Mại dâm chờ World Cup

05/02/2014 10:42 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Sự kiện thể thao lớn nhất trong năm 2014, World Cup tại Brazil, có thể được xem như là thỏi nam châm cho những khách du lịch tình dục muốn tìm kiếm gái mại dâm vị thành niên.

Amanda ngồi co chân trên chiếc ghế sofa và xem phim hoạt hình. Cô bé sắp bước sang tuổi 14 nhưng vẻ bề ngoài của cô dễ khiến người ta tưởng rằng cô đã trưởng thành. Amanda đã hai lần phá thai, kết quả của những lần quan hệ tình dục không an toàn chỉ để lấy vài bao thuốc hoặc mấy đồng USD. Cuộc đời cô bé rất phức tạp bởi cô từng ở trên phố và bán ma túy dạo.

10 tuổi đã bán dâm

Cái nghèo ở những khu ổ chuột tại thành phố Recife nằm ở phía bắc Brazil là lý do đẩy nhiều bé gái vào con đường mại dâm. Như Amanda, cô bé phải sống với bà vì mẹ em không thể nuôi được em. Thậm chí, bà cô bé cũng chăm sóc cả những anh chị em khác của em. Để kiếm sống, chúng lang thang trên các con phố và bán ma túy, rồi đưa về nhà cho bà. Như Amanda, cô bé đã bị đẩy ra đường kiếm tiền từ lúc mới 5 tuổi.

Amanda hiện nay vẫn sống ở Recife mặc dù cô đã được một gia đình nhận nuôi và được chính quyền địa phương giám sát. Mặc dù thế, không phải bé gái nào cũng may mắn như Amanda. Tại  Brazil, mại dâm vị thành niên bị cấm nhưng theo UNICEF, có rất nhiều trẻ em bán mình với con số ước tính vào khoảng 250.000 bé gái. Chính quyền sở tại thì cho rằng, con số này sẽ còn tăng mạnh khi Brazil chuẩn bị tổ chức World Cup vào hè năm nay bởi Recife là một trong những thành phố đăng cai các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Mỹ, Mexico, Đức và Italia.


Brazil đã được xem là một trong những thiên đường cho du lịch tình dục. Ở đất nước Nam Mỹ này, độ tuổi được phép quan hệ tình dục là 14 nhưng sự thực thì luật pháp vẫn chấp nhận những trường hợp dưới 14 tuổi. Chẳng hạn như năm ngoái, một tòa án tại Brazil quyết định rằng, quan hệ tình dục với bé gái 12 tuổi không bị kết tội hiếp dâm do các cô gái đều là gái mại dâm. Tổ chức ân xá quốc tế cho rằng điều luật này “đã bật đèn xanh cho những kẻ hiếp dâm.”

Tại quảng trường Praca do Diario ở Recife, những cô gái vị thành niên bán kẹo cao su đứng đường. Đó là hình ảnh mà Amanda từng trải qua trước đây. Một số cô gái lớn tuổi hơn thì mặc những chiếc váy bó sát lấy người và luôn nở một nụ cười quyến rũ với khách qua đường. Một trong số này là Emmanuelle. Tất cả đều nói Emmanuelle 19 tuổi nhưng trông cô trẻ hơn thế nhiều. Cô mặc một chiếc váy nhiều màu sắc và hở hang. “Tôi biết có những cô bé ở đây chỉ mới 10 tuổi”, Emmanuelle kể về cuộc sống của gái mại dâm quanh khu vực quảng trường này. “Tôi đã tới đây từ khi tôi còn rất trẻ”.

60 USD và 50/50

Trong khi đó, theo Thiago, 27 tuổi, một kẻ từng chăn dắt gái mại dâm khắp Brazil, mẹ của những cô gái như Amanda và Emmanuelle sẵn sàng bán con gái họ để lấy một khoản tiền từ 5.000 đến 10.000 USD. Recife được xem là một trong những điểm cung cấp gái mại dâm lớn của Brazil bởi ở đây rất nghèo, như Thiago khẳng định. Chính vì thế mà hắn rất dễ thuyết phục các cô gái rời bỏ gia đình và hành nghề mại dâm.

Thiago sẽ đưa họ đến Sao Paulo và nhiều thành phố khác. Chẳng hạn như tại Sao Paulo, các cô gái vị thành niên sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là trên những con phố của Recife. Khách làng chơi sẵn sàng trả 60 đến 90 USD cho một lần tàu nhanh. Một nửa trong số này sẽ thuộc về gái mại dâm và họ sẽ dành ra chút ít để trừ vào tiền quần áo, ma túy, rượu và mỹ phẩm. “Thực tế thì cô gái chỉ nhận được một phần tư số tiền khách trả,” Thiago nói. “Rượu và ma túy sẽ giúp họ giải quyết mọi việc. Họ sẽ không cảm thấy gì hết. Họ chỉ là đồ vật.”

Thiago giờ không còn theo nghề nữa sau khi hắn bị các băng nhóm đe dọa tính mạng và thật bất ngờ là hắn đã quyết định giải nghệ thực sự. “Tôi đã hủy hoại cuộc sống của họ,” Thiago thừa nhận. Khi được hỏi liệu anh nghĩ có điều gì sai trái khi quan hệ với trẻ thành niên lúc đó hay không, Thiago tỏ ra thực tế. “Sex là sex,” Thiago nói. “Đối với tôi, điều đó là bình thường. Các cô gái tìm kiếm một điều gì đó, cũng như vậy là những khách hàng của tôi.”

Tại nhiều khách sạn ở Recife có hẳn một danh sách gái mại dâm địa phương, trong đó có nhiều gái mại dâm vị thành niên. Khách chỉ việc yêu cầu là có thể qua đêm cùng với họ. Nếu họ không hợp ý thích của khách, nhân viên khách sạn và tài xế taxi có thể dẫn khách tới một nơi phù hợp. “Khách nước ngoài thường là từ châu Âu và Mỹ,” Jonathan Costa, giám đốc Shores of Grace, một tổ chức từ thiện tôn giáo có nhiệm vụ giúp đỡ gái mại dâm tại Recife, nói. Costa và tổ chức của anh đã giải cứu Amanda khỏi cuộc sống đường phố từ cách đây 2 năm. Họ cũng tìm thấy nhiều bé gái khác, thậm chí có những đứa chỉ mới lên 8, đang hành nghề mại dâm.

Những tổ chức nhân đạo như Shores of Grace xuất hiện ở khắp Brazil, trong đó có Fortaleza, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở vùng đông bắc, nơi có nhiều bãi biển cát trắng và 300 ngày rực rỡ ánh mặt trời, và được xem là trung tâm của ngành công nghiệp du lịch sex.

Mùa World Cup, mùa làm ăn

Tuy vậy, nỗ lực của những tổ chức nhân đạo này sẽ chẳng thấm vào đâu khi Brazil chuẩn bị đăng cai World Cup 2014 trong mùa hè này và lúc đó, nhu cầu gái mại dâm sẽ tăng vọt. Chẳng đâu xa thì ở Confederations Cup hồi hè vừa qua, gái mại dâm đã xuất hiện đầy trên các khu phố và thử hỏi nếu là World Cup, tình hình sẽ khó kiểm soát như thế nào.

Theo ước tính thì Brazil dự kiến sẽ đón khoảng 600.000 khách du lịch nước ngoài đến đây trước và trong thời gian World Cup diễn ra, mang lại cho nước này chừng 25 tỷ real, tương đương 6,5 tỷ USD. Và như Thiago cho biết, 70-80% khách hàng của anh ta tại nhà thổ Sao Paulo là khách du lịch.

Chính phủ Brazil dưới quyền tổng thống Dilma Rousseff đã nỗ lực thực thi nhiều biện pháp nhằm chấm dứt nạn mại dâm trẻ vị thành niên và giúp gái mại dâm lớn tuổi hơn ổn định cuộc sống của họ. Tại những lễ hội lớn như Carnival, chính phủ đã cho phân phát hàng nghìn chiếc áo có chứa thông tin về mại dâm trẻ vị thành niên. Mặc dù thế, chiến dịch “hài lòng khi là một gái mại dâm” gần đây của chính phủ Brazil, qua đó nhằm thuyết phục gái mại dâm sử dụng bao cao su, đã bị dư luận phản ứng dữ dội. “Chúng tôi đang đấu tranh chống mại dâm vị thành niên và họ thì phát động chiến dịch khuyến khích mại dâm,” một quan chức liên bang cho biết.

Thực tế thì một trong những cam kết khi vận động tranh cử từ cách đây 10 năm, cựu tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã hứa sẽ giải quyết triệt để nạn mại dâm trẻ vị thành niên nhưng trong khi UNICEF đưa ra con số 250.000, tổ chức phi chính phủ National Forum for the Prevention of Child Labor thống kê Brazil có khoảng nửa triệu gái mại dâm vị thành niên. Con số này xem như đã tăng gấp 5 lần so với thống kê của UNICEF năm 2001.

Trở lại với ngôi nhà nhỏ của mình, Amanda đang chuẩn bị sinh nhật thứ 14 và cuộc sống ở phía trước. “Tôi ước mơ có một gia đình và một người chồng. Tôi muốn trở thành một kỹ sư,” cô bé nói. Dĩ nhiên thì Amanda chẳng bao giờ quên được quá khứ của cô nhưng theo Costa thì điều đó là cần thiết để Amanda nhận thấy cô phải tiến lên phía trước.

Mạnh Hào
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm