"Quý ông" của Psy gây tranh cãi

20/04/2013 07:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Video nhạc phẩm Gentleman của siêu sao Hàn Quốc Psy đã lập một số kỷ lục mới trên internet, lọt vào vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng Billboard, đồng thời cũng kịp mở ra một cuộc tranh cãi mới về đạo đức.

Video nhạc này đã bị cấm phát sóng trên kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc vì bị cho rằng “cổ súy” cho các hành động phản xã hội và không đáp ứng các chuẩn mực mà hãng truyền thông quốc gia này đặt ra.“Chúng tôi nghiêm cấm bất cứ thứ gì có thể gây xáo trộn tới trật tự chung” – đài KBS tuyên bố.

Nhiều cảnh gây chướng mắt?

Gentleman là cách nhìn châm biếm về một “quý ông” tự xưng. Tuy nhiên, nó đã vấp phải những lời chê trách của nhiều bậc phụ huynh ở khu vực châu Á, cho rằng nó không phù hợp với các khán giả là trẻ em.

Trong video, Psy đeo kính đen, nhảy múa ở nhiều điểm khác nhau tại Seoul và xung quanh thành phố này, trong đó có một cửa hàng thời trang cao cấp, nhà hàng, bể bơi và thư viện. Tuy nhiên, anh đã có hành động phản cảm ngay từ đầu video, khi nhảy lên đá vào tấm biển đề chữ “No Parking” (Cấm đỗ xe). "Quý ông" trong video còn cố gắng tán tỉnh nhiều cô gái tại một bữa tiệc.

Chưa hết, video còn có cảnh Psy chơi khăm phụ nữ, như giật tung dây áo tắm của một cô gái đang tắm nắng ở bể bơi. Hay trong một cảnh khác, Psy đã kéo chiếc ghế khi có một người phụ nữ đang ngồi. Nhiều nhà phê bình chỉ trích hành động đó là sự phân biệt giới tính.  

Lee Yaoneng (32 tuổi), một doanh nhân ở Singapore có cậu con trai 7 tháng tuổi, nói: “Tôi không muốn con trai mình bắt chước những hành động bắt nạt đã diễn ra trong video này”.

Trong khi đó, tờ The Asian Parent đã đăng một bài báo với tiêu đề: “Tại sao trẻ em không nên xem video nhạc mới của Psy?”. Trong bài báo, tác giả Lynn Lee cho rằng: “Điều khiến chúng ta và nhiều bậc cha mẹ thấy sợ là những hành động khiếm nhã trong băng video có thể gây ảnh hưởng tới trẻ em và chúng sẽ bắt chước như vậy”.

Sau khi bài báo này được đăng tải có tới 40% trong số 577 ý kiến bình luận nói rằng họ sẽ không để cho các con mình xem video của Psy. Bác sĩ tâm lý Joanne Staunton thuộc bệnh viện Dublin, Ireland, cho rằng video nhạc của Psy “có những hành động mà nhiều bậc cha mẹ không muốn con cái họ học theo".

Video nhạc này còn khiến Hiệp hội Hành động và Nghiên cứu vì phụ nữ (Aware) bất bình. Bà Corinna Lim, Giám đốc điều hành của Aware, nói: “Thông qua việc miêu tả sự ngược đãi phụ nữ với cách thô bạo như vậy, video nhạc này đã phát đi thông điệp rằng khiến người khác mất mặt là chuyện có thể mang ra cười cợt. Một số cảnh bạo lực giới đặc biệt gây chướng mắt”.

Không nên nghiêm trọng hóa?

Tuy nhiên, không phải ai cũng chê video của Psy. Cây bút giải trí Tay Yek Keak cho rằng những hành động được mô tả trong video nhạc không thể coi là “sự thành kiến giới tính". "Có một ranh giới giữa động tác nhảy và hành động mang tính nhục dục” - Tay Yek Keak nói đến điệu nhảy lắc mông của Psy cùng với các vũ công nữ.

Nhà quản lý marketing và truyền thông Eva Wu (25 tuổi) nói rằng video nhạc thật “khôi hài và vui nhộn". "Mấu chốt của video nhạc này là nhạo báng những người đàn ông thượng lưu, vì vậy những hành động của Psy phản ánh điều đó” – Eva Wu nhận định và khẳng định sẽ chiếu video nhạc đó cho lũ trẻ xem mà không cần phải che giấu.

Còn nhà quản lý marketing Qian Lin (29 tuổi) cho rằng video nhạc “hoàn toàn mang tính giải trí. Không cần thiết phải có phản ứng quá mạnh mẽ như vậy”.

Được Tổng thống Hàn Quốc nêu gương

Có vẻ như sự tranh cãi càng góp phần thúc đẩy lượng truy cập video nhạc này trên YouTube khi cho đến nay nó đã nhận được 142 triệu lượt truy cập kể từ khi được tung lên trong đêm 13/4. Thêm nữa, video Psy còn được Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye nêu gương, trong một cuộc họp với các nhà hoạch định chính sách nhà nước.

Bà ca ngợi Psy khi đã trả tiền bản quyền đàng hoàng cho ban nhạc nữ nổi tiếng Brown Eyed Girls vì đã “mượn” điệu nhảy lắc mông của họ trong nhạc phẩm ăn khách Abracadabra (2009) để đưa vào video Gentleman của mình.

Theo một số nguồn tin, Psy còn trả một khoản tiền (không được tiết lộ) cho một nhóm biên đạo để sáng tác những động tác ăn khớp với điệu nhảy lắc mông “đi mượn” đó.

“Sự ghi nhận giá trị sáng tạo của những người khác là việc làm rất đáng được nêu gương” – Tổng thống Park Geun Hye khẳng định.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm