(TT&VH) - Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle vừa leo một mạch 39 bậc để lên đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới 2010 do tạp chí Forbes bầu chọn. Nguyên nhân của sự thăng hạng được Forbes giải thích là do bà Michelle có sự kết hợp tuyệt vời của phong cách cá nhân với sự nhạy bén về chính trị.
Kể từ khi chồng ngồi vào ghế Tổng thống Mỹ, bà Michelle Obama đã tổ chức nhiều chiến dịch riêng của bà trong vai trò đệ nhất phu nhân, qua đó giúp thúc đẩy bình đẳng giới, chăm sóc cuộc sống các gia đình quân nhân và cải thiện bữa ăn tại trường học. Những nỗ lực của Michelle đã được Forbes ca ngợi và xếp bà vào vị trí số 1 thay thế cho người đứng ngôi đầu năm ngoái là Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Jacqueline Kennedy với tấm bằng Harvard
|
Bà Michelle Obama được đánh giá là đã tạo nên văn phòng đệ nhất phu nhân mang dấu ấn riêng |
Bà Michelle Obama chào đời tại Chicago vào năm 1964 và lớn lên trong khu cộng đồng South Side ở Chicago. Sau khi tốt nghiệp trường Trung học Whitney Young năm 1981, bà đến Đại học Princeton theo học chuyên ngành xã hội học, và chọn môn phụ khảo cứu về người Mỹ gốc Phi. Năm 1985, bà tốt nghiệp với văn bằng cử nhân hạng giỏi. Năm 1988, Michelle tiếp tục đậu bằng Tiến sĩ luật tại Đại học Harvard.
Bà Michelle gặp ông Barack Obama khi họ làm việc chung tại công ty luật Sidley Austin. Hai ông bà kết hôn với nhau vào năm 1992 và có với nhau hai con, Malia Ann (1998) và Natasha (Sasha, 2001). Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống của chồng, Michelle đã đóng vai trò người ủng hộ kiêm cố vấn quan trọng cho ông.
Với sự thăng tiến của chồng trong vai trò một chính trị gia hứa hẹn, Michelle bắt đầu trở thành một phần của nền văn hóa đại chúng. Tháng 5/2006, tạp chí Essence kể tên bà trong danh sách “25 phụ nữ có nhiều ảnh hưởng nhất thế giới”. Tháng 7 năm 2007, tờ Vanity Fair chọn bà là một trong “10 người mặc đẹp nhất thế giới”. Bà cũng được chọn vào danh sách những phụ nữ mặc đẹp nhất của tờ People (2008). Nhiều người ví Michelle Obama với đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy lừng danh một thời do có gu ăn mặc. Bà cũng được so sánh với bà Barbara Bush vì tính kỷ luật và sự đoan trang, đúng mực.
Đệ nhất phu nhân nhiều ảnh hưởng
Báo chí Mỹ thường bị chỉ trích vì chỉ chú ý nhiều tới khiếu thời trang của Michelle thay vì quan tâm tới những đóng góp khác đầy nghiêm túc của bà. Bản thân Michelle đã tuyên bố rằng bà muốn hướng sự chú ý của bản thân, trong vai trò đệ nhất phu nhân, tới các vấn đề có liên quan tới quân đội và các gia đình lao động.
Trong những tháng đầu tiên kể từ khi chồng nhậm chức, Michelle thường xuyên viếng thăm các trung tâm dành cho người vô gia cư, bếp ăn của người nghèo. Bà cũng gửi phái viên tới trường học, cổ súy cho việc tăng cường các dịch vụ công và kêu gọi chăm sóc tới đời sống các gia đình quân nhân.
Bà tích cực ủng hộ các chính sách của chồng bằng cách vận động nâng cao sự ủng hộ các đạo luật. Đơn cử như ngay sau khi Chính phủ ban lành luật Bình đẳng trong chi trả tiền lương, Michelle đã tổ chức một buổi chiêu đãi cho các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ ở Nhà Trắng để ăn mừng. Bà cũng thể hiện sự ủng hộ cho đạo luật kích thích kinh tế, trong các chuyến thăm tới Bộ Nhà ở & Phát triển đô thị và Bộ Giáo dục Mỹ.
Sau một năm đảm nhiệm vai trò đệ nhất phu nhân, Michelle hiện đang tích cực triển khai phong trào “Let’s Move” nhằm đấu tranh chống tình trạng béo phì ở trẻ em Mỹ. Nỗ lực mới này được thực hiện trong khi Michelle không hề giảm nhẹ các ưu tiên khác của bà như hỗ trợ các gia đình quân đội, giúp đỡ phụ nữ cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, khuyến khích phát triển dịch vụ quốc gia, khuyến khích nghệ thuật và giáo dục, cổ súy cho việc ăn uống lành mạnh và cuộc sống khỏe mạnh cho trẻ em và các gia đình trên khắp nước Mỹ. Những hoạt động tích cực của Michelle cho thấy việc bà lên ngôi số một là rất xứng đáng.
Những gương mặt quyền lực nhất
Năm nay xếp sau bà Michelle là bà hoàng bánh kẹo Irene Rosenfeld, Giám đốc điều hành của tập đoàn thực phẩm Kraft Foods. Bà nổi tiếng với thương vụ thâu tóm công ty Cadbury, khiến hơn 400 người mất việc.
Đứng thứ 3 là người dẫn chương trình truyền hình Oprah Winfrey trong khi xếp thứ 4 là cựu vô địch năm ngoái, Thủ tướng Đức Angela Merkel. Bà Merkel từng có thành tích đáng nể khi 4 năm liên tiếp đứng đầu bảng tổng sắp của Forbes. Đứng thứ 5 là Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Bà được Forbes ca tụng là đã mang “sức mạnh ngôi sao” tới cho Bộ Ngoại giao.
2 ca sĩ Lady Gaga và Beyonce Knowles cùng Indra Nooyi, người đứng đầu tập đoàn PepsiCo và Gail Kelly, lãnh đạo ngân hàng Westpac của Australia cũng nằm trong nhóm 10 người phụ nữ quyền lực nhất. Trong khi đó, một số nhân vật nổi tiếng như đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni-Sarkozy chỉ đứng thứ 35 trong danh sách nhờ khả năng đánh bật những quan ngại liên quan tới quá khứ của bà. Nữ hoàng Anh Elizabeth II chỉ đứng thứ 41, tức cao hơn một bậc so với xếp hạng năm ngoái.
Tường Linh
