Iniesta đối đầu Lampard: Cuộc đối đầu giữa hai “số 8”

28/04/2009 12:20 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Hai năm trước, Barcelona đã muốn chiêu mộ Frank Lampard nhằm thay thế Deco, lúc ấy đã bắt đầu có dấu hiệu xuống dốc. Kế hoạch ấy không thành công vì tiền vệ người Anh không muốn rời Chelsea. Nhưng nó cũng không cần thiết, vì Andres Iniesta đã tiến bộ quá nhanh.

Nếu có đến Nou Camp, Lampard có lẽ cũng dễ dàng thích nghi với cuộc sống nơi đây bởi hôn thê cũ của anh sinh trưởng tại chính Barcelona (trước khi chia tay họ đã tìm mua nhà ở đây). Tuy vậy, tiền vệ của Chelsea có lẽ sẽ khó thành công ở Barca. Không thể phủ nhận rằng Lampard là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. Nhưng phong cách mạnh mẽ của anh không thực sự phù hợp với lối chơi giàu chất kỹ thuật và ít chạm tại Barca.

HLV Pep Guardiola là người hiểu rõ điều ấy hơn ai hết và nếu Chủ tịch Joan Laporta vẫn giữ ý định chiêu mộ Lampard thì ông sẽ là người phản đối đầu tiên. Với mỗi cầu thủ được đào tạo ở lò La Masia như Pep thì kỹ năng cơ bản nhất chính là cầm bóng, trong khi đấy không phải là điểm mạnh của Lampard. Nếu muốn xây dựng một Barca “đúng chất” thì phải dựa trên những tiền vệ xuất thân từ chính lò La Masia. Và những người kế tiếp Pep đều đã sẵn có, từ Xavi đến Iniesta, như một dòng chảy liên tục. Deco cũng có 2 năm trăng mật ở Barca bởi phong cách của cầu thủ này cũng phù hợp với lối chơi của Barca.
 
Iniesta nay đã "lớn"

Khi tiếp quản lại Barca từ tay Rijkaard, Pep đã xây dựng nên đội bóng đúng theo tinh thần ấy. Và những thành công trên sân cỏ đã chứng minh rằng đó là đường hướng hết sức đúng đắn. Sự tin tưởng mà Pep dành cho những đàn em nhỏ con (Xavi, Iniesta) cũng giúp những cầu thủ này tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là Iniesta. “Số 8” không chỉ tiếp nối lối chơi truyền thống của đội bóng, mà còn khẳng định mình như là tiền vệ đa năng xuất sắc nhất thế giới. Điều đó được thể hiện rõ nét trong 3 trận gần nhất.

Trận gặp Valencia mới đây, Iniesta xuất phát ở bên hành lang trái và thực hiện pha đan lát nhuần nhuyễn với Messi ngay trong vòng cấm của đối phương, tạo điều kiện cho “số 10” ghi bàn mở tỷ số. Trước đó vài ngày, khi thế chỗ của Messi bên cánh phải, Iniesta không chỉ góp 1 bàn từ cú sút xa mà còn có 3 đường chuyền quyết định! Còn trước đấy 1 tuần. trong trận thắng Recreativo, tiền vệ nhỏ con này chơi ở vị trí sở trường, tức như một con thoi chếch về bên phải. Và lần ấy, anh ghi bàn mở tỷ số trước khi sút bóng đập chân hậu vệ đối phương để ấn định chiến thắng 2-0. Cứ nhìn vào những màn trình diễn đó thì nếu có tiền vệ nào muốn đến Nou Camp thì nên sẵn sàng chuẩn bị tâm lý làm dự bị cho Iniesta!

Nhưng nói thế không có nghĩa là hạ thấp tài năng của Lampard. Mỗi cầu thủ đều có những ưu điểm riêng. Lampard là mẫu cầu thủ phù hợp nhất với Chelsea, và Chelsea thì cũng là nơi tiền vệ này có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình. Lampard từng yêu say đắm một thiếu phụ ở Barcelona, trường thành từ lò West Ham, nhưng Stamford Brdige mới là mái nhà thực sự của anh. Anh là biểu tượng của đội bóng, với sự quả cảm, lối chơi không khoan nhượng cùng những cú sút xa mạnh mẽ, chính xác mà ít cầu thủ nào bì được. Tư chất thủ lĩnh cũng đã được “số 8” thể hiện bằng cú đúp vào lưới Liverpool ở trận tứ kết lượt về, đưa Chelsea đi tiếp (trận đó, anh đeo băng đội trưởng thay Terry bị treo giò). Lampard từ chối lời mời mọc của Barca cũng là vì lẽ đó.

Ngược lại, nếu Iniesta có đến Chelsea thì cũng sẽ không thể thành công như ở Barca, bởi cứ nhìn vào trường hợp của Deco thì rõ. Tiền vệ người BĐN cũng là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi ở nhiều vị trí, cũng không hề ngại va chạm. Nhưng ở tuổi “băm” như bây giờ, Deco không thể theo kịp tốc độ của bóng đá Anh và trở nên lạc lõng trong đội hình Chelsea. Vị trí thích hợp nhất của Deco bây giờ là ghế dự bị. Đêm nay, anh sẽ ngồi lặng lẽ ở một góc nào đó trên băng ghế dự bị, theo dõi cuộc so tài giữa Iniesta và Lampard, hai “số 8” hoàn toàn khác biệt, như nước với lửa…

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm