Nhà Berlusconi hy sinh Milan để cứu Fininvest?

21/07/2011 11:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Gia đình Berlusconi nói riêng và Fininvest nói chung vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết của khoản tiền 560 triệu euro mà Tòa án buộc họ phải trả cho De Benedetti, trong vụ kiện liên quan đến NXB Mondadori. Trong hoàn cảnh ấy, Milan có thể sẽ trở thành công cụ để cứu vãn tình hình.

Phó Chủ tịch Milan Galliani - Ảnh Getty

Trong vụ “Lodo Mondadori”, Silvio Berlusconi và tập đoàn tài chính khổng lồ Fininvest đang gặp không ít bất lợi. Tòa án ra phán quyết Fininvest phải trả cho công ty CIR, hay chính hơn là De Benedetti, khoản chi phí lên đến 560 triệu euro. Đây là số tiền phạt chưa từng xảy ra trong lịch sử kinh tế Italia cũng như khắp châu Âu.

Berlusconi và Fininvest đang tìm cách để hy vọng làm thay đổi phán quyết của Tòa án. Tuy nhiên, dường như nỗ lực của Berlusconi và Fininvest không có tiến triển nào. 560 triệu euro không quá lớn so với tổng doanh thu khoảng 5 tỷ rưỡi của Fininvest, tập đoàn đang nắm lượng nhân viên lên đến gần 2 vạn người. Nhưng chi một lúc 560 triệu euro ở thời điểm này đặt ra nhiều thách thức cho Fininvest.

Kế hoạch phát triển về mặt kinh tế của tập đoàn khổng lồ này chắc chắn sẽ chịu nhiều tác động tiêu cực. Tình hình tài chính của Fininvest vốn đang có nhiều bất ổ trong thời gian gần đây, nên người ta có lý do để lo ngại mọi chuyện càng xấu đi. Không những thế, nhiều khả năng một nguồn lực nhân sự khổng lồ sẽ bị cắt giảm.

Hiện tại, Fininvest đang chiếm vị thế không nhỏ trong làng kinh tế Italia. Cụ thể, tập đoàn này hiện là chủ sở hữu chính của CLB Milan (nắm 100% cổ phần); hệ thống rạp hát Teatro Manzoni (100%); Nhà xuất bản Mondadori (50%); đơn vị truyền thông tư nhân Mediaset (39%) và tập đoàn Mediolanum, đầu tư lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm (36%). Ngoài ra, Fininvest còn đang nắm giữ cổ phần đáng kể ở MolMed (23,9% - đơn vị hoạt đồng trên lĩnh vực y tế ở Milano); Ngân hàng Mediobanca (2,25%) và công tư Bất động sản Aedes (2,2%).

Milan sẽ cứu Fininvest?

Trong số các đơn vị mà Fininvest là chủ sở hữu, hoặc nắm cổ phần, Milan là công cụ tốt nhất để đưa tập đoàn này vượt qua khó khăn hiện nay. Trên thực tế, nhà Berlusconi vừa tổ chức một cuộc họp gia đình tại dinh thự riêng của Thủ tướng Italia ở Arcore, cách Milano khoảng 20km. Tất nhiên, cuộc gặp mặt gia đình này không nằm ngoài việc thảo luận tìm ra hướng đi cho Fininvest.

Bởi vì, những quan chức cấp cao của Fininvest đều liên quan đến gia đình Berlusconi. Vị Thủ tướng nắm 63,27%; Pier Silvio - người đứng đầu Mediaset và cũng là phó Chủ tịch Milan, có 7,65%. Marina, GĐ NXB Mondadori, nắm 7,65%. 21,43% còn lại thuộc về Barbara, Eleonora và Luigi Berlusconi. Ngoài ra, một số quan chức khác của Fininvest là Pasquale Cannatelli, Adriano Galliani, Alfonso Cefaliello cũng tham dự cuộc họp.

Theo kế hoạch, Fininvest sẽ không còn nắm giữ toàn bộ Milan nữa. Khả năng cao nhất là khoảng 30% cổ phần của Milan sẽ được chuyển nhượng cho đối tác đến từ Ả rập (hoặc Gazprom). Hiện tại, Milan đang có các khoản tài trợ từ UAE (trong đó lớn nhất là hãng hàng không Fly Emirates), nên việc thương lượng về quyền sở hữu sẽ không gặp nhiều khó khăn.

Một khả năng khác nhiều khả năng sẽ được thực hiện là niêm yết cổ phiếu của Milan thị trường chứng khoán. Thay vì niêm yết ở Milano, Roma, hay một nơi nào đó ở châu Âu, Milan sẽ chọn thị trường châu Á là Hong Kong. Ở châu Á, Milan có lượng người hâm mộ không nhỏ. Rossoneri cũng là một trong số các CLB châu Âu có lượng CĐV lớn nhất tại Trung Quốc. Do đó, Hong Kong là nơi được chọn.

Thực ra, Milan hướng đến thị trường tiềm năng châu Á vì đã có người đi trước họ. Hãng thời trang Prada từng có thời gian khuynh đảo thế giới buộc phải niêm yết cổ phiếu ở thị trường chứng khoản Hong Kong để cứu vãn nợ nần. Mới đây, M.U - một trong những CLB có doanh thu cao nhất thế giới, cũng chọn cách làm này.

Quan điểm của gia đình Berlusconi là dù tiến hành theo cách nào cũng phải giúp Fininvest và Milan có sự cân bằng như hiện tại. Dù vậy, trước mắt Milan sẽ khó tiến hành các vụ chuyển nhượng lớn. Hy vọng về một vụ “bom tấn” gần như đã tan vỡ như bong bóng xà phòng, và giờ Milan chỉ có thể thực hiện các phi vụ giá rẻ, hoặc trao đổi cầu thủ.

Ngọc Linh

5,5 Doanh thu của tập đoàn Fininvest trong bản kết toán gần nhất là 5,5 tỷ euro. Trong đó, lợi nhuận ròng là 174 triệu euro.

100 Fininvest là đơn vị chủ sở hữu của Milan, khi nắm 100% cổ phần của CLB. Ngoài ra, Teatro Manzoni là đơn vị thứ hai mà Fininvest nắm 100% cổ phần.

18.000 Fininvest nắm giữ một lượng nhân viên khổng lồ. Trong bản danh sách nhân sự gần nhất, số lượng nhân viên của Fininvest vào khoảng 18.000 người.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm