Serie A: “Mổ xẻ” nhóm ứng viên Scudetto

25/08/2010 10:11 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Để chuẩn bị cho mùa giải mới, những "ông lớn" của Serie A đã có được gì và còn thiếu những gì?
*Inter:

Juventus đã có được một sự chuẩn bị khá kĩ lưỡng cho mùa giải mới - Ảnh Getty

- Tích cực: Đội hình ổn định, mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm. Benitez là nhà cầm quân mà tên tuổi đã được khẳng định. Nguồn sức mạnh tinh thần vô tận từ ban lãnh đạo đến người hâm mộ.

- Tiêu cực: Sự ra đi của Mourinho khiến Inter có thể mất tiếng nói trong cuộc chiến ngoài sân cỏ, khi cả Serie A đang có xu hướng chống lại họ. Benitez không giỏi trong các giải đường trường.

* Juventus

- Tích cực: Cải tổ mạnh mẽ “từ trung ương đến địa phương”. Việc trở thành một trong những đội trẻ trung nhất Serie A đảm bảo cho Juve nguồn thể lực dồi dào, ít nhất cũng hơn hẳn những mùa “què quặt” gần đây.

- Tiêu cực: Đội hình vẫn còn điểm yếu. Công cuộc trẻ hóa đi kèm với sự non kinh nghiệm và bản lĩnh. Khả năng thành công của các tân binh chưa chắc chắn. HLV Del Neri chưa cho thấy khả năng chịu sức ép.

* Roma

- Tích cực: Luôn giàu khát vọng và sự tự tin. Giữ được một đội ngũ ổn định, gắn kết. Ranieri là HLV giàu kinh nghiệm nhất trong số các đồng nghiệp ở nhóm “tứ đại gia”.

-Tiêu cực: Lực lượng không được làm mới hay tăng cường rõ rệt, đội ngũ các trụ cột hầu hết đã xuống sức, trong đó có Totti. Tân binh Adriano có thể là mầm họa khó lường. Vẫn có đâu đó yếu tố thiếu may mắn gắn với cái tên Ranieri, người thất bại vĩ đại.

* Milan

- Tích cực: Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn có những ngôi sao đủ sức tạo nên khác biệt. Nếu có Ibrahimovic, rất khó đoán trước được Milan sẽ nguy hiểm thế nào.

-Tiêu cực: Vẫn phụ thuộc quá nhiều vào những lão tướng sắp hết thời, trong khi thiếu các cầu thủ dự bị có chất lượng. Ít tham vọng. HLV Allegri có thể chưa đủ tầm để dẫn dắt một đội bóng lớn và chịu sự chi phối mạnh mẽ của ông chủ như Milan.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm