Inter tìm người thay Eto’o: Hối hả vá đội hình

13/08/2011 11:48 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Nếu gọi là một cuộc cách mạng về mặt lực lượng thì quá to tát. Với Inter, những gì cần làm lúc này là chạy đua với thời gian để chắp vá đội hình, nhằm có thể lấp đầy chỗ trống mà những ngôi sao Samuel Eto’o hay Wesley Sneijder để lại.

Những mục tiêu Nam Mỹ

Sự ra đi của Samuel Eto’o buộc Inter phải chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm một chân sút mới. Bởi vì, trong tay HLV Gasperini lúc này không còn ai để đặt niềm tin. Giampaolo Pazzini từng được nhiều người khen ngợi và xem như tương lai của Azzurri, nhưng để đạt đến đẳng cấp cao của Eto’o thì còn rất lâu, hoặc có thể là không bao giờ. Diego Milito thì đã mất phong độ từ mùa giải trước. Pandev đang bị Inter tìm cách thanh lý.

Trước đây, Inter từng cố gắng theo đuổi Palacio theo yêu cầu của Gasp, nhưng vẫn không đi đến đâu. Dù tìm mọi cách và đưa ra nhiều lời đề nghị hấp dẫn, cho đến giờ Inter vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc cùng Genoa thương lượng. Thực ra, Palacio không hẳn là mẫu tiền đạo thiên về dứt điểm như Eto’o, mà thiên hướng của anh là dạt cánh để hỗ trợ đồng đội.

Thế nên, nếu mua Palacio, Inter vẫn phải tìm kiếm những người khác có cùng đẳng cấp, và khả năng gây ra đột biến cao như Eto’o. Với tiêu chí này, Carlos Tevez là ưu tiên hàng đầu của Inter. Nếu như trong vài tuần trước, Inter gặp khó khăn vì không thể chi tiền mặt cho Man City (chỉ muốn mượn và mua đứt mùa sau), thì giờ đây khoản doanh thu từ việc bán Eto’o đủ để Moratti mang chân sút người Argentina về cho Gasperiani.

Tevez và Higuain đang được Inter quan tâm- Ảnh Getty

Năng lực của Tevez không phải bàn cãi, và danh hiệu Vua phá lưới Premier League mùa trước (chung với Berbatov) đủ để chứng minh đẳng cấp của ngôi sao 27 tuổi này. Tevez còn khá trẻ và sẽ thi đấu bóng đá đỉnh cao trong nhiều năm nữa.

Tiền đạo Gonzalo Higuain, đồng đội của Tevez ở ĐTQG Argentina, cũng được xem là một trong những sự lựa chọn của Moratti. Khả năng Real bán Higuain, trong trường hợp nhận được một lờiđề nghị hợp lý, là không nhỏ, khi HLV Mourinho vẫn còn muốn mang về sân Santiago Bernabeu một “số 9” khác (có thể là Adebayor).

Nếu vẫn không thể thành công, Inter có thể lựa chọn Diego Forlan. Tất nhiên, Forlan sẽ chỉ là trường hợp giải quyết vấn đề tức thời, chứ không phải tương lai. Cầu thủ người Uruguay đã không còn phong độ cao từ khi kết thúc World Cup 2010.

Tất nhiên, mua một trong những gương mặt kể trên là không đủ, vì Inter cần thêm người để lấp vào chỗ trống của Sneijder. Trong việc tìm người thay Sneijder, Inter có vẻ sắp đi đến thành công. Theo thông tin mới nhất, Napoli đã chấp nhận đàm phán với Inter về Lavezzi. Vướng mắc cuối cùng mà hai bên chưa có tiếng nói chung là tiền chuyển nhượng. Napoli muốn 20 triệu euro, và Inter chỉ sẵn sàng đáng ứng con số 15 triệu cộng Pandev.

Chạy đua với thời gian

Inter mua những ai, điều đó là một vấn đề. Thế nhưng, vấn đề nghiêm trọng hơn và là thách thức không nhỏ với Gasp là khoảng thời gian quá ngắn để vận hành chiến thuật như ý muốn. Hiện tại, những cầu thủ có khả năng gia nhập trung tâm huấn luyện Appiano Gentile mới chỉ tồn tại trên lý thuyết, trong khi mùa giải 2011-12 chỉ còn cách vỏn vẹn 2 tuần.

Cứ cho là Inter sẽ sớm hoàn tất các mục tiêu mình cần, nhưng một vài ngày ngắn ngủi liệu có đủ để Gasp tạo nên một đội ngũ ổn định và có khả năng chiến thắng cao? Rất khó! Nếu những cầu thủ mới không có được sự thích ứng với chiến thuật của Gasp, khó khăn sẽ càng tăng cao, và bi kịch hoàn toàn có thể diễn ra với Inter trong mùa giải mới.

Kể từ khi Calciopoli nổ ra, Inter luôn là nơi mà những ngôi sao hàng đầu gia nhập. Nhưng lúc này, có một cuộc tháo chạy tập thể đang diễn ra. Việc Eto’o ra đi và Sneijder không còn mặn mà với màu áo sọc xanh - đen khiến đội hình Inter công trình mục rỗng. Đội bóng vừa lên đỉnh cao châu Âu cách đây chỉ hơn một năm giờ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ toàn diện.

Có lẽ, sau những năm tháng hoàng kim với hàng loạt danh hiệu, đặc biệt là việc kết thúc gần nửa thế kỷ mỏi mòn chờ đợi Champions League, đã đến lúc các tifosi Inter phải chấp nhận thực tế buồn, và chờ đợi những đổi thay tích cực trong tương lai.

Ngọc Linh


Con số

5 Số ngoại binh đông nhất của Inter là người Argentina, với 5 gương mặt. Các gương mặt này thuộc 3 tuyến khác nhau, gồm Walter Samuel, Javier Zanetti, Ricardo Alvarez, Esteban Cambiasso và Diego Milito.

16 Trong triều đại Massimo Moratti, Inter giành được 16 danh hiệu khác nhau. Trong đó, đáng chú ý nhất là 5 Scudetto (từ 2006 đến 2010) và 1 chức vô địch Champions League (2010).

150 Carlos Tevez, mục tiêu hàng đầu của Inter, đã ghi tổng cộng 150 bàn thắng cho những CLB mà anh từng khoác áo. Trong đó, nhiều nhất là Man City với 52 bàn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm