Feyenoord đào tạo bóng đá trẻ như thế nào?

01/05/2013 13:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Feyenoord chú trọng phát triển đào tạo bóng đá trẻ từ khi đội bóng Hà Lan này gặp khó khăn tài chính khiến họ buộc phải ươm trồng các tài năng trẻ thay vì bỏ tiền mua cầu thủ mới. 



Đào tạo trẻ đóng vai trò quan trọng đối với nhiều CLB bóng đá

Feyenoord đã qua mặt đối thủ hàng đầu Ajax Amsterdam để trở thành lò cung cấp cầu thủ trẻ hàng đầu  cho các đội tuyển trẻ của Hà Lan nơi nhiều cầu thủ trẻ của Feyenoord xuất hiện trong thành phần các đội U18, U19 và U21 Hà Lan hơn cầu thủ trẻ đến từ bất kỳ CLB nào khác.

Trong đội 1 của Feyenoord hiện nay có 7 cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ và 4 trong số họ đã trở thành những cầu thủ thường xuyên đá chính trong đội tuyển Hà Lan của Louis Van Gaal. . Hai cầu thủ trẻ khác là Jean Paul Boetius và Tonny Vilhena cũng đã được triệu tập vào ĐTQG.  Ban lãnh đạo Feyenoord buộc phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng vào năm 2010 khi đội bóng Hà Lan nợ 40 triệu euro. Do không có tiền mua cầu thủ mới nên Feyenoord buộc phải sử dụng các cầu thủ trẻ được đào tạo tại CLB. Trong 8 năm qua, hệ thống đào tạo trẻ của Feyenoord được điều hành bởi cựu cầu thủ Stanley Brard và dưới đây là cuộc đối thoại của anh với phóng viên hãng Reuters về đào tào bóng đá trẻ và những vấn đề liên quan.

Những khó khăn tài chính mà Feyenoord phải đối mặt cách nay vài năm tác động thế nào đến công tác đào tạo trẻ của CLB, thưa ông?

Đó chính là nguyên nhân thúc đẩy chúng tôi phát triển bóng đá trẻ, qua đó tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ chứng tỏ tài năng của họ. Vấn đề là chúng tôi phải tìm kiếm được những cầu thủ trẻ tài năng rồi đào tạo họ.

Sự hợp tác giữa ban lãnh đạo đội 1 của Feyenoord với ban huấn luyện đội trẻ diễn ra như thế nào?  

Ronald Koeman (HLV) và Martin van Geel (GĐKT) thường xuyên đến đây và biết chúng tôi có những cầu thủ trẻ như thế nào. Nhưng trong vấn đề này, vai trò của Jean Paul van Gastel (trợ lý của Ronald Koeman) cũng rất quan trọng. Anh ấy nắm được tất cả những cầu thủ đến và đi khỏi hệ thống đào tạo trẻ của Feyenoord. Anh ấy cũng biết rõ quy trình đào tạo và và phát triển các cầu thủ trẻ ở đây vì đã làm việc ở đây nhiều năm và biết rõ về tiềm năng của họ.

Định hướng đào tạo của Feyenoord đã thay đổi trong những năm gần đây. Nếu CLB cần bổ sung cầu thủ cho đội 1 thì Koeman và Van Geel trước hết sẽ xem xem có cầu thủ nào từ đội trẻ đủ khả năng lên chơi ở đội 1 hay không. Nếu không có thì họ mới tìm mua cầu thủ mới ở bên ngoài. Khác biệt giữa đội 1 và các đội trẻ của Feyenoord là đội 1 tập trung vào kết quả thi đấu còn các đội trẻ coi việc phát triển của mỗi cầu thủ làm trọng tâm.

Anh có thể giải thích về cách tiếp cận đối với cầu thủ trẻ của ban huấn luyện Feyenoord được không?

Chúng tôi không coi họ là những cầu thủ bóng đá mà như những người trẻ tuổi. Chúng tôi không chỉ giúp họ rèn luyện kỹ năng chuyên môn mà còn giáo dục văn hóa cho họ cũng như giúp họ giải quyết các tình huống gặp phải trong cuộc sống thường ngày. Chúng tôi cũng cung cấp cho các cầu thủ và phụ huynh của họ thông tin về những người làm đại diện vì trong quá khứ chưa xa có nhiều cầu thủ trẻ đã bị những CLB lớn lôi kéo.

Các anh theo dõi tình hình bên ngoài CLB (Feyenoord) như thế nào?

Các HLV của chúng tôi rất chú ý đến những gì diễn ra bên ngoài và chúng tôi cũng có liên hệ với các giảng viên ở trường học. Chẳng hạn, cách nay vài năm, tôi nhận được thông tin một trong những cầu thủ thuộc thành phần đội tuyển trẻ của Hà Lan dự VCK Châu Âu có hành vi không đúng mực ở trường học. Chúng tôi quyết định rút cậu ta khỏi danh sách ĐT trẻ dự VCK Châu Âu năm đó và quyết định này được KNVB (LĐBĐ Hà Lan) ủng hộ.

Hệ thống đào tạo trẻ của Feyenoord vận hành ra sao và CLB phát hiện tài năng trẻ rồi đưa anh ta vào đào tạo như thế nào?

Chúng tôi có quan hệ chặt chẽ với đội ngũ các tuyển trạch viên (săn lùng tài năng trẻ) và họ có quan hệ tuyệt vời với hầu hết các CLB. Nếu chúng tôi thấy một cầu thủ trẻ muốn có một vị trí chắc chắn trong đội trẻ của Feyenoord, chúng tôi sẽ thông báo cho CLB của anh ta trước rồi mới tiếp cận anh ta. Chúng tôi tập trung đào tạo những cầu thủ trẻ từ 15 tuổi trở xuống vì tin rằng đấy là độ tuổi tối đa mà một cầu thủ có thể gia nhập và thành công trong hệ thống đào tạo trẻ của Feyenoord.

Tất nhiên là vẫn có những ngoại lệ. Bây giờ các cầu thủ và HLV khắp Hà Lan chủ động tìm đến với chúng tôi thay vì chúng tôi tìm đến họ như trước đây. Trước đây, chúng tôi cũng có những cầu thủ trẻ người nước vì ngoài nhưng CLB gặp khó khăn về tài chính, ngân sách giảm nên chúng tôi không đủ tiền đào tạo những cầu thủ như thế nữa. Feyenoord không chỉ đào tạo các tài năng trẻ mà còn đào tạo cả HLV.

Anh có thể giải thích rõ hơn?

Chúng tôi muốn có một đội ngũ HLV trong học viện với những phẩm chất khác nhau. Chúng tôi muốn các cầu thủ trẻ của mình làm việc những những HLV khác nhau và tin rằng đấy là cách tốt nhất để phát triển các cầu thủ trẻ. Tất nhiên cũng có khó khăn là mỗi HLV có cách làm việc khác nhau nhưng cuối cùng chúng tôi đều tôn trọng quan điểm của nhau. Chúng cũng muốn các HLV biết để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì cần những gì.

Đó là lí do vì sao chúng tôi có một số cựu cầu thủ Feyenoord làm việc tại học viện và họ chuyên truyền đạt kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ về vị trí đúng với vị trí của họ khi còn thi đấu. Jean Paul van Gastel là một ví dụ. Anh ấy làm việc tại học viện trong nhiều năm và sau khi dẫn dắt đội U19 Feyenoord, chúng tôi đã bổ sung anh ấy vào thành phần ban huấn luyện của đội 1 Feyenoord.

Một số cầu thủ nước ngoài ở đội 1 của Ajax Amsterdam trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của họ trong những năm qua. Vì sao Feyenoord lại chỉ tập trung đào tạo những cầu thủ người Hà Lan?

Điều này bắt nguồn từ tình hình tài chính của CLB. Chúng tôi cũng nghĩ tới chuyện đào tạo cầu thủ trẻ ngoại quốc nhưng không đủ nguồn lực tài chính để bổ sung những cầu thủ này vào hệ thống đào tạo trẻ. Ajax đã đầu tư rất nhiều tiền cho các tài năng trẻ ngoại quốc. Nhưng đấy là canh bạc lớn vì bạn không thể biết là những cầu thủ trẻ ấy có thể phát triển hơn nữa trong một môi trường khác hay không.

Mục tiêu chính mà hệ thống đào tạo trẻ của Feyenoord hướng đến là gì?

Chúng tôi muốn giới thiệu 2 cầu trẻ lên đội 1 mỗi năm. Ngoài ra, chúng tôi muốn cải thiện một số vấn đề, chẳng hạn như chế độ dinh dưỡng cho các cầu thủ trẻ.

Chi phí mà Feyenoord bỏ ra cho công tác đào tạo trẻ là bao nhiêu?

Ngân sách cho đào tạo trẻ của CLB là 2 triệu euro/năm và chúng tôi có 260 cầu thủ trẻ.

HT   

Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm