Hàng công Chelsea: Chờ Falcao và Diego Costa tái hợp

08/08/2015 07:06 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Hợp đồng mượn Radamel Falcao của nhà ĐVKĐ Premier League Chelsea vấp phải nhiều sự nghi kỵ sau mùa giải 2014-15 đáng thất vọng của chân sút người Colombia trong màu áo Man United.

Ngay cả những CĐV Chelsea lạc quan nhất hẳn cũng không khỏi lo ngại về thành tích ghi bàn của đội nhà với Falcao giờ trở thành người đóng thế chính cho Diego Costa, hay người đá cặp với tiền đạo này, như họ từng làm ở Atletico Madrid.

Những thống kê cho thấy sự sa sút nhanh chóng của Falcao trong giai đoạn anh từ kẻ hủy diệt Chelsea trở thành người của Chelsea.

Ngày 31/8/2012, Falcao khẳng định vị thế một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới của anh khi nhà ĐKVĐ Champions League lúc đó Chelsea gặp đội đang giữ Europa League Atletico trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu. “El Tigre”, đã ghi 9 bàn ở châu Âu mùa trước cho Atletico, lại là người hùng buổi tối hôm đó.

Tới giờ nghỉ, trận đấu đã xong, khi Falcao lập một hat-trick và khủng bố hàng thủ Chelsea liên tục. Trận đấu khép lại với chiến thắng ấn tượng 4-1 cho đội bóng của HLV Diego Simeone. Falcao là người hay nhất trên sân ở Monaco tối hôm đó và sẽ tiếp tục phong độ đó ở mùa giải 2012-13 cho Atleti, ghi 28 bàn.

Sau đó anh chuyển sang CLB nhà giàu mới của châu Âu Monaco, cùng đồng hương James Rodriguez, nhưng đã không thể lặp lại phong độ mà anh thể hiện tại TBN hay BĐN trong màu áo Porto trước đó nữa. Dẫu vậy, anh vẫn ghi 11 bàn trong 17 trận đá chính ở Monaco trước khi gặp rắc rối dai dẳng với một chấn thương đầu gối trái. Ca chấn thương đã hủy hoại sự nghiệp của anh tại Công quốc, kéo dài tới tháng 1/2014 và Falcao đã phải phẫu thuật. Anh rốt cuộc bỏ lỡ World Cup 2014 cùng ĐT Colombia.

Kể từ khi chuyển sang Premier League, từ chỗ là một tiền đạo cực kỳ sắc bén và nhạy cảm trong vòng cấm, anh đã chơi đầy chật vật, mờ nhạt và phung phí các cơ hội. Nhưng tại Chelsea, Falcao sẽ được dịp tái ngộ đồng đội cũ ở Atletico Diego Costa. Cả hai đều đạt tới đỉnh cao sự nghiệp về số bàn thắng trong một mùa giải của họ trong mùa cuối cùng tại Calderon, Falcao mùa 2011-12 và Costa 2013-14. Những con số của họ cũng khá giống nhau.

Falcao có 34 trận ra sân và 28 bàn ở La Liga, trong khi Costa có 27 bàn trong 35 trận. Falcao có 53 cú sút trúng đích và Costa là 54. Cả hai đều không thật sự hiệu quả trong hạng mục kiến tạo, với chỉ 1 và 3 lần tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn.

Nhưng câu chuyện của họ sau khi chia tay Atleti là hoàn toàn khác. Trong khi Costa tiếp tục chơi ấn tượng bất chấp những vấn đề chấn thương cũng rất phức tạp, Falcao đang có dấu hiệu sa sút từ sau khi rời Monaco.

Như đã nói, thành tích ghi bàn của chân sút 29 tuổi này ở giải vô địch Pháp không tồi, với 1 bàn mỗi 138,7 phút. Tuy nhiên, Falcao chỉ tạo ra được 8 cơ hội dứt điểm cho các đồng đội trong 20 trận ra sân cho Monaco. Ở Man United, những con số của anh cũng khá nghèo nàn, với chỉ 4 bàn thắng và 4 đường kiến tạo mùa trước. Tỉ lệ chuyển hóa cơ hội của anh ở Manchester rớt xuống chỉ còn 10,5%, so với 22,8% trong mùa cuối cùng khoác áo Atletico, và anh ghi 1 bàn mỗi 321,8 phút, so với mỗi 104 phút mùa 2011-12.

Falcao đã khởi nghiệp chuyên nghiệp khi mới 13 tuổi, nên không có gì ngạc nhiên khi anh bắt đầu tỏ ra sa sút sớm như thế. Nhưng các CĐV Chelsea sẽ hy vọng điều đó không tiếp diễn ở mùa giải này.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm