họ kết thúc phần thu âm. Các bạn vừa hoàn thành album quán quân đầu tiên của mình”.

Ông đã nói đúng. Đầu tháng 1/1963, album này đã lọt vào bảng xếp hạng. Vào ngày 22/2/1963, nó đã chiếm vị trí quán quân bảng xếp hạng New Musical Express và đây là sự khởi đầu của “cơn sốt” Beatles. Từ đó, danh tiếng của 4 chàng trai không ngừng tăng.

Cột mốc quan trọng

Sau khi Hiệp hội Động vật học của London không cho phép ban nhạc chụp ảnh trước nhà chứa côn trùng để làm bìa album, các thành viên của ban nhạc quyết định sẽ nhờ nhiếp ảnh gia Angus McBean chụp ảnh họ nhìn xuống từ trên cầu thang của trụ sở hãng EMI ở Manchester Square.

Please Please Me đã tạo nên một cột mốc quan trọng cho The Beatles, từ 4 chàng trai hầu như vô danh ở Liverpool đã trở thành những huyền thoại của làng nhạc. Khi sự nghiệp của họ cất cánh, các thành viên của The Beatles trở nên nghệ sĩ hơn, tinh tế hơn và họ cũng mất dần đi sự trong sáng được như thời thu âm album Please Please Me.

Hồi tháng 8/2011, một bản sao hiếm của album này có chữ ký của cả 4 thành viên The Beatles, đã đạt giá 17.500 USD tại một cuộc đấu giá ở Liverpool.

Được phát hành ngày 22/3/1963, Please Please Me đã đứng đầu bảng xếp hạng Anh vào tháng 5/1963 và “ngự trị” ở vị trí này trong suốt 30 tuần. Ở Mỹ, hãng thu âm Capitol Records đã được đề nghị phát hành album ở xứ cờ hoa, song họ đã từ chối. Sau đó, hầu hết các ca khúc trong album được hãng thu âm Vee Jay Records phát hành lần đầu tiên vào tháng 1/1964, chỉ 1 tháng trước khi ban nhạc xuất hiện trước 73 triệu khán giả của chương trình The Ed Sullivan Show.

Hồi tháng 8/2011, một bản sao hiếm của album này có chữ ký của cả 4 thành viên The Beatles, đã đạt giá 17.500 USD tại một cuộc đấu giá ở Liverpool.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm