Hồ sơ Fabio Capello: Từ Milan đến Tam sư

10/02/2012 14:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Những thăng trầm trong sự nghiệp của Fabio kể từ khi ông khởi nghiệp từ Milan cho đến khi chia tay ĐT Anh.

Kẻ chiến thắng vĩ đại

- Năm 1992, Capello giúp Milan đoạt Scudetto năm 1992 mà không thua bất kì trận nào (từ 19/05/1991 đến 21/03/1993) và Milan được biết đến với biệt danh đội bóng “bất khả chiến bại”. Trong 6 năm gắn bó (1991-1996) Capello giúp Milan giành 4 Scudetto (1992, 1993, 1994 và 1996) và 1 Champions League (1994, khi Milan đè bẹp Barca 4-0).


Capello và chức vô địch Liga cùng Real Madrid - Ảnh Getty

- Capello chỉ gắn bó với Real trong mùa giải 1996 - 1997, nhưng ông đã giúp đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ XX vô địch La Liga mùa giải đó khi hơn đại kình địch Barca 2 điểm. Sau đó Capello trở lại AC Milan trong một thời gian ngắn nhưng không thành công.

- Năm 1999, Capello chuyển sang dẫn dắt AS Roma. Tại đây, ông đã xây dựng một đội hình xung quanh Francesco Totti và giúp đội bóng này đoạt Scudetto sau 18 năm chờ đợi vào mùa giải 2000-2001.

- Năm 2004, ông đã ký một hợp đồng ba năm với Juventus. Ngay trong mùa đầu tiên, ông đã giúp bầy “Ngựa vằn” vô địch Serie A và bảo vệ thành công ở mùa giải 2005/06. Nhưng sau đó, danh hiệu này bị tước do Juve đã “nhúng chàm” trong vụ scandal dàn xếp tỉ số nổi tiếng cuối mùa giải 2005/06. Tháng 7/2006, Capello đã từ chức Juve và nhanh chóng chuyển sang dẫn dắt Real Madrid lần thứ hai.

- Dù đã giúp Real chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 3 mùa giải nhưng Capello vẫn bị sa thải vào tháng 6/ 2007 vì chủ tịch Real cho rằng Kền Kền trắng không trình diễn một lối chơi đẹp mắt (như truyền thống của CLB). Sau đó ông trở thành Bình luận viên trên truyền hình Italia.

Đội tuyển Anh

- Sau khi đội tuyển Anh thất bại tại vòng loại Euro 2008, Capello được Liên đoàn bóng đá Anh (FA) liên hệ để dẫn dắt Tam Sư. Ông đã chấp thuận lời đề nghị đó và chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển Anh từ tháng 12/2007.

- Capello đã thổi một luồng gió mới vào lối chơi của đội tuyển Anh và giúp Tam thắng 18/ 24 trận và đảm bảo một chiếc vé tham dự World Cup 2010 trong chiến dịch vòng loại.

Một kỳ World Cup thất bại

- Ngay trước thềm World Cup 2010, thủ quân John Terry đã bị tước băng đội trưởng do liên quan đến một scandal tình ái mới được một số tờ báo lá cải phanh phui. Điều đó dường như dự báo một kỳ World Cup tồi tệ. Anh để hai đối thủ dưới cơ là Mỹ và Algeria cầm hòa và họ chỉ vào vòng hai sau chiến thắng chật vật trước Slovenia ở lượt cuối. Uy tín của Capello xuống rất thấp khi Tam Sư chịu thất bại nhục nhã 1-4 trước những cỗ xe tăng Đức ở vòng 1/8.

- Nhưng Capello vẫn được tại vị để gánh vác trọng trách đưa ĐT Anh dự EURO 2012 trên đất Ba Lan và Ukraina. Tại vòng loại EURO 2012, Anh không khó để có được vị trí đầu bảng qua đó đoạt một tấm vé trực tiếp tới Ba Lan và Ukraina sau 8 lượt trận (thắng 5, hòa 3).

- Ngày 03//02/2012, FA đã quyết định tước băng đội trưởng của trung vệ John Terry lần thứ hai, do cầu thủ này bị cáo buộc phân biệt chủng tộc với hậu vệ Anton Ferdinand của Queens Park Rangers và sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 7/2012 (sau khi EURO 2012 kết thúc).

- Không đồng tình với điều đó, Capello đã lên tiếng chỉ trích quyết định tước băng đội trưởng John Terry của FA trên một kênh truyền hình Italia trong một cuộc phỏng vấn và ông đã từ chức HLV trưởng ĐT Anh hôm thứ Tư vừa rồi.

Đỗ Bài


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm