Chơi trội kiểu Genoa

06/08/2010 20:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Cuối tuần) - Không ồn ào kiểu Napoli (mới chỉ có một tân binh đáng giá là Cavani), không chọn con đường “nuôi rồi bán” kiểu Palermo, nhưng chính Genoa mới là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất ở Serie A về chuyển nhượng, tính đến thời điểm này. Đội bóng của chủ tịch Enrico Preziosi vừa âm thầm thực hiện những phi vụ ấn tượng khắp các tuyến, khiến các đối thủ khác phải ghen tị.


Ảnh: Getty
Bước đi đầu tiên của Genoa là bán Andrea Ranocchia cho Inter, nhưng giữ được anh ở lại với Luigi Ferraris theo hợp đồng cho mượn. Trong khung thành, Eduardo, một trong những thủ môn hay nhất Bồ Đào Nha, cũng xuất hiện đầy bất ngờ. Tiếp theo là một vụ trao đổi mà Genoa có lợi, khi họ đẩy Alberto Zapater (xuống phong độ rất nhanh ở giai đoạn lượt về mùa trước) sang Sporting Lisbon để mang về Miguel Veloso - tiền vệ mà không ít đội bóng lớn ở châu Âu từng liên hệ.

Nhưng ấn tượng hơn cả chính là hai bản hợp đồng được thực hiện chóng vánh với những cầu thủ trẻ đến từ Nam Mỹ. Đầu tiên là trường hợp của Zuculini. Sau khi Roma từ bỏ, Napoli là đội duy nhất theo đuổi Zuculini và tưởng như chuẩn bị hoàn tất chuyển nhượng, thì phút cuối Genoa nhảy vào. Thỏa thuận nhanh chóng được Hoffenheim chấp nhận, và tiền vệ trẻ người Argentina đến Luigi Ferraris. Mới nhất, Genoa qua mặt cả Inter lẫn Milan để tậu hậu vệ phải người Brazil Rafinha từ Schalke 04. Việc chiêu mộ “Tiểu Rafa” có thể xem là ấn tượng nhất của Genoa (và cả Serie A) từ đầu mùa Hè năm nay.

Ngoài ra, Genoa cũng đã có Luca Toni cho vị trí trung phong. Với những gì đã và sẽ còn tiếp tục làm, đội bóng lâu đời nhất Italia đang cho thấy tham vọng được dự Champions League, cũng như trở lại là thế lực của Serie A.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm