Cứ 10 trẻ thì có khoảng 9 trẻ từng nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) trong hai năm đầu đời. Đáng lưu ý, những trẻ phải nhập viện, điều trị hồi sức tích cực hoặc thở máy vì RSV không chỉ là trẻ sinh non hay có bệnh nền, mà phần lớn có thể là trẻ sinh đủ tháng, khỏe mạnh trước đó.
Đây là một trong những nội dung được các chuyên gia nhấn mạnh tại chuỗi hội thảo khoa học về RSV tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, với sự tham gia của gần 1.000 chuyên gia y tế. Chương trình do Hội Nhi khoa Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam tổ chức
Theo các chuyên gia, RSV là tác nhân phổ biến gây nhiễm trùng hô hấp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đồng thời là nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ dưới 1 tuổi phải nhập viện trên toàn cầu. Virus có khả năng lây lan cao, trong khi trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 1 tuổi, có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện và đường thở hẹp, dễ bị tắc nghẽn khi viêm, tăng tiết dịch.

GS.TS.BS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, cho biết RSV có thể gây những bệnh lý nghiêm trọng ở đường hô hấp dưới như viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Bệnh nặng trong năm đầu đời cũng có thể làm tăng nguy cơ khò khè tái diễn, hen suyễn và ảnh hưởng chức năng phổi về sau.
Trong bối cảnh RSV chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, dự phòng được xem là giải pháp quan trọng.
Tại hội thảo, TS.BS Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Tổng Thư ký Hội Nhi khoa Việt Nam, đề cập hai hướng bảo vệ trẻ gồm tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai và sử dụng kháng thể đơn dòng.
Theo BS Phúc, vaccine giúp hệ miễn dịch "học" cách tạo kháng thể, trong khi kháng thể đơn dòng cung cấp trực tiếp kháng thể bảo vệ cho trẻ, có thể tạo khả năng bảo vệ sớm mà không cần chờ cơ thể hình thành đáp ứng miễn dịch.