Đội hình tiêu biểu vòng 8 Premier League: Gọi tên Sergio Aguero và Sadio Mane

06/10/2015 15:49 GMT+7 | Ảnh Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) – Điểm nhấn lớn nhất của vòng 8 Premier League chắc chắn là tiền đạo Sergio Aguero, người đã ghi 5 bàn chỉ sau 20’ vào lưới Newcastle. Bên cạnh đó là 20 phút đầu trận điên rồ của Arsenal trước Man United. Southampton cũng biết cách gây ấn tượng bằng màn đả bại Chelsea của Mourinho ngay trên sân Stamford Bridge.

Ngoài ra, vòng đấu còn chứng kiến những điều thú vị gì khác? Cùng đến với đội hình tiêu biểu được lựa chọn tờ Daily Mail.

THỦ MÔN

Petr Cech (Arsenal)


Khi Arsenal đã dẫn trước 3-0 và họ bắt đầu chủ động chơi chậm thì cũng là lúc Petr Cech tỏa sáng. Anh không cho các chân sút M.U một cơ hội nào để lật ngược thế cờ, điển hình là pha cản phá xuất sắc từ tình huống dứt điểm trong tư thế đối mặt của Anthony Martial. Và cuối cùng Arsenal có lần giữ sạch lưới đầu tiên sau 6 trận

HẬU VỆ PHẢI

Carl Jenkinson (West Ham)



Chính Jenkinson là người đã rút ngắn tỉ số cho West Ham trước Sunderland xuống còn 1-2 và góp phần vào trận hòa chung cuộc của đội nhà. Với những màn trình diễn như vậy, hậu vệ người Anh xứng đáng nhận được cơ hội ở Tam Sư

TRUNG VỆ

Federico Fernandez (Swansea)


Fernandez (phải) khiến Harry Kane gần như câm nín ở trận đấu trên sân Liberty. Màn trình diễn của cầu thủ người Argentina đáng ra đã trọn vẹn hơn nếu Christian Eriksen không xuất sắc gỡ hòa cho Spurs ở cuối trận

Scott Dann (Crystal Palace)


Dann chính là nhân tố chủ chốt giúp Palace giữ sạch lưới trước West Brom qua đó tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng ở mùa giải này. Hiện tại, đội chủ sân Selhurst Park đã lọt vào top 4 sau 8 vòng đấu đầu tiên

HẬU VỆ TRÁI

Aleksandar Kolarov (Man City)



Kolarov tiếp tục khẳng định là hậu vệ trái số 1 của Man City sau màn trình diễn ấn tượng trước Newcastle. Không chỉ thể hiện được những pha lên tham gia tấn công lợi hại, cầu thủ người Serbia cho thấy sự cải thiện trên phương diện phòng ngự

TIỀN VỆ TRUNG TÂM

Kevin de Bruyne (Man City)



Bàn thắng ngẫu hứng vào lưới Tim Krul đã là pha lập công thứ 3 của De Bruyne sau 4 trận ở Premier League. Ngoài ra, anh còn khiến khán giả phải trầm trồ sau những đường phối hợp vô cùng ăn ý và kỹ thuật với David Silva ở khu trung tuyến

Christian Eriksen (Tottenham Hotspur)


Trong một ngày mà hàng công Tottenham tỏ ra mờ nhạt trước Swansea thì Eriksen lại lên tiếng đúng lúc. 2 bàn thắng sau 2 cú đá phạt là minh chứng rõ nhất cho một ngày thăng hoa của tiền vệ người Đan Mạch

TIỀN VỆ PHẢI

Sadio Mane (Southampton)



Hàng thủ Chelsea đã có một ngày tồi tệ trước tốc độ và kỹ thuật của Sadio Mane. 1 bàn thắng và 1 kiến tạo vẫn là quá ít so với những gì Mane đã thể hiện trên sân Stamford Bridge

TIỀN VỆ TRÁI

Yannick Bolasie (Crystal Palace)


Bàn thắng vào lưới West Brom mới chỉ là pha lập công đầu tiên của Bolasie tại sân nhà Selhurst Park sau hơn 1000 ngày. Màn trình diễn của anh chứng tỏ chuỗi phong độ không tốt trước đó đã dần đi qua

TIỀN ĐẠO

Alexis Sanchez (Arsenal)



2 bàn thắng vào lưới David De Gea chỉ sau 20 phút cho thấy thời điểm này không ai có thể cản nổi tiền đạo người Chile. Đáng nói hơn, trước một thủ thành tài năng như De Gea, cả 2 pha dứt điểm đó đều thể hiện được đẳng cấp hàng đầu. Hiện tại, sau 2 trận gần nhất ở Premier League, Sanchez đã có 5 bàn thắng

Sergio Aguero (Man City)


5 bàn thắng sau vỏn vẹn 20 phút thực sự là một thành tích đáng nể của Aguero. Rất có thể sau đây, cỗ máy ghi bàn của Man City sẽ trở lại với phong độ đích thực vốn có

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm