Màn diễn "mất trí" gây sốt thế giới

07/08/2012 06:53 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Park Jae Sang (34 tuổi), nổi tiếng với nghệ danh Psy, đã trở thành một hiện tượng online toàn cầu sau khi video clip đĩa đơn mới của anh - Gangnam Style - được hơn 15 triệu lượt người truy cập trên YouTube.

Đĩa đơn này là ca khúc chủ đề trong album thứ 6 của Park Jae Sang đã được phát hành hồi cuối tháng trước.


Lan tỏa nhanh như virus

Có màn trình diễn như hành động của một người mất trí, song video clip này đã lan tỏa nhanh chóng và nó đã thu hút sự quan tâm của các phương tiện thông tin đại chúng Mỹ. Kênh CNN đã phát sóng băng video nhạc này và người đưa tin cho biết chị đã xem video clip 15 lần.

Chưa kể, nhiều ngôi sao pop hải ngoại đã bình luận video clip này. Nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới còn tạo ra những bản “nhái” của ca khúc và tải chúng lên YouTube để chia sẻ với mọi người. Một số thành viên của Eye Opener TV, một chương trình địa phương ở Mỹ, cũng bắt chước điệu nhảy của Park Jae Sang. Nghệ sĩ hip-hop Mỹ T-Pain, ca sĩ/nhà soạn ca khúc Josh Groban và siêu sao Anh Robbie Williams đã đưa video clip của Park Jae Sang vào các trang mạng xã hội của mình.

“Rõ ràng là sức mạnh của các trang mạng xã hội đã tạo cho ca khúc một cú hích - Park Jae Sang bày tỏ - Nhưng tôi tin rằng, sự hưởng ứng của công chúng trong xã hội với ca khúc này còn mạnh mẽ hơn cả cư dân mạng, vì các trang mạng xã hội không phải là một diễn đàn trải rộng khắp các thế hệ.



Một cảnh trong video nhạc phẩm Gangnam Style của Park Jae Sang

Hài hước nhưng không ngớ ngẩn

Gangnam Style đã chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng ở Hàn Quốc trong 3 tuần. Trên iTunes, nó đã đứng đầu bảng xếp hạng ở Phần Lan, đứng thứ 3 ở New Zealand, thứ 4 ở Đan Mạch và đứng thứ 7 ở Mỹ.

Park Jae Sang tốt nghiệp trường Đại học Âm nhạc Berklee (Mỹ). Anh nổi tiếng với khiếu hài hước và những chương trình hòa nhạc độc đáo. Đây là ca khúc ăn khách thứ 2 của Park Jae Sang sau khi anh gặt hái thành công lớn với ca khúc đầu tay mang tựa đề Bird, được phát hành năm 2001. Gangnam Style mang âm thanh điện tử. Người nghe thấy thích thú với phần ca từ có nhiều ngôn ngữ hài hước mô tả những việc lặt vặt trong cuộc sống hằng này. Park Jae Sang còn khiến người xem phấn khích với điệu nhảy mang cái gọi là “horse dance” - giống như cưỡi ngựa.

“Phương châm của tôi là hài hước nhưng không ngớ ngẩn” - Park Jae Sang nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn của hãng tin Yonhap.

Việc Park Jae Sang lựa chọn Gangnam - khu vực thịnh vượng ở phía Nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc - làm bối cảnh của ca khúc cũng thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Park Jae Sang cho biết, sở dĩ anh chọn Gangnam vì anh muốn nêu bật những vấn đề xã hội đang nảy sinh, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở Hàn Quốc.

Khi được hỏi về tham vọng thâm nhập được vào một thị trường hải ngoại rộng lớn hơn, Park Jae Sang trả lời: “Bất cứ ai cũng muốn lọt được vào thị trường Mỹ. Tôi nghĩ mình cũng chẳng có gì phải e ngại, vì tôi sẽ chẳng ngượng ngùng nếu như không làm được trò trống gì ở thị trường "khét tiếng" này. Tuy nhiên, tôi thích được thể hiện điệu nhảy “horse dance” của mình ở quê hương”.

Việt Lâm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm