Văn hoá

Flower: Thoát tiếng đạo nhạc, giờ chinh phục cả Hollywood

23/08/2008 18:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Bị phát hiện đạo nhạc từ nhiều ca khúc nước ngoài, song kể từ sau vụ scandal này ban nhạc trẻ Trung Quốc Flower đã có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp khi được mời soạn lời Hoa và trình diễn ca khúc chủ đề của bộ phim Mỹ ăn khách High School Musical 2. Chưa kể họ còn đang theo đuổi một số dự án khác ngoài âm nhạc.

“Sự việc này đã dạy cho chúng tôi một bài học lớn”, Zhang Wei, thành viên của ban nhạc nói và tin rằng những “chướng ngại vật” mà họ đã phải vượt qua đã góp phần tạo nên quá trình phát triển cho ban nhạc và giúp họ tự tin hơn.

High School Musical đã chinh phục được đông đảo khán giả Mỹ kể từ khi ra mắt hồi năm 2006. Tiếp đà thành công, năm 2007 hãng Disney tung ra High School Musical 2 với sự tham dự của ban nhạc Trung Quốc Flower.
 
Nhóm Flower

Flower có 2 thành viên tuổi teen khi được sáng lập vào năm 1998. Lúc đó ca sĩ/nghệ sĩ guitar Zhang Wei mới 15 tuổi, nghệ sĩ trống Wang Wenbo 16 tuổi, chỉ có nghệ sĩ guitar bass Guo Yang là 20 tuổi. Giải thích lý do đặt tên ban nhạc là Flower (Hoa), Wang nói rằng giới trẻ Trung Quốc thường được ví với hoa. “Hoa còn tượng trưng cho tinh thần lạc quan và năng động của người trẻ Trung Quốc”.

Album đầu tay của ban nhạc mang tên Beside the Happiness, phát hành năm 1999, phản ánh thái độ của họ về thế giới và những ảo ảnh mà mọi người sống trong đó. Trước album này, ban nhạc đã gặt hát được nhiều thành công với đĩa đơn mang tên Class Is Over (1998). Với âm thanh sôi động và đầy sức sống, nên thời gian đó Flower đã được coi là ban nhạc nhiều hứa hẹn nhất của thế hệ mới ở Trung Quốc. Với phong cách trình diễn mạnh mẽ và đầy ấn tượng, 3 chàng trai trẻ ngày càng giành được nhiều sự mến mộ và giải thưởng âm nhạc.“Chúng tôi chỉ muốn đem hạnh phúc tới nhiều người. Giờ đây con người ta phải sống với rất nhiều áp lực nên chúng tôi hy vọng âm nhạc của mình có thể làm mọi người cười và trút bỏ được nhiều gánh nặng”, Zhang nói.
 
Bộ phim High School Musical 2
 
Năm 2001, nghệ sĩ guitar Shi Xingyu gia nhập ban nhạc. Mỗi khi ban nhạc trình diễn ở đâu họ cũng đều tạo nên làn sóng hâm mộ vì thế mà năm 2002, tạp chí Time nhìn nhận Flower là các đại diện của giới trẻ Trung Quốc. “Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi bận bịu làm việc gì đó mà mọi thành viên trong ban nhạc đều thích. Qua âm nhạc chúng tôi muốn thể hiện thái độ của mình với cuộc sống”.

Năm 2004, Flower gia nhập công ty EMI và đi theo phong cách âm nhạc teen-pop. “Thực ra âm nhạc của chúng tôi không hề có phong cách cố định nào cả. Nó không phải là dòng funk hay hip-hop hay bất cứ dòng nhạc nào khác. Chúng tôi sáng tác nhạc chỉ để vui. Nhưng nếu định phân loại thì hãy gọi đó là phong cách của Flower”, Zhang giải thích.

Năm 2005, ban nhạc gặt hái thành công lớn với Xi Shua Shua – ca khúc được ưa chuộng đến mức đi đến đâu người ta cũng có thể nghe thấy âm thanh của nó. Nhưng tiếng vang đó không kéo dài lâu khi người ta phát hiện ra ca khúc này và một số nhạc phẩm khác của Flower là đạo nhạc từ nhiều ca khúc nước ngoài.

Mặc dù giờ đây các thành viên của ban nhạc không còn ở tuổi vị thành niên nữa, nhưng âm nhạc của họ không thay đổi nhiều. Song rõ ràng họ đã có một sự tiến bộ đáng kể từ sau vụ đạo nhạc đó và họ đã có được một cú hích đầy tự tin sau khi được mời thể hiện ca khúc chủ đề của High School Musical 2. “Tất cả chúng tôi đều là fan của phim High School Musical và nhạc phim rất phù hợp với phong cách của ban nhạc”, Zhang nói.

Thời gian này, Flower đang theo đuổi nhiều lĩnh vực khác ngoài âm nhạc. Các thành viên đang bận bịu chuẩn bị cho bộ phim được phát hành vào dịp Năm mới 2009 mà trong đó họ là những kẻ quấy rối đường phố, rơi vào rất nhiều tình huống khôi hài.

Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm