13/08/2013 16:14 GMT+7 | Trong nước
(Thethaovanhoa.vn) - Alfredo Moser được nhiều người yêu mến ví như Thomas Edison của thời hiện đại. Ông sáng tạo ra cách chiếu sáng từ những vỏ chai bỏ đi thay thế cho bóng đèn điện vào ban ngày.
Ông Alfredo Moser có ý tưởng sử dụng vỏ chai thay thế cho bóng đèn điện từ năm 2002. Khu vực nơi ông sinh sống ở phía Nam Brazil không hề có điện ngoại trừ các nhà máy sản xuất. Ông chủ của Alfredo Moser thời điểm đó gợi ý rằng sử dụng những vỏ chai bỏ đi cùng với nước ở trong để tập trung lại ánh sáng. Ý tưởng thiết kế bóng đèn điện nhờ những vỏ chai bỏ đi đã xuất hiện từ đó.
"Tôi đã không thực hiện một sự thay đổi nào trong thiết kế", ông Alfredo Moser cho biết. "Đó là một ánh sáng của thần linh. Chúa đã ban mặt trời cho nhân loại và ánh sáng cho tất cả mọi người. Ai cũng có thể sử dụng nó. Bạn không hề bị điện giật nếu bất cẩn cũng như bóng đèn làm bằng vỏ chai không hề tốn một xu tiền điện nào".
Ánh sáng bị khuếnh tán bởi nước giúp chiếu sáng toàn bộ căn phòng
Ông Moser đã lắp đặt các loại đèn chai trong nhà hàng xóm và các siêu thị tại địa phương. Ông chỉ nhận một phần tiền bằng việc lắp đặt hộ các bóng đèn làm bằng vỏ chai.
Ông sử dụng hiện tượng khúc xạ đơn giản của ánh sáng mặt trời để thu hút ánh sáng vào chai nhựa. Hai lít nước ở bên trong giúp khuếnh tán lượng ánh sáng giúp làm sáng cả một căn phòng. "Chỉ cần thêm một chút thuốc tẩy và bạn sẽ không phải lo lắng rằng chai nhựa sẽ chuyến sang màu xanh sau một thời gian sử dụng", ông Moser cho biết.
Ông đục một lỗ trên mái tôn của căn nhà bằng mũi khoan. Sau đó ông đẩy chai nước vào lỗ mới được tạo ra. "Bạn sử dụng loại keo bằng nhựa polyester để cố định chai nhựa trên mái nhà. Ngay cả khi trời mưa, mái nhà cũng sẽ không bao giờ để nước rò rỉ", ông Moser nói.
Những chai nước với nắp màu đen hấp thụ ánh sáng một cách tốt nhất
Phát minh của ông Moser nhanh chóng được phổ biến ở khắp mọi nơi trên thế giới kể từ năm 2011. Những bóng đèn làm bằng vỏ chai chủ yếu xuất hiện ở những vùng mà điện không tới được và ở các nước có khí hậu nóng ẩm.
Ở Philippines nơi một phần tư dân số sống ở mức nghèo khổ và sử dụng điện là một điều xa xỉ, đã có 140.000 hộ dân cư sử dụng bóng đèn chiếu sáng bằng chai nước mà ông Moser phát minh. Người dân ở 15 quốc gia khác cũng đã dần học cách sử dụng vỏ chai để chiếu sáng như Bangladesh, Tanzania, Argentina, Fij....
Ở Việt Nam, bóng đèn chiếu sáng bằng chai nước đã được lắp đặt lần đầu tiên ở Hà Giang năm 2011 trong khuôn khổ dự án “một lít ánh sáng” đã giúp cho nhiều người tiếp cận được với ánh sáng mà không cần dùng điện.
Phát minh của ông Moser phổ biến nhiều quốc gia trên thế giới
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất