Chiếu miễn phí 9 phim Mỹ La tinh đặc sắc tại Việt Nam

20/10/2016 19:02 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay (20/10), tại Đại sứ quán Cuba đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu Tuần lễ phim Mỹ La tinh lần thứ 4 sẽ diễn ra từ ngày 24 - 29/10 tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (87 - Láng Hạ, Hà Nội).



Tuần phim Mỹ La tinh lần này có sự tham dự của 09 quốc gia: Venezuela, Chile, Colombia, Mexico, Uruguay, Panama, Cu Ba, Argentina, Peru. (Ảnh trên, đại sứ các nước Mỹ la tinh tại cuộc họp báo).


9 bộ phim điện ảnh đặc sắc với nguyên bản tiếng Tây Ban Nha và phụ đề Tiếng Việt, tiếng Anh sẽ giúp khán giả Việt Nam hiểu biết thêm về sự phong phú, đa dạng của Văn hóa các nước Mỹ La tinh.


Các khán giả có thể liên hệ tới các Đại sứ quán các nước để nhận được vé mời xem phim miễn phí.


Phim Những mẩu chuyên bóng đá  (của Chile, chiếu lúc 19h ngày 24/10) được sản xuất năm 1997, do Andrés Wood đạo diễn, trong đó xuất hiện 3 câu chuyện với một chủ đề chung: bóng đá.  Phim được lựa chọn tham gia Liên hoan phim San Sebastián (1997) cùng nhiều Liên hoan phim lớn khác tại Chile


Phim Cái ôm của rắn  (của Colombia, chiếu lúc 18h ngày 25/10) kể về Karamakate, một thầy pháp quyền lực của rừng già Amazon, người duy nhất còn sống sót của bộ tộc và sống ẩn mình ở nơi sâu nhất của cánh rừng. Nhưng cuộc sống đơn độc của ông đã bị đảo lộn vào ngày mà Evan, một chuyên gia thực vật học người Mỹ đặt chân đến cái hang xa xôi nơi anh ẩn náu, trong cuộc hành trình đi tìm một loài cây mang tên yakruna, có khả năng chỉ cho con người biết về những giấc mơ. Phimđạt Giải thưởng Nghệ thuật Điện Ảnh thuộc hạng mục Tuần lễ Đạo diễn, Liên hoan phim Cannes 2015 và lọt vào danh sách đề cử dành cho hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất trong khuôn khổ giải thưởng Oscar lần thứ 88 năm 2015.


Phim Mắc kẹt giữa lưới trời (của Mexico, lúc 18h ngày 26/10) kể về Andrea Fernández làm việc cho một công ty quảng cáo đang trong tình trạng khủng hoảng, do đó cô phải rất thận trọng trong việc duy trì một trong những tài khoản chính của công ty vừa phải gấp rút chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Vô tình cô bị mắc kẹt trong toà nhà văn phòng nơi cô làm việc cùng với Gualberto Castro, một nhân viên dọn vệ sinh. Đây là một trong 3 bộ phim đoạt giải trong cuộc thi Hỗ trợ sản xuất phim dài Telefilm Digital lần thứ do Kênh 22 và Quỹ sản xuất phim điện ảnh chất lượng cao, thông qua Viện điện ảnh Mê-hi-cô tổ chức. Bộ phim này đã được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Morelia lần thứ 10.


Phim Bức chân dung của Artigas (của Uruguay, lúc 20h ngày 26/10) kể về họa sĩ nổi tiếng người Uruguay Juan Manuel Blanes được giao nhiệm vụ khôi phục lại chân dung nhà lãnh đạo huyền thoại José Artigas dựa trên những ghi chú của điệp viên người Tây Ban Nha Guzmán Larra, người được thuê để ám sát José Artigas 70 năm trước. Phim giành được nhiều giải thưởng tại các Liên hoan phim quốc tế, trong đó có giải Giải Phim xuất sắc nhất; giải Diễn viên xuất sắc nhất và giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Golden Kikito.


Phim Chinh phục con sóng (của Panama, lúc 18h ngày 27/10) là phim tài liệu nói về số phận của ba thanh niên có cuộc sống gắn liền với biển cả và sự khắc nghiệt của đất liền. Oli, Cholito và Deivis là ba vận động viên lướt sóng của Santa Catalina, tỉnhVeraguas, một làng chài nhỏ ở ven biển Thái Bình Dương của Panama. Dù điều kiện kinh tế khó khăn và phải đối mặt với cuộc đấu tranh bất bình đẳng trong thể thao nhưng họ luôn vươn lên để đạt được vị trí cao trong môn lướt sóng thế giới. Bộ phim tham gia nhiều Liên hoan phim thế giới như Liên hoan phim thế giới Premiere IFF Panama 2014, Liên hoan phim Tài liệu Cạnh tranh. Liên hoan phim quốc tế Warsaw 2014, Lựa chọn tranh giải chính thức. Liên hoan phim Châu Mỹ La tinh Chicago năm 2015 và Liên hoan phim tài liệu ACAMPADOC ở Los Santos và đoạt giải phim phóng sự hay nhất năm 2015.


Phim Màu sắc nào cho tôi (của Venezuela, lúc 20h ngày 27/10). Đây là tác phẩm đầu tay của diễn viên kiêm đạo diễn người Venezuela Miguel Ferrari, đồng thời là sản phẩm đầu tiên của điện ảnh Venezuela đoạt giải Goya dành cho phim Nam Mỹ hay nhất (năm 2013). Bộ phim bao quanh các chủ đề gây tranh cãi như đồng tính, chuyển giới và bạo lực giới.   Được các nhà phê bình nghệ thuật điện ảnh của Venezuela xếp hạng là một trong những bộ phim Venezuela hay nhất trong thời gian gần đây, "Màu sắc nào cho tôi?" đã làm được điều mà chưa một bộ phim nào của Venezuela đạt được trước đây, đó là duy trì vị trí thống trị tại bảng xếp hạng phim trong nước trong gần tám tháng liên tục với hơn 600 nghìn vé tiêu thụ.


 Phim Habanastation (phim Cuba, lúc 18h ngày 28/10) kể về cậu bé Mayito bị lạc trong cuộc diễu hành nhân ngày Mùng 1 tháng 5 và đến khu phố La Tinta cạnh Quảng trường Cách mạng. Đây là bối cảnh chính nơi Mayito khám phá ra một Cuba khác mà Carlos đang sống, cách khá xa căn nhà sang trọng của cậu ở Miramar, thông qua cuộc phiêu lưu mà thấy hai cậu đoàn kết và được nhận dạng trong cùng câu truyện.


Phim Nói không với trẻ em (của Argentina, lúc 20h ngày 28/10) kể về Gabriel, một người đàn ông đã ly dị. Anh phát hiện ra rằng Vicky, người phụ nữ mà anh đang yêu, không muốn bắt đầu một mối quan hệ với người đã có con. Đây sẽ là khởi đầu cho một bộ phim với những tình huống hài hước khi anh nỗ lực hẹn hò với cô ấy trong khi vẫn giấu cô rằng anh đã có một cô con gái 8 tuổi.


Cuối cùng, phim Rodencia và chiếc răng của nàng công chúa (của Peru, lúc 10h ngày 29/10) kể về một khu rừng rộng lớn, xa xăm và đầy bí ẩn, có một vương quốc tuyệt vời mang tên Rodencia. Ở xứ sở huyền bí này, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều sinh vật vô cùng đặc biệt và cả các phù thủy đầy quyền năng...

An Như

 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm