Anh thiếu bản năng của đội bóng lớn

26/06/2012 07:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Sau 3 tuần tranh tài, EURO 2012 đã tìm được 4 đội bóng xuất sắc nhất lọt vào bán kết. Cùng TT&VH, Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển đưa ra góc nhìn chuyên sâu về các ứng viên VĐ.

Nhìn lại các trận đấu EURO 2012, cảm giác của ông về giải này so với những giải đấu trước đó?

- Bóng đá thời trước vẫn còn ngây thơ và ít nặng tính chiến thuật như bây giờ. Tôi thấy những trận đấu trên đất Ba Lan và Ukraine vừa qua, các đội tuyển đều chơi thực dụng, có chiến thuật và miếng đánh rõ ràng. Trình độ giữa các đội tuyển được thu hẹp lại, song vai trò các cá nhân vẫn quan trọng.

Ở một mặt khác, chất lượng trận đấu chưa cao như dự đoán của giới chuyên môn hay người hâm mộ. Việc này do thời gian chơi bóng CLB nhiều hơn, khi các ngôi sao phải cày ải để xứng đáng đồng tiền các ông chủ bỏ ra. Kết quả dẫn đến việc nhiều cầu thủ lớn bị ''xì hơi'' ở những trận mở màn.

Chưa kể cấp đội tuyển các cầu thủ không có thời gian chơi cạnh nhau như ở tuyển nên sự kết dính, gắn kết không thể tốt như ở CLB.



Ông Hiển: EURO là giải đấu của những đội bóng lớn, bản lĩnh

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) muốn đưa các đội khu vực Đông Âu áp sát Tây Âu bằng cách để Ba Lan và Ukraine cùng tổ chức EURO 2012, ông nghĩ sao?

- Đây chỉ là dụng ý tốt hay cách UEFA muốn chứng minh quan điểm tổ chức của mình nhưng thực tế chứng minh đẳng cấp các đội tuyển Tây Âu vẫn ở khoảng cách xa những đội Đông Âu. Như tuyển Nga, đội tuyển kế thừa của Liên Xô đã thất bại đau đớn ở vòng bảng do sự chủ quan. Ba Lan, Ukraina có ưu thế sân nhà, khán giả nhà song họ còn non kinh nghiệm, đẳng cấp với những đối thủ cùng bảng.

Kết quả hai đồng chủ nhà bị loại từ sớm và là chủ nhà thứ 5 trong 8 chủ nhà gần nhất không thể vượt qua vòng bảng. Dù UEFA có mở rộng từ 16 lên 32 đội rồi 48 đội đi chăng nữa, vẫn chỉ có một số đội bóng lớn vô địch mà thôi. Đó là những đội tuyển có đẳng cấp, bản sắc từng có thành công như Đức, Italia, Tây Ban Nha, Pháp mà thôi.

 Ông nghĩ sao về thất bại  của Pháp, Anh ở 2 trận bán kết?

-  Cả hai đội bóng có nhiều bất ổn, chưa có bộ khung ổn định, xuất sắc bằng đối thủ. Pháp thua vì kém Tây Ban Nha, nội bộ lại lục đục.

Tuyển Anh thua không phải thiếu nhạc trưởng như Pirlo của người Italia. Cái quan trọng nhất Anh thiếu dũng khí, mạo hiểm để tìm đến vinh quang. Đáng lý Anh phải chớp cơ hội ghi bàn khi Italia đẩy cao đội hình tìm bàn thắng. Do thiếu cá tính, đến khi đá 11m, Anh vẫn bị áp lực che mắt nên thất bại như tiền lệ.

 EURO vẫn là sân chơi của các ông lớn khi vòng bán kết là cuộc đấu Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha và Đức - Italia?

- Như tôi đã nói ở trên, EURO 2012 vẫn là sân khấu của các đội bóng lớn. Dù UEFA có nỗ lực để thu hẹp khoảng cách, chức vô địch vẫn chỉ thuộc về một nhóm ông lớn mà thôi. Bồ Đào Nha có tập thể đồng đều và một cầu thủ toàn diện như Cristiano Ronaldo lĩnh xướng. Tây Ban Nha, Đức quá đồng đều. Còn Italia già dơ và kinh nghiệm.

Ông nghĩ năm nay Bồ Đào Nha có “đòi nợ” thành công không?

- Thời điểm này, Tây Ban Nha và Đức là 2 đội tuyển chơi ổn định, chặt chẽ và hiệu quả nhất so với 4 đội vào bán kết. Đối với Tây Ban Nha, chúng ta không cần phải nói nhiều cũng biết triết lý kiểm soát bóng  Tiqui-tacacủa họ vẫn ngự trị thế giới. Năm nay HLV Vicelte Del Bosque không cần trung phong cắm nhưng 6 tiền vệ công của họ đều biến ảo và tài năng. Tôi nghĩ họ sẽ thắng Bồ Đào Nha như World Cup 2010 thôi.

 Còn đội tuyển Đức thì sao?

Người Đức ''ra oai'' với 4 trận thắng liên tiếp ở EURO năm nay. 4 cầu thủ ghi bàn vào lưới Hy Lạp trong lúc chân sút tốt nhất Mario Gomez ngồi dự bị, đủ thấy sự ổn định, đồng đều của người Đức. Tôi đã thấy “chất thép” của người Đức được hòa hợp lối chơi có tổ chức cao, mạnh mẽ dưới tay HLV Joachim Loew.

Italia thừa chân chuyền nhưng chân sút họ chưa ổn, dẫn đến việc bế tắc trước tuyển Anh chơi tử thủ. Tôi nghĩ Đức đồng đều, mạnh mẽ hơn sẽ thắng ở trận bán kết còn lại.

Tây Ban Nha mạnh thật đấy nhưng trong mắt tôi, ''những cỗ xe tăng'' Đức sẽ là ông chủ của giải đấu năm nay.

Xin cảm ơn ông!   

  MỘC MIÊN (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm